Đô la Mỹ mất sức hút như đồng tiền dự trữ ở các nền kinh tế mới nổi

Đại dịch làm trầm trọng thêm cái gọi là thâm hụt kép ở Hoa Kỳ, khi đồng đô la bắt đầu mất dần sức hút như một loại tiền tệ dự trữ - Ảnh: Reuters

Đại dịch làm trầm trọng thêm cái gọi là thâm hụt kép ở Hoa Kỳ, khi đồng đô la bắt đầu mất dần sức hút như một loại tiền tệ dự trữ - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Mỹ và Trung Quốc sớm đánh giá thỏa thuận giai đoạn 1

Mỹ ủng hộ từ bỏ bản quyền vắc xin COVID-19, WHO hoan nghênh

Là một tài sản đáng tin cậy và có tính thanh khoản cao, trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ từ lâu đã trở thành một lựa chọn phù hợp để dự trữ ngoại hối, được các chính phủ và ngân hàng trung ương duy trì như một quỹ dự phòng trong trường hợp khẩn cấp về tiền tệ.

Nhưng dữ liệu từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho thấy đồng đô la Mỹ có thể bắt đầu mất dần sức hút như một loại tiền tệ dự trữ. Khi đại dịch COVID-19 làm trầm trọng thêm cái gọi là thâm hụt song sinh ở Hoa Kỳ, gây ra nghi ngờ về giá trị dài hạn của đồng đô la Mỹ, các nhà chức trách trên toàn thế giới đang bắt đầu đặt nặng hơn các tài sản bằng các loại tiền tệ thay thế cũng như các lựa chọn phi tiền tệ như vàng.

Theo thống kê của 149 quốc gia và khu vực của IMF, tổng dự trữ ngoại hối toàn cầu đạt 12,7 nghìn tỷ USD vào cuối năm 2020. Đặc biệt, tài sản bằng đô la Mỹ tăng 4% lên 7 nghìn tỷ USD.

Daisuke Karakama, nhà kinh tế trưởng thị trường tại Ngân hàng Mizuho của Nhật Bản, cho biết: “Điều này một phần là do các nền kinh tế mới nổi đã can thiệp vào thị trường bằng cách giảm giá nội tệ của họ lấy đồng đô la Mỹ, vì vậy họ có thể giữ cho đồng tiền của họ không tăng cường và siết chặt xuất khẩu của họ”. Hoa Kỳ cũng đã phát hành thêm trái phiếu chính phủ để tài trợ cho các biện pháp kích thích COVID-19 quy mô lớn.

Tuy nhiên, theo tỷ lệ phần trăm của dự trữ ngoại hối được phân bổ, tài sản bằng đô la Mỹ đã giảm 1,7 điểm xuống 59% vào cuối năm 2020. Lần cuối cùng nó giảm xuống dưới mốc 60% vào năm 1995.

Tài sản bằng đô la Mỹ chiếm hơn 70% dự trữ toàn cầu vào cuối năm 2001, nhưng kể từ đó đã có xu hướng giảm.

Đồng đô la Mỹ yếu hơn vào năm 2020 là một yếu tố góp phần vào sự sụt giảm thị phần của đồng tiền này vào năm ngoái. Tuy nhiên, "nhìn xa hơn, thực tế là giá trị của đồng đô la Mỹ không thay đổi trong khi tỷ trọng dự trữ toàn cầu của đô la Mỹ giảm, cho thấy rằng các ngân hàng trung ương đã thực sự chuyển dần khỏi đồng đô la Mỹ", Serkan Arslanalp và Chima Simpson-Bell, hai nhà kinh tế học IMF cho biết trong một bài đăng trên Blog IMF.

Theo IMF, tài sản bằng đồng euro chiếm 21% dự trữ toàn cầu được phân bổ vào cuối năm 2020 - Ảnh: AFP/Getty

Theo IMF, tài sản bằng đồng euro chiếm 21% dự trữ toàn cầu được phân bổ vào cuối năm 2020 - Ảnh: AFP/Getty

Trung Quốc, Nga và những điều chỉnh chính sách dự trữ ngoại hối

Theo Bộ Tài chính Hoa Kỳ, Trung Quốc nắm giữ 1,07 nghìn tỷ USD chứng khoán của chính phủ Mỹ vào cuối năm 2020 - giảm gần 20% so với mức đỉnh cách đây 7 năm. Kota Hirayama, nhà kinh tế cấp cao của SMBC Nikko Securities cho biết: “Hầu hết các khoản nắm giữ trong kho bạc của Trung Quốc là một phần của dự trữ ngoại hối”.

Một số nhà quan sát thị trường tin rằng doanh số bán trái phiếu Hoa Kỳ của Trung Quốc đang bắt đầu ổn định sau lễ nhậm chức của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden.

Cổ phiếu của Nga cũng đang giảm. Dự trữ quốc tế của Nga bao gồm vàng đạt tổng cộng 578,7 tỷ USD tính đến tháng 9, theo dữ liệu do ngân hàng trung ương nước này công bố. Tài sản bằng đô la Mỹ chiếm khoảng 20% ​​trong tổng số này, giảm so với khoảng một nửa trong năm 2017.

Nga bắt đầu bán phá giá tài sản bằng đô la Mỹ sau khi Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với nước này vì vụ sáp nhập Crimea. Thổ Nhĩ Kỳ và Brazil cũng đã chuyển hướng khỏi trái phiếu chính phủ Mỹ trong những năm gần đây.

Thay vào đó, các quốc gia đang chuyển sang tài sản nondollar (phi đô la). Theo IMF, tài sản bằng đồng euro chiếm 21% dự trữ toàn cầu được phân bổ vào cuối năm 2020, phục hồi về mức cũ sáu năm trước. Một số nhà quan sát thị trường tin rằng đồng euro đã trở nên phổ biến sau khi Liên minh châu Âu phát hành trái phiếu chung thay mặt cho tất cả các thành viên của mình để tài trợ cho gói cứu trợ COVID-19 của mình.

Tài sản bằng đồng Yên tăng trên mốc 6% lần đầu tiên sau hai thập kỷ. Các nhà đầu tư Trung Quốc đã mua ròng 2,2 nghìn tỷ yên (20,2 tỷ USD) trái phiếu trung và dài hạn của Nhật Bản vào năm 2020, một dấu hiệu tiềm năng cho thấy nước này đang chuyển đổi một số khoản nắm giữ bằng đô la Mỹ sang đồng yên.

Đồng nhân dân tệ cũng đang đạt được sức hút, đứng đầu 2% dự trữ toàn cầu được phân bổ. Đồng tiền Trung Quốc đã tăng trưởng nhanh chóng ở Nga, đặc biệt, nơi tỷ trọng của nó trong dự trữ quốc tế đã tăng lên 12,3% vào tháng 9 từ mức 0,1% vào tháng 6 năm 2017.

Vàng, giá trị không bị ràng buộc bởi bất kỳ chính phủ nào, cũng đang có thêm sức hút. Theo Hội đồng Vàng Thế giới, các ngân hàng trung ương đã mua ròng vàng trong thập kỷ qua.

Năm ngoái, vàng đã vượt qua đô la Mỹ khi chiếm tỷ trọng trong dự trữ quốc tế của Nga. Ngân hàng trung ương Hungary hồi tháng 3 cũng đã tăng gấp ba lượng vàng trong kho dự trữ ngoại hối của mình lên 94,5 tấn, nói rằng “sự xuất hiện của các khoản nợ chính phủ tăng đột biến trên toàn cầu hoặc lo ngại lạm phát càng làm tăng tầm quan trọng của vàng trong chiến lược quốc gia như một tài sản trú ẩn an toàn".

Xem thêm

Rào cản lớn nhất với giá vàng có thể đã chạm đỉnh

Vàng, bạc được dự báo tăng mạnh trong thời gian tới

(CLO) Bất chấp lạm phát kéo dài, lợi suất trái phiếu tăng cao và những biến động trên thị trường năng lượng, giới chuyên gia tại Hội nghị Kim loại Quý Toàn cầu 2026 của Hiệp hội Thị trường Vàng thỏi London (LBMA) vẫn duy trì triển vọng tích cực đối với vàng và bạc trong dài hạn.

Nới trần LDR lên 95%: Ngân hàng được 'mở khóa' thêm room cho vay

Nới trần LDR lên 95%: Ngân hàng được 'mở khóa' thêm room cho vay

(CLO) Ngân hàng Nhà nước vừa nâng trần tỷ lệ cho vay trên tiền gửi (LDR) từ 85% lên 95%, đồng thời thay đổi cách tính theo hướng tiệm cận chuẩn Basel III. Quy định mới được kỳ vọng mở thêm dư địa tăng trưởng tín dụng cho các ngân hàng, đặc biệt với những nhà băng chuyển sang áp dụng sớm cơ chế LCR/NSFR.

VN-Index rơi về vùng 1.700 điểm và xu hướng dòng tiền

VN-Index rơi về vùng 1.700 điểm và xu hướng dòng tiền

(CLO) Xét về xu hướng ngắn hạn, theo đánh giá của Công ty Chứng khoán SHS, VN-Index tiếp tục suy yếu dưới kháng cự mạnh quanh 1.800 điểm, tương ứng vùng giá trung bình 200 phiên. VN-Index đang chịu áp lực điều chỉnh về quanh 1.730 điểm.

BIDV kết nối cơ hội kinh doanh và tài chính Việt Nam – Thái Lan

BIDV kết nối cơ hội kinh doanh và tài chính Việt Nam – Thái Lan

Ngày 28/09/2026, tại TP. Hồ Chí Minh, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Thái Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo kinh doanh “Triển vọng kinh doanh và tài chính Việt Nam – Thái Lan: xu hướng kinh tế, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và chiến lược quản lý rủi ro”.

Italy dùng ẩm thực, thời trang và thuế để hút giới nhà giàu Trung Quốc

Italy dùng ẩm thực, thời trang và thuế để hút giới nhà giàu Trung Quốc

(CLO) Italy đang nổi lên như một điểm đến hấp dẫn của giới siêu giàu nhờ chất lượng sống cao, sức hút văn hóa – thời trang cùng chính sách thuế khoán ưu đãi. Trong đó, thị trường bất động sản cao cấp tại quốc gia này ghi nhận làn sóng quan tâm gia tăng mạnh mẽ từ các nhà đầu tư Hong Kong và Trung Quốc đại lục.

Chứng khoán hôm nay 29/9/2026: VN-Index thu hẹp đà giảm

Chứng khoán hôm nay 29/9/2026: VN-Index thu hẹp đà giảm

(CLO) Dù áp lực giảm điểm từ nhóm cổ phiếu ngân hàng và bất động sản khiến VN-Index mất điểm nhẹ trong phiên 29/9/2026, thị trường chung vẫn ghi nhận chuyển biến tích cực nhờ sắc xanh chiếm ưu thế ở đa số các nhóm ngành.

VN-Index ‘đuối sức' và những khuyến nghị cần lưu ý

VN-Index ‘đuối sức' và những khuyến nghị cần lưu ý

(CLO) VN-Index tích lũy kém tích cực khi không giữ được vùng hỗ trợ quanh 1.800 điểm tương ứng vùng giá trung bình 200 phiên. Giới chuyên gia khuyến nghị kiểm soát tỷ trọng, chờ dòng tiền có sự lan tỏa trong những phiên tăng điểm.

Cỡ chữ bài viết: