Đình chỉ nhiều cán bộ hải quan liên quan đến vụ buôn lậu tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh

Thứ sáu, 25/12/2020 19:02 PM - 0 Trả lời

(CLO) Lãnh đạo Tổng cục Hải quan cho biết đã yêu cầu Cục Hải quan Quảng Ninh đình chỉ công tác cán bộ, giải trình liên quan đường dây buôn lậu do đối tượng Đào Văn Chấp cầm đầu vừa bị Bộ Công an triệt phá.

Trao đổi với một số cơ quan báo chí, ông Nguyễn Văn Nghiên, Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Ninh cũng xác nhận đã ra quyết định đình chỉ công tác 6 lãnh đạo, công chức thuộc Chi cục Hải quan Cửa khẩu Bắc Phong Sinh. Trong đó, có Chi cục trưởng kiêm Phó trưởng Ban Chỉ đạo 389 huyện Hải Hà là ông Đỗ Xuân Hiền. 

Trước đó, như Báo Nhà báo & Công luận đã đưa tin, Bộ Công an (Cục C03) chủ trì phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (A05); Cục kỹ thuật nghiệp vụ A06 (Bộ Công an); Trung đoàn Cảnh Sát cơ động Thủ đô; Công an tỉnh Quảng Ninh đấu tranh Chuyên án triệt phá đường dây buôn lậu,vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới tỉnh Quảng Ninh. Theo đại diện các lực lượng, đây là đường dây lớn, hoạt động tinh vi và có chân rết ở nhiều tỉnh thành.  

Tang vật của vụ buôn lậu tại cửa khẩu Bắc Phóng Sinh. Ảnh TL

Tang vật của vụ buôn lậu tại cửa khẩu Bắc Phóng Sinh. Ảnh TL

Theo kết quả điều tra, cầm đầu đường dây buôn lậu này là Đào Văn Chấp, trú tại phường Ka Long, TP Móng Cái, Quảng Ninh. Qua đấu tranh khai thác ban đầu, Cục C03 đã khống chế tại chỗ hơn 30 đối tượng và thu giữ hơn 300 tấn hàng hóa. Cùng lúc, lực lượng trinh sát chia thành nhiều mũi đồng loạt khám xét các kho chứa hàng, nơi cất giấu tài liệu ở Hưng Yên, Hà Nội... liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng trong đường dây và thu giữ thêm gần 200 tấn hàng hóa, 20 xe container và xe tải các loại.

Ngày 24/12, Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can về tội buôn lậu, ra lệnh khám xét, lệnh bắt bị can để tạm giam.Các bị can gồm: Đào Văn Chấp (SN 1969, trú TP Móng Cái, cầm đầu đường dây), Phạm Thị Hà (SN 1967, vợ Chấp), Đào Tuấn Duy (SN 1992, con Chấp, cả hai trú TP Hà Nội), Đào Mạnh Đức (SN 1995, con của Chấp), Vi Xuân Mạnh (SN 1993), Dương Văn Tuấn (SN 1983), Ngô Chí Tuệ (SN 1982), Trần Văn Sỹ (SN 1983), Phạm Văn Tú (SN 1982, đều trú Quảng Ninh) và Bùi Đình Thao (SN 1975, tỉnh Hưng Yên).

Liên quan đến vụ việc, Tỉnh ủy Quảng Ninh có thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về công tác phối hợp xử lý vụ việc tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh.

UBND tỉnh giao Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đảng ủy Cục Hải quan tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy Hải Hà nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan để rút kinh nghiệm, chấn chỉnh kịp thời những sơ hở thiếu sót, yếu kém trong công tác quản lý Nhà nước;

Xem xét thực hiện điều chuyển, thay thế cán bộ lãnh đạo quản lý Đồn Biên phòng Quảng Đức, Hải quan cửa khẩu Bắc Phong Sinh, Trưởng ban Quản lý cửa khẩu Bắc Phong Sinh. 

Dương Lâm

Tin khác

Lừa đảo nạn nhân lấy hơn 122 triệu đồng để chạy án treo cho chồng

Lừa đảo nạn nhân lấy hơn 122 triệu đồng để chạy án treo cho chồng

(CLO) Toà án nhân dân huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) vừa xét xử lưu động 3 vụ án hình sự, trong đó có vụ bị cáo Hoàng Quốc Quân vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án
Giả danh nhân viên công ty sổ xố để lừa đảo

Giả danh nhân viên công ty sổ xố để lừa đảo

(CLO) Thông tin từ Công an Thanh Hóa cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 2 đối tượng giả danh nhân viên công ty sổ xố để lừa đảo.

Vụ án
Khởi tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

Khởi tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

(CLO) Căn cứ kết quả điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can đối với 12 trường hợp về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí'.

Vụ án
Bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội bịa đặt về Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo

Bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội bịa đặt về Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo

(CLO) Đối tượng Dương Hồng Hiếu sử dụng mạng xã hội có nick: “Dương Hồng Hiếu”, “Dương Hiếu”, “Phù Dung Tự kêu oan”, đăng tải nhiều bài viết, video có nội dung bịa đặt, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, làm ảnh hưởng đến Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang.

Vụ án
Bị mắng chửi, nam thanh niên dùng dao sát hại hai mẹ con 'người tình' ở Lai Châu

Bị mắng chửi, nam thanh niên dùng dao sát hại hai mẹ con "người tình" ở Lai Châu

(CLO) Cho rằng bị mẹ “người tình” ngăn cấm không cho lấy mình, Hàng A Hồ đã chạy ra đường giật dao của người đi nương, sau đó chạy vào giết chết cả hai mẹ con rồi chốt cửa đâm nhiều nhát vào bụng để tự sát.

Vụ án