Điều tra 2 đối tượng cho vay lãi nặng đến 182%/năm ở Đắk Lắk

(CLO) Ngày 9/3, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị này vừa triệt phá một vụ cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Theo đó, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Văn Trình và Trần Văn Dũng (cùng trú tại xã Ea Ly) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

2 đối tượng cho vay lãi nặng đến 182%/năm
Cơ quan Công an vừa ra Lệnh giữ người đối với 2 đối tượng tổ chức cho vay nặng lãi - Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ đầu năm 2024 đến cuối năm 2025, đối tượng Trình và Dũng đã tổ chức cho nhiều người dân vay tiền với lãi suất từ 9% đến 15%/tháng (tương đương 109,5% đến 182,5%/năm), với tổng số tiền cho vay hơn 2,3 tỉ đồng. Qua đó, hai đối tượng đã thu lợi bất chính hơn 800 triệu đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý hai đối tượng theo quy định của pháp luật.

Xem thêm

Bắt khẩn cấp 3 đối tượng đánh chết người sau tiệc cưới

Bắt khẩn cấp 3 đối tượng đánh chết người sau tiệc cưới

(CLO) Ngày 10/6, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị này vừa ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Quang (SN 1990), Nguyễn Văn Ánh (SN 1989) và Võ Ngọc Thuận (SN 1987), cùng  trú tại xã Sơn Cẩm Hà để điều tra về hành vi “Giết người”.

Lào Cai: Khởi tố, bắt tạm giam 3 cựu cán bộ thuế

Lào Cai: Khởi tố, bắt tạm giam 3 cựu cán bộ thuế

(CLO) Tối 9/6, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi ở với 3 đối tượng nguyên là cán bộ Chi cục Thuế Khu vực Lào Cai - Mường Khương thuộc Cục Thuế tỉnh Lào Cai để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Thiếu phụ lừa giúp vay vốn ngân hàng, chiếm đoạt tiền tỷ

Thiếu phụ lừa giúp vay vốn ngân hàng, chiếm đoạt tiền tỷ

(CLO) Nguyễn Thu Hằng tự nhận có khả năng giúp vay vốn ngân hàng, yêu cầu người khác đưa tiền để làm thủ tục. Sau đó, Hằng nói với chủ sử dụng các thửa đất đến Văn phòng công chứng để ký thế chấp vào Hợp đồng vay vốn của ngân hàng nhưng thực chất đó là Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Bằng các thủ đoạn gian dối, Hằng đã chiếm đoạt hơn 3,4 tỷ đồng.

Cỡ chữ bài viết: