Mỹ và Nga sẽ gặp riêng tại Ả Rập Xê Út để bàn về cuộc chiến Ukraine

(CLO) Các quan chức Mỹ và Nga sẽ gặp nhau tại Ả Rập Xê Út trong những ngày tới để bắt đầu đàm phán chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine, theo các nguồn tin quen thuộc với kế hoạch này cho biết hôm thứ Bảy.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã gặp Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tại Đức vào thứ Sáu, ông cho biết rằng Ukraine không được mời tham gia cuộc đàm phán tại Ả Rập Xê Út. Ông cũng khẳng định Kiev sẽ không đàm phán với Nga trước khi tham vấn các đối tác chiến lược của mình.

Hạ nghị sĩ Mỹ Michael McCaul cho biết Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Waltz và Đặc phái viên Trung Đông của Nhà Trắng Steve Witkoff sẽ đến Ả Rập Xê Út để tham gia cuộc họp.

Bên lề Hội nghị An ninh Munich, ông McCaul cho biết mục tiêu của các cuộc đàm phán là sắp xếp một cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Zelenskyy "nhằm cuối cùng mang lại hòa bình và chấm dứt xung đột".

Một nguồn tin khác cũng xác nhận rằng các cuộc đàm phán giữa quan chức Mỹ và Nga tại Ả Rập Xê Út đang được lên kế hoạch. Bộ Ngoại giao Mỹ chưa đưa ra bình luận ngay lập tức về thông tin này.

Tổng thống Trump đã nhiều lần tuyên bố sẽ nhanh chóng kết thúc cuộc chiến Ukraine. Hôm thứ Tư, ông đã có các cuộc điện đàm riêng với Tổng thống Putin và Tổng thống Zelenskiyy, khiến các đồng minh châu Âu lo ngại rằng họ sẽ bị loại khỏi tiến trình hòa bình.

Nỗi lo này càng gia tăng khi vào thứ Bảy, đặc phái viên Ukraine của ông Trump tuyên bố rằng châu Âu sẽ không có chỗ trong bàn đàm phán, sau khi Washington gửi một bảng câu hỏi đến các thủ đô châu Âu để tìm hiểu họ có thể đóng góp gì cho các cam kết an ninh đối với Kiev.

Vào thứ Bảy, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã nói chuyện với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov. Hai bên đã đồng ý duy trì liên lạc thường xuyên để chuẩn bị cho cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Trump, theo Bộ Ngoại giao Nga.

Tổng thống Zelenskyy hôm thứ Sáu cho biết ông sẽ đến thăm Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Ả Rập Xê Út và Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng không tiết lộ thời gian cụ thể. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định không có kế hoạch gặp gỡ các quan chức Mỹ hay Nga trong chuyến thăm này.

Mỹ và Ukraine hiện đang đàm phán một thỏa thuận có thể mở cửa nguồn tài nguyên thiên nhiên khổng lồ của Ukraine cho các khoản đầu tư từ Mỹ. Theo ba nguồn tin, Mỹ đã đề xuất sở hữu 50% lượng khoáng sản quan trọng của Ukraine.

Cao Phong (theo Reuters, CNN, AJ)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: