Trong phiên sáng ngày 20/8, giá vàng giao dịch trên ngưỡng 4.500 USD/ounce sau khi tăng hơn 4% trong phiên trước đó. Đà tăng được thúc đẩy bởi động thái bất ngờ của Bộ Tài chính Mỹ khi cơ quan này tuyên bố đẩy mạnh hoạt động mua lại trái phiếu chính phủ dài hạn, phát tín hiệu muốn hạ chi phí vay vốn sau khi lợi suất trái phiếu tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ.
Vài giờ sau thông báo trên, Bộ Tài chính Mỹ cho biết tổng nợ công của nước này lần đầu tiên vượt mốc 40 nghìn tỷ USD, tăng khoảng một phần ba chỉ trong chưa đầy 5 năm.
Việc tăng cường mua lại trái phiếu được kỳ vọng sẽ hỗ trợ thị trường trái phiếu chính phủ và góp phần nới lỏng các điều kiện tài chính, qua đó làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng.
Tuy nhiên, đà tăng của kim loại quý có thể bị hạn chế bởi áp lực lạm phát từ giá năng lượng tăng cao. Giá dầu tiếp tục đi lên trong bối cảnh triển vọng về một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran liên quan đến eo biển Hormuz vẫn chưa rõ ràng, trong khi tranh chấp giữa UAE và Iran tiếp tục làm gia tăng căng thẳng tại Trung Đông.
Trong khi đó, biên bản cuộc họp tháng 7 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), được công bố hôm thứ Tư, cho thấy số quan chức ủng hộ việc tăng lãi suất nhiều hơn số ba thành viên chính thức bỏ phiếu phản đối. Một số quan chức khác cũng cho biết có thể ủng hộ việc tăng lãi suất nếu lạm phát không cải thiện. Lãi suất cao thường gây bất lợi cho vàng do kim loại quý này không mang lại lợi suất.
Giá vàng giao ngay tăng 0,1% lên 4.520,05 USD/ounce vào lúc 7h21 sáng theo giờ Singapore. Giá bạc tăng 0,1% lên 67,01 USD/ounce, trong khi giá bạch kim và palladium cũng nhích nhẹ. Chỉ số Bloomberg Dollar Spot Index gần như đi ngang sau khi giảm 0,8% trong phiên trước đó.