Điền kinh Việt Nam giành 6 HCV tại giải Hong Kong Mở rộng 2025

(CLO) Tại giải điền kinh Hong Kong Mở rộng 2025, đội tuyển điền kinh Việt Nam đã thi đấu ấn tượng và giành tổng cộng 6 huy chương vàng, khẳng định phong độ ổn định và tiềm năng phát triển trước thềm SEA Games 33.

Giải đấu diễn ra trong hai ngày 10 và 11/5 trên sân vận động Wan Chai, quy tụ nhiều VĐV mạnh trong khu vực. Trong số 5 vận động viên Việt Nam tham dự, nổi bật nhất là Bùi Thị Nguyên – người giành HCV nội dung 100m rào nữ với thành tích 13 giây 43, vượt đối thủ Trung Quốc Wu Anqi 7% giây.

Tuy thành tích này kém 5% giây so với thông số tốt nhất của cô tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2022, ban huấn luyện đánh giá Nguyên đang đạt phong độ ổn định và hứa hẹn bứt phá tại các giải đấu lớn sắp tới. Tại SEA Games 32, cô từng giành HCB với thành tích 13 giây 50, chỉ kém nhà vô địch Huỳnh Thị Mỹ Tiên 2% giây. Cả hai hiện là hai chân chạy rào nữ hàng đầu của Việt Nam.

Một gương mặt đáng chú ý khác là Bùi Thị Ngân, cũng sinh năm 2001, khi giành cú đúp HCV ở các nội dung 800m và 1.500m nữ. Cô hoàn thành 800m trong 2 phút 6 giây 2 và 1.500m trong 4 phút 22 giây 31 – thành tích tốt hơn chính cô tại giải Vô địch Quốc gia 2024.

Ảnh màn hình 2025-05-13 lúc 06.00.00
Điền kinh Việt Nam giành 6 HCV tại giải Hong Kong Mở rộng 2025. Ảnh: HKAAA

Ở nội dung nam, Lê Tiến Long đánh dấu sự trở lại đầy mạnh mẽ khi giành hai HCV ở các nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật (9 phút 10 giây 51) và 5.000m (14 phút 49 giây 8). Dù chưa đạt tới những thông số tốt nhất của bản thân là 8 phút 53 giây 62 và 14 phút 37 giây 14, đây vẫn là tín hiệu tích cực, bởi đây là giải quốc tế đầu tiên của Long kể từ SEA Games 2023 tại Campuchia.

Ở nội dung nhảy cao nữ, tài năng trẻ Dương Thị Thảo – sinh năm 2006 – đã gây bất ngờ khi giành HCV với mức xà 1,81m, gần tiệm cận thông số 1,82m mà cô vừa đạt tại Cúp Điền kinh Tốc độ 2025 hồi tháng 4. Thảo được giới chuyên môn đánh giá là VĐV tiềm năng khi từng giành HCB U18 Đông Nam Á 2023, HCV Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á 2024 và HCĐ giải VĐQG cùng năm. Từ mức 1,74m năm trước, cô đã vượt mốc 1,8m và được kỳ vọng có thể chinh phục cột mốc 1,9m như đàn chị Bùi Thị Nhung trong tương lai.

Do bị ốm, VĐV Hoàng Thanh Giang không thể thi đấu nội dung 800m và ném lao nữ như dự kiến. Trong khi đó, một nhóm VĐV khác của đội tuyển điền kinh Việt Nam cũng đang tham dự giải đấu tại Singapore, gồm Nguyễn Hoài Văn (ném lao), Lê Quốc Hy (400m rào), Nguyễn Quốc Thình và Phạm Quỳnh Giang (nhảy cao).

Theo kế hoạch, cuối tháng 5, đội tuyển sẽ bước vào giải Vô địch điền kinh châu Á 2025 với sự tham dự của 16 tuyển thủ, hứa hẹn những màn tranh tài hấp dẫn và là cơ hội kiểm tra lực lượng trước thềm SEA Games 33.

Xem thêm

Ninh Bình đăng cai Giải Marathon Quốc tế VTV LPBank 2026

Ninh Bình đăng cai Giải Marathon Quốc tế VTV LPBank 2026

(CLO) Chiều 31/7, tại Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) phối hợp với UBND tỉnh Ninh Bình, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình, Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank), cùng các đơn vị liên quan tổ chức họp báo công bố Giải Marathon Quốc tế VTV LPBank 2026.

Việt Nam - Singapore: Quyết thắng để chiếm ngôi đầu bảng

Việt Nam - Singapore: Quyết thắng để chiếm ngôi đầu bảng

(CLO) Đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón Singapore lúc 20h00 tối nay 31/7 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình trong khuôn khổ lượt trận thứ hai bảng A ASEAN Hyundai Cup 2026. Sau chiến thắng đậm ở trận ra quân, thầy trò HLV Kim Sang Sik đứng trước cơ hội giành trọn ba điểm để trở lại ngôi đầu bảng.

Timor-Leste - Việt Nam: Quyết thắng trận mở màn hành trình bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup

Timor-Leste - Việt Nam: Quyết thắng trận mở màn hành trình bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup

(CLO) Đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào chiến dịch bảo vệ chức vô địch Đông Nam Á bằng trận ra quân gặp Timor-Leste tại bảng A ASEAN Hyundai Cup 2026 lúc 20h30 tối 24/7 trên sân Chonburi (Thái Lan). Với sự chênh lệch về đẳng cấp và phong độ, thầy trò HLV Kim Sang Sik được kỳ vọng sẽ có màn ra quân suôn sẻ.

World Cup 2026 và “thắng lợi kép” của FIFA

World Cup 2026 và “thắng lợi kép” của FIFA

(NB&CL) World Cup 2026 khép lại với chức vô địch của Tây Ban Nha, nhưng di sản lớn nhất của giải đấu có lẽ không nằm ở chiếc cúp vàng. Điều đọng lại sau cuối là thể thức 48 đội đã biến World Cup thành sân khấu rộng lớn hơn, nơi những quốc gia từng đứng ngoài ánh đèn trung tâm được bước lên kể câu chuyện của riêng mình.

Điểm tin thể thao 22/7: HLV Kim Sang Sik chưa hài lòng với tuyển Việt Nam, làn sóng yêu cầu chủ tịch Infantino từ chức sau World Cup 2026

Điểm tin thể thao 22/7: HLV Kim Sang Sik chưa hài lòng với tuyển Việt Nam, làn sóng yêu cầu chủ tịch Infantino từ chức sau World Cup 2026

(CLO) HLV Kim Sang Sik chưa hài lòng với tuyển Việt Nam trước ngày ra quân tại ASEAN Cup 2026, làn sóng yêu cầu chủ tịch Infantino từ chức xuất hiện sau chung kết World Cup 2026, trọng tài Premier League giải nghệ... là những thông tin thể thao nổi bật hôm nay (22/7).

Cỡ chữ bài viết: