Điện Kremlin: Nga và Mỹ đang chuyển từ đối đầu sang đối thoại hòa bình

(CLO) Điện Kremlin tuyên bố cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh dấu bước ngoặt trong quan hệ song phương, với việc hai nước chuyển trọng tâm từ đối đầu sang đối thoại hòa bình.

Trong tuyên bố hôm Chủ nhật, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh rằng cuộc trò chuyện giữa hai nhà lãnh đạo đã gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về việc giải quyết các vấn đề thông qua ngoại giao thay vì đối đầu quân sự.

"Từ giờ trở đi, chúng tôi sẽ nói về hòa bình, không phải chiến tranh", ông Peskov phát biểu trong cuộc phỏng vấn với truyền hình nhà nước Nga.

dien kremlin nga va my dang chuyen tu doi dau sang doi thoai hoa binh hinh 1

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Văn phòng Báo chí và Thông tin Tổng thống Nga

Theo Điện Kremlin, cuộc điện đàm diễn ra vào ngày 12/2, trong đó ông Putin và ông Trump đã thảo luận về tình hình Ukraine, triển vọng chấm dứt xung đột, quan hệ Nga - Mỹ cũng như một số vấn đề quốc tế quan trọng khác. Hai nhà lãnh đạo đồng ý duy trì liên lạc thường xuyên và đang lên kế hoạch cho một cuộc gặp trực tiếp trong tương lai gần.

Ông Peskov cho biết Nga đã thiếu sự liên lạc với chính quyền Mỹ trước đây và khẳng định quan điểm của ông Trump về đối thoại hòa bình có thể thu hút sự ủng hộ của những người có tư duy thực tế. Ông cũng nhấn mạnh rằng các lệnh trừng phạt do phương Tây áp đặt sẽ không cản trở tiến trình đàm phán Nga - Mỹ, vì chúng có thể được dỡ bỏ nhanh chóng nếu có sự đồng thuận chính trị.

Giới phân tích nhận định rằng cuộc đối thoại giữa ông Putin và ông Trump có thể mở ra chương mới trong quan hệ Nga - Mỹ, đặc biệt trong bối cảnh cuộc xung đột tại Ukraine vẫn tiếp diễn và căng thẳng giữa Moscow với phương Tây chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Nếu hai bên đạt được tiến triển trong các cuộc đàm phán sắp tới, điều này có thể tác động đáng kể đến cục diện chính trị toàn cầu. 

Ngọc Ánh (theo TASS, RIA, Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: