Vào khoảng 17h ngày 27/3, Triệu Mộc Trinh, vợ Hùng Dũng, rời bệnh viện để chuẩn bị đồ đạc. Sau đó, cô trở lại bệnh viện để cùng chồng ra thẳng sân bay. Anh được chuyển từ phòng bệnh xuống hầm để xe rồi chuyển sang xe cấp cứu.
Đến khoảng 20h, Hùng Dũng và người thân có mặt ở sân bay Tân Sơn Nhất bằng xe cấp cứu của bệnh viện để thuận tiện trong việc di chuyển và đảm bảo an toàn. Mộc Trinh luôn bên cạnh để chăm sóc cho chồng.
Chuyến bay chở Hùng Dũng mang số hiệu QH286, khởi hành lúc 21h và đáp xuống sân bay Nội Bài lúc 23h10. Do đang gặp chấn thương và di chuyển bằng xe lăn, tiền vệ CLB Hà Nội được đi cửa ưu tiên ở sân bay.
Hùng Dũng đã xuất viện và về Hà Nội. Ảnh: internet
Thông tin từ bác sĩ Phạm Quốc Hùng, người thực hiện ca mổ cho Hùng Dũng, tình hình sức khỏe của tiền vệ CLB Hà Nội đã ổn định. Do đây là ca mổ kín theo phương pháp đóng đinh nội tủy, vết thương hở ở chân Hùng Dũng là không nhiều. Vì vậy, tiền vệ này không cần kiêng ăn uống quá nhiều.
Hùng Dũng đã có thể tập nhẹ vào ngày 25/3, chỉ một ngày sau khi phẫu thuật thành công. Anh đã có những bước đi tập tễnh đầu tiên với nạng. Sau 2 tháng nữa, Hùng Dũng có thể bỏ nạng và tập chạy nhẹ.
Nếu tập cơ tốt và cơ địa tốt, sau khoảng 5-6 tháng, Hùng Dũng có thể tập nặng hơn. Sau đó, việc anh trở lại với bóng đá còn phụ thuộc vào các bài tập ở thời gian đó.
Nhiều khả năng Hùng Dũng tập phục hồi ở trung tâm PVF. Trước đó, nhiều cầu thủ tuyển Việt Nam cũng tập phục hồi tại đây như Lương Xuân Trường, Trần Đình Trọng, Đoàn Văn Hậu.