Mỹ ủng hộ từ bỏ bản quyền vắc xin COVID-19, WHO hoan nghênh

(CLO) Tổng thống Joe Biden hôm thứ Tư (5/5) đã ủng hộ việc từ bỏ quyền sở hữu trí tuệ đối với vắc xin COVID-19, lùi bước trước áp lực gia tăng từ các nhà lập pháp Dân chủ và hơn 100 quốc gia khác, nhưng khiến các công ty dược phẩm tức giận.
Một nhân viên y tế chuẩn bị một liều vắc xin COVID-19 của AstraZeneca tại một trung tâm tiêm chủng ở Kuala Lumpur, Malaysia vào ngày 5 tháng 5 [Lim Huey Teng / Reuters]

Một nhân viên y tế chuẩn bị một liều vắc xin COVID-19 của AstraZeneca tại một trung tâm tiêm chủng ở Kuala Lumpur, Malaysia vào ngày 5 tháng 5 [Lim Huey Teng / Reuters]

Ông Biden lên tiếng ủng hộ việc từ bỏ quyền sở hữu trí tuệ đối với vắc xin COVID-19- một sự đảo ngược mạnh mẽ quan điểm trước đây của Hoa Kỳ.

Nhà đàm phán thương mại hàng đầu của ông Biden, Katherine Tai nói trong một tuyên bố: “Đây là một cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn cầu, và các trường hợp bất thường của đại dịch COVID-19 kêu gọi các biện pháp đặc biệt, trong bối cảnh ngày càng lo ngại rằng các đợt bùng phát lớn ở Ấn Độ có thể cho phép sự gia tăng của các chủng chết người kháng vắc xin, phá hoại quá trình khôi phục toàn cầu."

Cổ phiếu của các nhà sản xuất vắc xin Moderna Inc (MRNA.O) và Novavax Inc (NVAX.O) giảm vài phần trăm trong giao dịch trên thị trường chứng khoán, mặc dù cổ phiếu Pfizer Inc (PFE.N) chỉ giảm nhẹ.

Các công ty dược phẩm đang nghiên cứu về vắc xin đã báo cáo doanh thu và lợi nhuận tăng mạnh trong thời kỳ khủng hoảng. Nhóm vận động hành lang lớn nhất trong ngành cảnh báo rằng bước đi chưa từng có của ông Biden sẽ làm suy yếu phản ứng của các công ty đối với đại dịch và ảnh hưởng đến sự an toàn.

Nhà phân tích Brian Skyers của Robert W. Baird cho biết ông tin rằng cuộc thảo luận về việc miễn trừ đã được chính quyền Biden thực hiện và sẽ không mở ra một sự thay đổi lớn trong luật bằng sáng chế.

Ông nói: “Tôi hoài nghi rằng nó sẽ có bất kỳ tác động lâu dài nào rộng lớn hơn trong toàn ngành."

Tổng thống Biden đã ủng hộ việc từ bỏ trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2020, trong đó ông cũng hứa sẽ tái tham gia với thế giới sau bốn năm quan hệ đầy tranh cãi giữa cựu Tổng thống Donald Trump và các đồng minh của Hoa Kỳ. Ông Biden đã phải chịu áp lực ngày càng lớn trong việc chia sẻ nguồn cung cấp vắc xin và công nghệ của Hoa Kỳ để chống lại virus trên toàn cầu.

Quyết định của ông được đưa ra trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát nghiêm trọng ở Ấn Độ, chiếm 46% các trường hợp COVID-19 mới được ghi nhận trên toàn thế giới vào tuần trước, và các dấu hiệu cho thấy đợt bùng phát đang lan sang Nepal, Sri Lanka và các nước láng giềng khác.

Bà Tai cảnh báo rằng việc cân nhắc sẽ mất thời gian nhưng Hoa Kỳ cũng sẽ tiếp tục thúc đẩy tăng cường sản xuất và phân phối vắc xin - và nguyên liệu thô cần thiết để sản xuất chúng - trên khắp thế giới.

Hoa Kỳ và một số quốc gia khác trước đó đã chặn các cuộc đàm phán tại WTO về đề xuất do Ấn Độ và Nam Phi dẫn đầu nhằm từ bỏ các biện pháp bảo hộ đối với một số bằng sáng chế và công nghệ cũng như thúc đẩy sản xuất vắc xin ở các nước đang phát triển.

Những người chỉ trích việc miễn trừ cho rằng việc sản xuất vắc xin COVID-19 rất phức tạp và việc thiết lập sản xuất tại các cơ sở mới sẽ làm chuyển hướng nguồn lực khỏi nỗ lực thúc đẩy sản xuất tại các địa điểm hiện có.

Họ nói rằng các công ty dược phẩm ở các nước giàu và đang phát triển đã đạt được hơn 200 thỏa thuận chuyển giao công nghệ để mở rộng cung cấp vắc xin COVID-19, một dấu hiệu cho thấy hệ thống hiện tại đang hoạt động.

WTO sẽ nhóm họp lại vào thứ Năm, nhưng vẫn chưa rõ liệu quyết định của Hoa Kỳ có làm lung lay các đối thủ khác, bao gồm cả Liên minh châu Âu và Anh hay không.

Chính phủ Hoa Kỳ đã đổ hàng tỷ đô la vào nghiên cứu và mua trước các loại vắc xin COVID-19 vào năm ngoái khi các mũi tiêm vẫn còn trong giai đoạn phát triển ban đầu và không rõ loại nào sẽ chứng minh là an toàn và hiệu quả trong việc bảo vệ chống lại virus.

Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã hoan nghênh quyết định của Hoa Kỳ ủng hộ việc miễn trừ sở hữu trí tuệ đối với vắc-xin COVID, gọi đây là “một khoảnh khắc vĩ đại” trong cuộc chiến chống lại loại virus chết người.

Xem thêm

Mỹ và Iran đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột

Mỹ và Iran đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột

(CLO) Giới chức Mỹ và Iran ngày 14/6 cho biết, hai bên đã đạt được một khuôn khổ hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài nhiều tháng, đồng thời kết thúc việc Mỹ phong tỏa Iran và mở lại eo biển Hormuz.

Máy bay chiến đấu rơi gây cháy rừng ở Mỹ

Máy bay chiến đấu rơi gây cháy rừng ở Mỹ

(CLO) Một máy bay chiến đấu của Thủy quân lục chiến Mỹ đã gặp nạn khi đâm vào khu vực đồi núi tại hạt Yakima, bang Washington vào chiều ngày 13/6, gây ra một vụ cháy rừng và buộc lực lượng chức năng phải sơ tán những người đang cắm trại gần hiện trường.

Cổ động viên quá khích đốt cháy xe buýt chở khán giả World Cup

Cổ động viên quá khích đốt cháy xe buýt chở khán giả World Cup

(CLO) Hàng nghìn người hâm mộ đổ xuống đường phố Midtown Manhattan (Mỹ) vào tối 13/6 để ăn mừng chức vô địch NBA lịch sử của đội New York Knicks, nhưng các màn ăn mừng nhanh chóng biến thành cảnh hỗn loạn khi một xe buýt chở khán giả World Cup bị đốt cháy.

Trung Quốc cắt giảm hàng nghìn ngành học để ưu tiên AI

Trung Quốc cắt giảm hàng nghìn ngành học để ưu tiên AI

(CLO) Trung Quốc đang tiến hành cuộc cải tổ quy mô lớn đối với hệ thống giáo dục đại học khi cắt giảm hàng nghìn chương trình đào tạo được cho là không còn phù hợp, đồng thời mở thêm nhiều ngành học mới liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ cao.

Vi nhựa và cuộc khủng hoảng 'ô nhiễm vô hình' đe dọa sức khỏe toàn cầu

Vi nhựa và cuộc khủng hoảng 'ô nhiễm vô hình' đe dọa sức khỏe toàn cầu

(CLO) Tháng 5/2026, một báo cáo tổng hợp công bố trên tạp chí Current Obstetrics and Gynecology Reports tiếp tục cảnh báo về sự hiện diện của vi nhựa trong nhau thai, nước ối và nhiều mô của cơ thể người. Không còn là vấn đề ô nhiễm đơn thuần, vi nhựa đang dần trở thành một cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn cầu gắn với xã hội tiêu dùng hiện đại.

Trung Quốc phản đối việc Mỹ đưa loạt doanh nghiệp vào danh sách quân sự

Trung Quốc phản đối việc Mỹ đưa loạt doanh nghiệp vào danh sách quân sự

(CLO) Trung Quốc bày tỏ "hết sức bất bình" và phản đối mạnh mẽ sau khi Mỹ bổ sung nhiều doanh nghiệp lớn vào danh sách các công ty bị cho là có liên hệ với quân đội Trung Quốc, đồng thời cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả nếu các doanh nghiệp Trung Quốc tiếp tục bị đối xử không công bằng.

Rơi máy bay vận tải quân sự ở Ấn Độ, 5 người thiệt mạng

Rơi máy bay vận tải quân sự ở Ấn Độ, 5 người thiệt mạng

(CLO) Ít nhất 5 quân nhân đã thiệt mạng sau khi một máy bay vận tải quân sự An-32 của Không quân Ấn Độ (IAF) gặp nạn và bốc cháy khi đang hạ cánh xuống căn cứ không quân tại thành phố Jorhat, bang Assam, đông bắc Ấn Độ, vào khoảng 10 giờ sáng ngày 13/6.

Cỡ chữ bài viết: