Dịch COVID-19 sáng 2/9: Thế giới gần 860.000 ca tử vong vì Covid-19

Thứ tư, 02/09/2020 09:17 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tính đến sáng ngày 2/9 (giờ Việt Nam), 213 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận 25.883.969 ca nhiễm và 859.927 ca tử vong do COVID-19.

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân COVID-19 tới bệnh viện ở Brasilia, Brazil ngày 3/8/2020. Ảnh: THX/TTXVN.

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân COVID-19 tới bệnh viện ở Brasilia, Brazil ngày 3/8/2020. Ảnh: THX/TTXVN.

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 21h30 ngày 1/9 (theo giờ Việt Nam), thế giới đã ghi nhận tổng cộng 25.694.471 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có 855.962 ca tử vong. Số bệnh nhân phục hồi hiện nay là 17.994.215 người.

Mỹ vẫn là vùng dịch lớn nhất thế giới, ghi nhận 6.255.092 ca nhiễm và 188.837 người chết, tăng lần lượt 46.217 và 1.160 ca so với một ngày trước đó. Nhiều trường đại học tại nước này bắt đầu ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 tăng cao, chỉ vài ngày sau khi học kỳ mùa thu khai giảng.

Nhà Trắng ngày 1/9 đã chỉ trích những quan ngại mà Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nêu ra sau khi một quan chức y tế Mỹ cho rằng, vaccine ngừa COVID-19 có thể được thông qua mà không cần hoàn thành những cuộc thử nghiệm.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Miami Beach, bang Florida, Mỹ ngày 24/7. Ảnh: AFP-TTXVN.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Miami Beach, bang Florida, Mỹ ngày 24/7. Ảnh: AFP-TTXVN.

Tuyên bố của người phát ngôn Nhà Trắng Judd Deere nhấn mạnh: “Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác với các đối tác quốc tế của chúng tôi để đảm bảo rằng chúng ta đánh bại virus này, nhưng chúng tôi sẽ không bị các tổ chức đa phương chịu ảnh hưởng của WHO và Trung Quốc tham nhũng thúc ép…

Tổng thống sẽ không tiếc chi phí để đảm bảo rằng, bất cứ loại vaccine mới nào nằm trong tiêu chuẩn vàng Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) của chúng tôi về tính an toàn và hiệu quả đều được kiểm tra một cách kỹ lưỡng và cứu được nhiều sinh mạng.

Trước đó, ngày 30/8, người đứng đầu FDA Stephen Hahn, tuyên bố chuẩn bị cấp phép sử dụng khẩn cấp cho vaccine Covid-19 trước khi kết thúc thử nghiệm giai đoạn ba trên hàng nghìn người.

Tại vùng dịch lớn thứ hai thế giới - Brazil, số ca tử vong tăng lên 122.596 sau khi ghi nhận thêm 1.081 trường hợp. Ca nhiễm tại nước này tăng 40.030 trong 24 giờ qua, lên 3.950.931.

Hành khách đi bộ tới một ga tàu điện tại Rio de Janeiro, Brazil, ngày 16/7/2020. Ảnh: Reuters.

Hành khách đi bộ tới một ga tàu điện tại Rio de Janeiro, Brazil, ngày 16/7/2020. Ảnh: Reuters.

Ngày 1/9, Viện Địa lý và Thống kê Brazil (IBGE) cho biết, tăng trưởng kinh tế của nước này trong quý II/2020 đã giảm ở mức kỷ lục 9,7%. Do sụt giảm trong hai quý liên tiếp, nền kinh tế lớn thứ hai Mỹ Latinh này đã chính thức rơi vào suy thoái.

Tuy nhiên, bất chấp nhiều ý kiến chỉ trích về cách ứng phó COVID-19, Tổng thống Jair Bolsonaro vẫn bất ngờ nhận được sự ủng hộ cao kỷ lục kể từ đầu nhiệm kỳ. Ông Bolsonaro luôn xem nhẹ COVID-19, luôn hối thúc nhanh chóng mở cửa lại nền kinh tế, bất chấp lời khuyên giãn cách phòng COVID-19 từ giới khoa học.

Thống đốc Joao Doria của bang Sao Paulo - nơi đang thử nghiệm vaccine tiềm năng của Trung Quốc cho biết, bang này sẽ tiêm chủng cho người dân ngay cả khi Chính phủ liên bang từ chối giúp đỡ.

Ấn Độ là vùng dịch lớn thứ ba thế giới, ghi nhận số ca tử vong tăng lên 66.460 sau khi ghi nhận thêm 1.025 trường hợp. Ca nhiễm tại nước này tăng 78.169 trong 24 giờ qua, lên 3.766.108.

Chuyển thi thể bệnh nhân tử vong do COVID-19 tại New Delhi, Ấn Độ ngày 22/8. Ảnh: AFP-TTXVN.

Chuyển thi thể bệnh nhân tử vong do COVID-19 tại New Delhi, Ấn Độ ngày 22/8. Ảnh: AFP-TTXVN.

Các số liệu vừa được cơ quan Thống kê Quốc gia Ấn Độ công bố cho thấy, kinh tế nước này trong giai đoạn từ tháng 4 - 6 đã giảm 23,9% so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là mức giảm tồi tệ nhất kể từ khi Ấn Độ bắt đầu báo cáo số liệu hàng quý, từ năm 1996.

Theo Bloomberg, từ chỗ đang là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới, Ấn Độ đang hướng tới năm suy giảm đầu tiên, sau hơn 4 thập kỷ. Nguyên nhân của sự sụt giảm này là do đại dịch COVID-19 và các biện pháp phong tỏa toàn quốc kéo dài đã khiến nhu cầu tiêu dùng và đầu tư cá nhân giảm mạnh.

Nga là vùng dịch lớn thứ tư thế giới, báo cáo thêm 123 ca tử vong, nâng tổng số người chết lên 17.299. Số ca nhiễm tăng thêm 4.729, lên 1.000.048.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Mexico City ngày 26/8/2020. Ảnh: THX/TTXVN.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Mexico City ngày 26/8/2020. Ảnh: THX/TTXVN.

Tình hình dịch bệnh tại Nga dường như đã được kiểm soát khi các số liệu có xu hướng giảm dần. Việc tiêm chủng hàng loạt vaccine Sputnik V cho nhóm dân số có nguy cơ nhiễm COVID-19 cao sẽ bắt đầu vào tháng 11-12.

Ngày 31/8, Nga bắt đầu dỡ bỏ hạn chế phòng chống dịch COVID-19 ở phần lớn các khu vực của đất nước khi hàng triệu học sinh nước này bước vào năm học mới giữa đại dịch.

Website thông tin về chống COVID-19 của chính phủ tuần này cho hay học sinh sẽ không bị bắt buộc đeo khẩu trang trong lớp học, nhà ăn hoặc giờ nghỉ trưa, song sẽ được kiểm tra thân nhiệt khi tới trường.

Nam Phi - vùng dịch lớn thứ năm thế giới và là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch tại châu Phi, ghi nhận 628.259 ca nhiễm và 14.263 ca tử vong, tăng lần lượt 1.218 và 114 ca.

Tại châu Âu, Tây Ban Nha, vùng dịch lớn nhất khu vực, ghi nhận ca nhiễm tăng trở lại sau một quãng thời gian kiềm chế được dịch. Nước này báo cáo 470.973 ca nhiễm và 29.152 ca tử vong, tăng lần lượt 8.115 và 58 ca. 

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Barcelona, Tây Ban Nha ngày 9/7/2020. Ảnh: THX/TTXVN.

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Barcelona, Tây Ban Nha ngày 9/7/2020. Ảnh: THX/TTXVN.

Pháp ghi nhận 4.982 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 286.007. Số người chết là 30.661, tăng thêm 26 ca. Ca nhiễm ở Pháp cũng tăng trở lại nhưng chủ yếu tập trung ở người trẻ, có triệu chứng nhẹ hoặc không triệu chứng, nên không tạo ra áp lực mới với hệ thống bệnh viện.

Tại châu Á, Hàn Quốc ngày 1/9 đã ghi nhận thêm 235 ca mắc mới, trong đó có 222 ca lây nhiễm trong cộng đồng, nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở nước này lên 20.182 ca.

Trong khi đó, số bệnh nhân COVID-19 trong tình trạng nguy kịch đã lên tới 104 người, tăng hơn 11 lần so với 2 tuần trước đây.

Mặc dù số ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 ở Hàn Quốc duy trì ở mức dưới 300 ca/ngày trong ngày thứ 3 liên tiếp, song cơ quan y tế vẫn cảnh giác trước sự gia tăng các ca không rõ đường lây nhiễm và ngày càng có nhiều bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch.

Trung Quốc đã đưa ra các tiêu chí để sớm phê duyệt vaccine COVID-19. Nguồn: DPA.

Trung Quốc đã đưa ra các tiêu chí để sớm phê duyệt vaccine COVID-19. Nguồn: DPA.

Trung Quốc - nơi dịch Covid-19 khởi phát, ngày 1/9, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) thông báo Trung Quốc đại lục đã ghi nhận thêm 10 ca nhiễm nhập cảnh và không có ca lây nhiễm trong cộng đồng cũng như ca tử vong trong ngày 31/8.

Như vậy, tính đến hết ngày 31/8, Trung Quốc đại lục có tổng cộng 85.058 ca mắc Covid-19, trong đó có 4.634 ca tử vong và 80.208 bệnh nhân đã khỏi bệnh.

Tại Đông Nam Á, Bộ Y tế Indonesia đã xác nhận thêm 2.775 ca COVID-19, nâng tổng số trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 lên 177.571 người, trong đó có 7.505 bệnh nhân tử vong.

Tổng thống Joko Widodo ngày 1/9 khẳng định, tình hình đại dịch COVID-19 tại nước này vẫn “nằm trong tầm kiểm soát” so với một số quốc gia khác trên thế giới.

Theo Tổng thống Jokowi, cuộc chiến có kiểm soát của Indonesia đối với đại dịch COVID-19 được phản ánh qua tỷ lệ bệnh nhân hồi phục và tỷ lệ các ca vẫn còn dương tính trên cả nước.

Trong tháng 8 vừa qua, tỷ lệ bệnh nhân Covid-19 hồi phục ở Indonesia đạt 72,1%, cao hơn mức trung bình toàn cầu là 69%, trong khi tỷ lệ các ca vẫn còn dương tính là 23,69%, thấp hơn mức trung bình toàn cầu là 27%. Tuy nhiên, tỷ lệ tử vong của Indonesia lại lên tới 4,2%, cao hơn mức trung bình toàn cầu là 3,63%.

Tại Malaysia, nhà chức trách cho biết, những người có giấy phép cư trú dài hạn đến từ Ấn Độ, Indonesia và Philippines sẽ không được phép nhập cảnh Malaysia kể từ ngày 7/9. Nguyên nhân là do tình hình dịch bệnh tại 3 nước trên diễn biến rất phức tạp trong thời gian gần đây.

Minh Châu

Tin khác

Căng thẳng Mỹ - Nga lan ra cả ngoài không gian

Căng thẳng Mỹ - Nga lan ra cả ngoài không gian

(CLO) Ngày 24/4, Nga đã bác bỏ một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc do Mỹ soạn thảo kêu gọi các quốc gia ngăn chặn chạy đua vũ trang ngoài không gian. Động thái này cho thấy căng thẳng giữa hai cường quốc đã lan ra ngoài không gian.

Thế giới 24h
WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ đáng 'báo động'

WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ đáng 'báo động'

(CLO) Theo một báo cáo công bố hôm thứ Năm (25/4) của chi nhánh Châu Âu thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), việc sử dụng rộng rãi rượu và thuốc lá điện tử trong thanh thiếu niên là “đáng báo động”.

Thế giới 24h
Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine qua Đức và Ba Lan

Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine qua Đức và Ba Lan

(CLO) Trong nhiều tháng, Bộ Quốc phòng Mỹ đã chuẩn bị cho ngày Hạ viện Mỹ phê duyệt gói viện trợ mới cho Ukraine trị giá 61 tỷ USD.

Thế giới 24h
NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

(CLO) NASA và Nokia đã hợp tác lắp đặt mạng di động trên Mặt trăng nhằm chuẩn bị cho sự hiện diện lâu dài của con người trên các hành tinh ngoài Trái đất.

Thế giới 24h
Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

(CLO) Khi Mỹ chuẩn bị chuyển 61 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine, các báo cáo từ miền đông Ukraine tiếp tục nêu bật sự thất thế của Kiev trên chiến trường.

Thế giới 24h