Doãn Quốc Đam xin lỗi người tiêu dùng

Tối 16/4, Doãn Quốc Đam chính thức lên tiếng sau nhiều ngày bị réo tên vì xuất hiện trong video quảng cáo Cilonmum, sản phẩm nằm trong đường dây 573 nhãn hiệu sữa giả.

untitled-1.jpg
Diễn viên Doãn Quốc Đam. Ảnh: FBNV

Trong thông cáo được đăng tải trên trang cá nhân, Doãn Quốc Đam bày tỏ sự hối lỗi sâu sắc đến những khán giả đã vô tình xem được video quảng cáo cho sản phẩm của nhãn hàng mà anh tham gia, đặc biệt là những người có thể đã bị ảnh hưởng bởi những sai sót từ phía nhãn hàng.

"Trước hết, tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành đến những Người tiêu dùng, những người đã bị tổn thất và ảnh hưởng vì vô tình xem được video quảng cáo cho sản phẩm của nhãn hàng có sự xuất hiện của tôi khi họ đã không làm đúng với những gì cam kết với pháp luật cũng như với tôi ngay từ ban đầu.

Dù không chủ ý, nhưng là người xuất hiện trong video, tôi hiểu rõ trách nhiệm của mình trong việc minh bạch thông tin trong sự việc này", Doãn Quốc Đam bày tỏ.

Theo Doãn Quốc Đam, video được ghi hình cách đây 2 năm, lấy cảm hứng từ vai Thành trong phim Gia đình mình vui bất thình lình (2023).

“Người phụ nữ được nhắc đến với tên Hà là vợ của nhân vật tôi đóng và cậu bé là diễn viên nhí đóng con trai tôi trong phim, không phải con ruột của tôi”, anh giải thích về video quảng cáo. Toàn bộ mối quan hệ trong video là hư cấu theo kịch bản.

Doãn Quốc Đam cho biết nhãn hàng cam kết thời hạn sử dụng hình ảnh chỉ 1 tháng theo hợp đồng, nhưng video vẫn xuất hiện trên mạng sau đó mà không được phép.

Nam diễn viên cũng khẳng định đã kiểm tra giấy tờ liên quan sản phẩm trước khi quay video, gồm giấy kiểm định chất lượng, công bố và quảng cáo do cơ quan chức năng cấp. Anh đính kèm các giấy tờ ở phía dưới bài đăng trên trang cá nhân.

“Một lần nữa, tôi chân thành xin lỗi những người tiêu dùng đã vô tình xem video và bị ảnh hưởng trong sự việc không mong muốn này”, Doãn Quốc Đam nói.

Những ngày qua, ngoài Doãn Quốc Đam, nhiều người nổi tiếng khác cũng bị công chúng "réo" tên vì từng quảng cáo các loại sữa khác nhau (dù không thuộc nhóm sản phẩm giả).

Trước đó, vào tối 15/4, BTV Quang Minh lên tiếng xin lỗi, nhận trách nhiệm. MC Quyền Linh liên tiếp có bài đăng đính chính, khẳng định không quảng cáo sữa giả.

Ngày 15/4, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) gửi văn bản đến Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử cùng Cục Văn hóa cơ sở, đề nghị phối hợp quản lý quảng cáo thực phẩm.

Cục yêu cầu kiểm tra, xử lý các hành vi quảng cáo vi phạm trên mạng xã hội, đặc biệt liên quan đến người nổi tiếng và báo cáo kết quả để tổng hợp.

Xem thêm

Luật sư Diệp Năng Bình: Bản quyền âm nhạc không thể bị xem là tài sản ‘xài chùa’

Luật sư Diệp Năng Bình: Bản quyền âm nhạc không thể bị xem là tài sản ‘xài chùa’

(CLO) Theo luật sư Diệp Năng Bình, nếu cơ quan điều tra xác định chủ thể có hành vi sao chép các tác phẩm âm nhạc để tích hợp vào đầu karaoke nhằm mục đích kinh doanh mà không được sự đồng ý của chủ sở hữu quyền tác giả hoặc quyền liên quan thì đây là hành vi có dấu hiệu xâm phạm quyền tác giả theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ.

'Tinh Hà say hi': Wean quỳ chiêu mộ Dang Hong Hai, kết quả gây bất ngờ

'Tinh Hà say hi': Wean quỳ chiêu mộ Dang Hong Hai, kết quả gây bất ngờ

(CLO) Tập 5 “Tinh Hà say hi” đánh dấu chặng đua mới khi 24 “Anh trai” bước vào quá trình thành lập hai liên quân để chuẩn bị cho Livestage 3. Tâm điểm của tập phát sóng là màn Wean quỳ sụp người để thuyết phục Dang Hong Hai gia nhập đội, nhưng cuối cùng nam ca sĩ vẫn lựa chọn liên quân của Dương Domic.

Nam diễn viên Hollywood thắng 1 triệu USD trên sóng truyền hình

Nam diễn viên Hollywood thắng 1 triệu USD trên sóng truyền hình

(CLO) Nam diễn viên Ben Affleck và Jamie Ding - quán quân chương trình kiến thức "Jeopardy!" đã xuất sắc giành giải thưởng cao nhất trị giá 1 triệu USD trong phiên bản người nổi tiếng của chương trình truyền hình “Who Wants to Be a Millionaire” (Ai là triệu phú) phát sóng tại Mỹ. Toàn bộ số tiền thưởng được hai người quyết định trao cho hoạt động từ thiện.

Cỡ chữ bài viết: