Đồ dùng học tập không an toàn âm thầm xâm nhập môi trường học đường

Trong đoạn video được lan truyền gần đây trên mạng xã hội, một giáo viên tiểu học cho biết đã thu được từ học sinh một chiếc bút có thiết kế giống bút bi thông thường nhưng một đầu lại được gắn lưỡi dao gọt sắc nhọn. Trước lớp học, giáo viên này đã trực tiếp cảnh báo học sinh về nguy cơ mất an toàn nếu sử dụng hoặc đùa nghịch với đồ vật nói trên.

Hình ảnh chiếc bút nhỏ gọn, màu sắc bắt mắt nhưng ẩn chứa lưỡi dao bên trong khiến nhiều phụ huynh không khỏi giật mình. Từ câu chuyện tưởng như cá biệt này, thực tế cho thấy các loại đồ dùng học tập biến tướng đang âm thầm xuất hiện ngày càng nhiều trong môi trường học đường, đặc biệt ở bậc tiểu học.

770-202512202153431.png
Trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh loại đồ dùng nguy hiểm đối với học sinh. Ảnh: Internet.

Thực tế ghi nhận cho thấy, nhiều loại đồ dùng học tập hiện nay được “biến tấu” với hình dáng giống đồ chơi, tích hợp thêm các chức năng như cắt, gọt, thậm chí mang dáng dấp của vật sắc nhọn. Phổ biến có thể kể đến bút gắn lưỡi dao gọt, thước kẻ có cạnh cắt, hay gọt bút chì được thiết kế như dao gấp mini.

Chị Yến, phụ huynh có con đang theo học lớp 1, cho biết bản thân không khỏi lo lắng khi chứng kiến những món đồ này xuất hiện ngày càng nhiều. “Nhìn bên ngoài thì rất dễ thương, màu sắc bắt mắt nên trẻ con thích. Nhưng khi cầm kỹ mới thấy lưỡi dao rất sắc, chỉ cần sơ ý là có thể bị đứt tay”, chị nói.

Theo chị Yến, có lần con chị xin mua một chiếc dao rọc giấy mini hình chân mèo vì thấy nhiều bạn trong lớp sử dụng. “Lúc đó tôi khá giật mình. Tôi không tịch thu ngay mà giải thích cho con hiểu đây là vật dụng của người lớn, nếu nghịch có thể gây nguy hiểm cho bản thân và bạn bè”, chị chia sẻ.

770-202512202153433.png
Một phụ huynh khác cũng chia sẻ hình ảnh một chiếc bút có ngoại hình bắt mắt, nhưng lại có đầu vát như mũi dao nhỏ. Ảnh: Internet.

Không chỉ phụ huynh, nhiều giáo viên tiểu học cũng bày tỏ sự lo lắng trước sự xuất hiện của các loại đồ dùng học tập mang tính nguy hiểm. Theo cô Hằng, giáo viên chủ nhiệm lớp 1 tại một trường tiểu học ở Thanh Xuân, Hà Nội, những sản phẩm này đặc biệt nguy hiểm bởi rất khó nhận diện bằng mắt thường.

“Có những cây bút nhìn 99% là bút bi hoặc bút gel bình thường. Chỉ khi bấm nút hoặc mở nắp mới phát hiện bên trong là lưỡi dao mini bằng kim loại rất sắc”, cô Hằng cho biết.

Cô Hằng cho rằng, với học sinh lớp 1, việc sử dụng các đồ dùng tích hợp lưỡi cắt là hoàn toàn không cần thiết. “Một cây bút chỉ nên là một cây bút. Các con còn nhỏ, chưa kiểm soát được hành vi, nếu đùa nghịch rất dễ gây tai nạn trong lớp học”, cô nói.

Theo ghi nhận, các loại đồ dùng học tập tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn không chỉ được bày bán tại các cửa hàng gần trường học mà còn xuất hiện phổ biến trên các nền tảng mua sắm trực tuyến. Đáng chú ý, nhiều sản phẩm được rao bán dưới những tên gọi chung chung như bút sáng tạo, dụng cụ học tập đa năng hay đồ dùng thủ công, khiến người mua khó nhận biết bản chất sản phẩm.

Chị Yến cho biết việc mua hàng online càng khiến phụ huynh lo ngại hơn. “Hình ảnh trên mạng thường rất đẹp, nhưng mình không thể kiểm tra độ sắc hay chất liệu. Có khi nhận hàng rồi mới phát hiện lưỡi dao quá bén hoặc nhựa có mùi khó chịu”, chị nói. Ngoài ra, việc trẻ tiếp xúc sớm với điện thoại, máy tính bảng cũng làm tăng nguy cơ trẻ tự đặt mua những món đồ không phù hợp theo trào lưu trên mạng xã hội.

770-202512202153434.png
Nhiều sản phẩm không an toàn nhận được nhiều lượt mua, nhưng không có giới hạn độ tuổi mua từ sàn thương mại điện tử. Ảnh: Internet.

Từ thực tế trên, các giáo viên cho rằng việc bảo đảm an toàn cho học sinh không thể chỉ đặt lên vai nhà trường. “Chúng tôi rất cần sự phối hợp từ phụ huynh trong việc kiểm soát đồ dùng học tập của con em mình trước khi mang đến lớp”, cô Hằng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, phụ huynh mong muốn các cửa hàng gần trường học được quản lý chặt chẽ hơn, không kinh doanh những sản phẩm có yếu tố nguy hiểm đối với trẻ nhỏ. Với môi trường trực tuyến, nhiều ý kiến đề xuất các nền tảng thương mại điện tử cần tăng cường kiểm duyệt, phân loại độ tuổi và minh bạch thông tin sản phẩm.

Từ một chiếc bút gắn lưỡi dao được giáo viên phát hiện trong lớp học, câu chuyện về đồ dùng học tập không an toàn cho thấy đây không còn là hiện tượng cá biệt, mà là vấn đề cần được nhìn nhận nghiêm túc để bảo vệ sự an toàn của học sinh trong môi trường học đường.

Xem thêm

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

(CLO) Sau 5 năm triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhiều giáo viên cho rằng đã đến lúc đánh giá lại những điểm chưa phù hợp, từ cách tổ chức môn học tích hợp, hoạt động trải nghiệm, giáo dục địa phương đến việc lựa chọn tổ hợp ở THPT, thay vì chỉ điều chỉnh sách giáo khoa.

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

(NB&CL) Từ 1/7, lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng. Từ 7/7, phụ cấp ưu đãi nghề của nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục cũng được điều chỉnh theo từng nhóm đối tượng, trường học và địa bàn. Những thay đổi này được kỳ vọng vừa cải thiện thu nhập, vừa tạo thêm động lực để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác, gắn bó với nghề.

Cỡ chữ bài viết: