Đồng Nai: Công an huyện Thống Nhất phá án trong 2 tiếng

Đồng Nai: Công an huyện Thống Nhất phá án trong 2 tiếng

(Congluan.vn) - Ngay trong tháng 1/2014, trong khi mọi người nao nức chuẩn bị đón Tết Giáp Ngọ thì các chiến sĩ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Thống Nhất phải bỏ qua các nhu cầu cá nhân để bám sát đối tượng, chuyên tâm phá án trong vòng chưa đầy 2 giờ đồng hồ. Chiến công đầu năm không những được lãnh đạo công an Đồng Nai tuyên dương, “thưởng nóng” mà còn được người dân cảm phục.

Chiến tích này là kết quả xứng đáng, ghi nhận những nỗ lực mở đầu trong năm 2014 của Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Thống Nhất trong việc kiềm chế tội phạm, nâng cao tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án hình sự, đảm bảo an ninh trật tự xã hội tại địa bàn mình quản lý.

Cụ thể, vào khoảng 18g40 ngày 26/1/2014, chị Nguyễn Thị Thanh Thúy điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 60B7 – 092.90 chở phía sau em trai Nguyễn Quốc Thịnh (SN 2004) ôm giỏ sách đi trên đường QL1A hướng Dầu Giây – Biên Hòa. Khi đến ấp Trần Cao Vân, xã Bàu Hàm 2, Thống Nhất thì bị 1 đối tượng điều khiển xe mô tô Exciter ép sát, nhanh như chớp ra tay giật lấy giỏ sách mà em Thịnh đang cầm trên tay. Bên trong giỏ sách có: 600 Dollars Australia, 3,8 triệu đồng, 1 iphone 4, 1 đồng hồ đeo tay… (ước tính tổng thiệt hại tài sản khoảng 21 triệu đồng). Sau khi ra tay, đối tượng tẩu thoát vào đường liên ấp Ngô Quyền – Bàu Hàm 1 (Trảng Bom).

Xác định đây là vụ án nghiêm trọng, đối tượng có tính chất chuyên nghiệp, công an huyện Thống Nhất đã tổ chức lực lượng gồm 10 cán bộ chiến sĩ của Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, do đồng chí Trần Sỹ Quỳnh, phó Trưởng Công an huyện Thống Nhất chỉ huy trực tiếp xuống hiện trường, thu thập thông tin xung quanh vụ án từ phía người bị hại đến những người dân chứng kiến vụ việc… các chiến sĩ đã nhanh chóng xác định sơ bộ về đặc điểm đối tượng, phương tiện gây án – xe Exciter màu xanh, có các số đuôi: …097.57, …07975, …09795… trở thành điểm đáng chú ý nhất để phá án.

Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện Thống Nhất phân công lực lượng rà soát toàn bộ các đối tượng có biểu hiện nghi vấn trên địa bàn. Nhờ làm tốt công tác quản lý địa bàn, các trinh sát nhanh chóng tiếp cận được các đối tượng nghi vấn. Chỉ trong một thời gian ngắn qua sàng lọc đối tượng, các chiến sĩ đã xác định được đối nghi vấn ra tay trong vụ án không ai khác là Ngô Văn Nghiêm (SN: 1985, ngụ ấp Trần Cao Vân, xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất). Tiếp tục tiến hành xác minh các biển số xe bị hại và nhân chứng cung cấp, xác định đối tượng Nghiêm đang sử dụng xe Exciter màu xanh, có biển kiểm soát 60B7 – 097.57 lại càng có thêm cơ sở để không bắt nhầm đối tượng.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, kinh nghiệm thu thập tư liệu chứng cứ và lời khai của đối tượng nghi vấn công an huyện Thống Nhất đã xác định được lộ trình của đối tượng trong thời điểm vụ án xảy ra. Tiến hành cho bị hại nhận dạng, chị Thúy khẳng định 90% Nghiêm chính là đối tượng ra tay cướp giật tài sản của chị.

Sau khi phân tích, đánh giá tài liệu đã thu thập được, 19g30 cùng ngày, công an huyện Thống Nhất đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Ngô Văn Nghiêm. Ban đầu, trong suốt quá trình làm việc đối tượng Nghiêm tỏ ra cứng đầu, ngoan cố, không chịu nhận tội. Trước những chứng cứ không thể chối cải được thì đối tượng Nghiêm ma mãnh để mua chuộc cán bộ điều tra… Công an huyện phải áp dụng nhiều biện nghiệp vụ chuyên môn, cử điều tra viên nhiều kinh nghiệm để đấu tranh khai thác, khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng và vận động gia đình đối tượng giao nộp vật chứng… Đến khoảng 20g cùng ngày, trước những lập luận, chứng cứ quá rõ ràng, cùng các tang vật thu được, đối tượng Nghiêm mới chịu cúi đầu nhận tội.

Hiện công an huyện Thống Nhất tạm giữ đối tượng Nghiêm, củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời trao trả tài sản cho người bị hại.

Mới đây, vào lúc 15h ngày 18/2/2015, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Thống Nhất cũng đã “đánh sập” sới bạc do Nguyễn Đức Tuấn sinh năm 1974 ngụ tại ấp Nguyễn Huệ 2, xã Quang Trung, Thống Nhất, Đồng Nai tổ chức, bắt giữ 3 đối tượng. Tại hiện trường, công an huyện thu được 7.550.000đ, 1 chén nhựa, 1 dĩa, 1 mền và 4 con vị, 3 xe môtô các loại, 4 đối tượng bỏ chạy, đội cảnh sát điều tra tội phạm Công an huyện Thống Nhất đã xác định được họ tên năm sinh nơi thường trú của 4 đối tượng đang bỏ trốn.

Được biết, trong năm 2013, trên địa bàn huyện Thống Nhất xảy ra 58 vụ phạm pháp hình sự. Tội phạm tăng chủ yếu là trộm cắp, cưỡng đoạt tài sản và một số tội phạm mới như giả mạo chức vụ cấp bậc, bắt giữ người trái pháp luật.

Thiếu tá Đoàn Khả Hưng, khắc tinh của bọn tội phạm.

Thiếu tá Đoàn Khả Hưng, Đội trưởng Đội Cảng sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện Thống Nhất cho biết, trong năm 2013, tình hình tội phạm hình sự tăng 22 vụ so với năm 2012, chủ yếu là trộm cắp tài sản, cưỡng đoạt tài sản. Nguyên nhân chính xuất phát từ mâu thuẫn trong sinh hoạt hàng ngày. Các đối tượng gây án có tính chất côn đồ, hung hãn, coi thường pháp luật. Trên địa bàn cũng bắt đầu xuất hiện loại tội phạm mới như giả mạo cấp bậc, chức vụ, bắt người trái pháp luật. Tội phạm giao cấu, hiếp dâm có chiều hướng gia tăng. Hoạt động tội phạm ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Đặc biệt, xuất hiện nhiều băng nhóm trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, tổ chức đánh bạc, bảo kê, cho vay nặng…

Tuy nhiên, điều Thiếu tá Đoàn Khả Hưng lo lắng nhất hiện nay, đối tượng gây án trong lứa tuổi vị thành niên có chiều hướng gia tăng. Mà nguyên nhân chủ yếu là do ảnh hưởng của xã hội, sự quản lý giáo dục của gia đình, nhà trường… Vì vậy trong thời gian tới, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Thống Nhất sẽ tăng cường quản lý, phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các cơ quan các đội nghiệp vụ Công an các xã và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, quản lý đối tượng triệt phá các băng nhóm tội phạm không để hình thành băng nhóm, vô hiệu quá không cho hoạt động nhằm hạn chế xuống mức thấp nhất tỉ lệ phạm tội của nhóm đối tượng này.

Nguyên Toàn

Xem thêm

Cô gái miền Tây kiếm trăm triệu từ loại trái bị quên lãng

Cô gái miền Tây kiếm trăm triệu từ loại trái bị quên lãng

(CLO) Từng bị xem là thứ trái rụng đầy gốc, ít ai ngó ngàng, mù u nay trở thành nguyên liệu làm tinh dầu mang lại nguồn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm cho một nữ kỹ sư nông nghiệp miền Tây sau hành trình bỏ phố về quê khởi nghiệp.

Sự lạc quan của cô gái trẻ bị ung thư xương, bố K máu

Sự lạc quan của cô gái trẻ bị ung thư xương, bố K máu

(CLO) Phát hiện bị ung thư xương quái ác ở tuổi 18 khiến mọi dự định của Nguyễn Thị Dung đành gác lại. Để níu giữ mạng sống, cô buộc phải cắt bỏ một chân. Dù phải trải qua những cơn đau thấu xương nhưng cô gái trẻ luôn sống lạc quan chiến đấu với bệnh tật. Với cố, chính sự lạc quan của người bố mắc ung thư máu đã tiếp thêm động lực để bản thân tiếp tục hành trình chiến đấu với K xương.

Gia Lai: Hành trình hồi sinh đàn hươu quý hiếm giữa rừng Quốc gia Kon Ka Kinh

Gia Lai: Hành trình hồi sinh đàn hươu quý hiếm giữa rừng Quốc gia Kon Ka Kinh

(CLO) Giữa đại ngàn xanh thẳm của Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh (Gia Lai), nơi được ví như “nóc nhà” của cao nguyên Pleiku, một hành trình âm thầm nhưng đầy kỳ diệu đang diễn ra suốt nhiều năm qua. Từ vài cá thể hươu sao gầy guộc, bệnh tật, những người làm công tác bảo tồn đã từng bước hồi sinh thành đàn hươu khỏe mạnh giữa môi trường bán hoang dã, góp phần khôi phục nguồn gen quý hiếm cho cánh rừng Tây Nguyên.

Lạng Sơn tăng cường phòng chống đuối nước trong dịp hè 2026

Lạng Sơn tăng cường phòng chống đuối nước trong dịp hè 2026

(CLO) Trước dịp hè năm 2026, ngành giáo dục tỉnh Lạng Sơn đang triển khai đợt cao điểm tuyên truyền, trang bị, phổ biến kiến thức, kỹ năng cho học sinh. Đây là hành động kịp thời nhằm giảm thiểu tối đa những rủi ro thương tâm, mang lại sự an tâm cho phụ huynh và môi trường an toàn cho trẻ nhỏ.

dâu da

An Giang: Nơi thức giấc cùng 'mùa vàng' dâu da

(CLO) Tháng 5 gõ cửa miền Tây mang theo những cơn nắng rải mật, đó cũng là lúc dải đất Thất Sơn huyền bí, mà tâm điểm là đỉnh Núi Cấm, từ từ thức giấc trong một nhan sắc mới. Không ồn ào, phô trương, mùa dâu da nhẹ nhàng thả những giọt vàng óng ả ôm trọn lấy những thân gỗ trầm mặc, đánh thức cả một vùng ký ức ngọt lành của người lữ khách phương xa và thắp lên nhịp sống rộn rã cho người dân bản địa.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai: Chuyển đổi hơn 22.000 ha cao su, doanh nghiệp cần nghiêm túc

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai: Chuyển đổi hơn 22.000 ha cao su, doanh nghiệp cần nghiêm túc

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đề nghị các doanh nghiệp phải báo cáo ngay các dự án chuyển đổi đối với hơn 22.000 ha cao su chết, kém phát triển. Các doanh nghiệp cần nghiêm túc triển khai dự án, không để xảy ra tình trạng làm cho có để giữ đất hoặc chuyển nhượng, mua bán dự án.

Cỡ chữ bài viết: