Điều tra, làm rõ nhóm đối tượng dùng hung khí chặn đánh xe tải qua hầm Phước Tượng

Chủ nhật, 17/03/2019 16:13 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 17/3, Cơ quan công an huyên Phú Lộc (Thừa Thiên – Huế) cho biết, đơn vị đang tiếp tục điều tra làm rõ nhóm đối tượng dùng hung khí để chặn đánh xe tải lưu thông qua hầm đường bộ Phước Tượng (huyện Phú Lộc).

Theo cơ quan công an, khoảng 0 giờ ngày 13/3, nhóm đối tượng côn đồ gồm 5 người đi bằng chiếc xe máy mang theo hung khí rượt đuổi, chặn đầu xe tải lưu thông qua khu vực hầm Phước Tượng.

Hình ảnh nhóm côn đồ chặn đầu xe tải được camera ghi lại. (ảnh cắt từ clip)

Hình ảnh nhóm côn đồ chặn đầu xe tải được camera ghi lại. (ảnh cắt từ clip)

Sau một lúc rượt đuổi và chặn đầu xe, các đối tượng sử dụng rựa tấn công vào đầu xe. Dù xe đã vào trong hầm, nhưng nhóm này vẫn tiếp tục truy đuổi chặn đầu xe rồi sau đó bỏ đi.

Nhận được tin báo, và trích xuất hình ảnh từ camera tại hầm đường bộ Phước Tượng, Công an huyện Phú Lộc đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự của đơn vị tiến hành điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.

5 đối tượng côn đồ tấn công xe tải qua hầm đường bộ Phước Tượng.

5 đối tượng côn đồ tấn công xe tải qua hầm đường bộ Phước Tượng.

Kết quả xác minh ban đầu, nhóm đối tượng gây ra vụ việc trên gồm: Lê Tuấn Anh (sinh 2001), trú tại thôn Trung Phước, xã Lộc Trì (huyện Phú Lộc); Lê Phú Quốc (sinh 2002); Phan Thanh Thắng (sinh 2002); Nguyễn Thanh Long (sinh 2001); Lê Khắc Đạo Quyền – tất cả cùng trú tại huyện tại huyện Phú Lộc (Thừa Thiên – Huế).

Quá trình điều tra, các đối tượng khai nhận, vào tối 12/3, Lê Tuấn Anh điều khiển xe mô tô BKS 75K1 – 25482 lưu thông theo hướng TP. Huế - TP. Đà Nẵng. Khi đến đoạn gần cầu vượt thì thì bị xe ô tô tải (không rõ BKS) làm Lê Tuấn Anh bị ngã.

Lúc này, Tuấn Anh điều khiển xe về nhà lấy hung khí (cây rựa dài 88cm) và rủ nhóm bạn (gồm 4 đối tượng trên) gồ rượt theo xe ô tô tải (không rõ BKS).

Nhóm đối tượng chặn đầu xe rồi dùng hung khí đánh vào xe tải.

Nhóm đối tượng chặn đầu xe rồi dùng hung khí đánh vào xe tải.

Khi đến cửa hầm Phước Tượng, Tuấn Anh điều khiển xe mô tô 75K1 – 254.82 chặn xe ô tô tải BKS 17C – 048.55 dùng rựa đánh vào ô tô. Do phát hiện không phải xe ô tô tải trên va chạm với mình, nên Tuấn Anh đã cùng nhóm bạn tiếp tục rượt đuổi vào hầm Phước Tượng chặn tiếp xe ô tô 75C – 038.81 do anh Nguyễn Quốc Hùng (sinh 1978), trú tại Thủy Xuân (TP. Huế) điều khiển. Lúc này, Tuấn Anh tiếp tục dùng rựa đánh vào xe ô tô, sau đó nhóm thanh niên cùng Tuấn Anh bỏ chạy khỏi hiện trường.

Quá trình làm việc với với Tuấn Anh và các đối tượng, Công an huyện Phú Lộc xác định, các đối tượng bị kích động, say rượu nên đã chặn nhầm xe và thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình.

Hiện, Công an huyện Phú Lộc đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Hữu Tin – Việt Dũng

Tin khác

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

(CLO) Từ 25/3/2019, Đồng Nai sẽ đồng loạt tăng hệ số điều chỉnh giá đất lên mức cao so với năm 2018, trong đó nhiều khu vực có hệ số giá đất được điều chỉnh tăng hơn gấp đôi.

Địa phương
Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

(CLO) Ngày 26/3, Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Hội nghị lần thứ 18 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng quý I-2019; đồng thời bầu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020.

Địa phương
Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

(CLO) Ngày 26/3, UBND thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về sự việc tại chùa Ba Vàng.

Địa phương
Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

(CLO) Cơ quan công an TP. Huế đang điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng lên mạng xã hội Facebook viết status không đúng sự thật, nhằm bôi nhọ gây ảnh hưởng đến hình ảnh lực lượng Cảnh sát Giao thông.

Địa phương
Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

(CLO) Một cá thể rùa biển quý hiếm có trọng lượng khoảng 60 kg vừa được thả về môi trường tự nhiên tại cửa biển Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Địa phương