Dự án nhà rường trăm tỷ ở Huế được tháo gỡ vướng mắc, tiếp tục triển khai sau hơn 7 tháng tạm ngừng thi công

(CLO) Đại diện chủ đầu tư cho biết, dự án “Khu du lịch sinh thái 5 sao nhà rường Huế” đã được gỡ vướng, đủ điều kiện tiếp tục triển khai sau khi TAND TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm ngày 7/1 để xem xét yêu cầu khởi kiện hành chính liên quan đến dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Du lịch New Việt Thắng làm chủ đầu tư.

Dự án được tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế) cho thuê 41.153,8 m² đất từ năm 2010. Tuy nhiên, theo kết luận thanh tra năm 2020, diện tích thực tế chỉ còn khoảng 30.658,3 m² do quá trình mở đường, hành lang an toàn lưới điện, quy hoạch tuyến đường sắt và một số hộ dân lấn chiếm. Việc hụt gần 11.000 m² khiến doanh nghiệp gặp khó khăn khi xác định nghĩa vụ tài chính đất đai.

Tổng thể dự án “Khu du lịch sinh thái 5 sao nhà rường Huế”, nhìn từ trên cao.
Tổng thể dự án “Khu du lịch sinh thái 5 sao nhà rường Huế”, nhìn từ trên cao.

Nhiều năm qua, New Việt Thắng liên tục đề nghị cơ quan chức năng đo đạc lại diện tích đất thực tế để nộp tiền thuê đất đúng quy định, song việc xử lý kéo dài. Trong khi đó, cơ quan thuế vẫn yêu cầu doanh nghiệp nộp tiền thuê đất trên toàn bộ diện tích 41.153,8 m², tạo áp lực tài chính lớn và khiến doanh nghiệp rơi vào thế bị động.

Tháng 5/2025, UBND TP Huế ban hành Thông báo số 185/TB-UBND về thu hồi đất với lý do doanh nghiệp “không hoàn thành nghĩa vụ tài chính”. Một tháng trước đó, giấy phép xây dựng cấp năm 2024 cũng bị hủy. Những quyết định này tác động trực tiếp đến tiến độ dự án, đặt doanh nghiệp trước nguy cơ mất toàn bộ khoản đầu tư hàng trăm tỷ đồng đã chuẩn bị cho giai đoạn 1.

Trước tình thế đó, New Việt Thắng buộc phải khởi kiện ra tòa để bảo vệ quyền lợi hợp pháp, đồng thời mong muốn các cấp thẩm quyền xem xét toàn diện những vướng mắc tồn đọng nhiều năm qua.

Tại phiên tòa, đại diện doanh nghiệp nêu rõ ba nhóm khó khăn chính: Thứ nhất, diện tích đất thực tế khác xa diện tích ghi trong quyết định cho thuê đất. Dù chỉ còn hơn 30.000 m² nhưng doanh nghiệp vẫn phải nộp tiền thuê đất cho toàn bộ 41.153,8 m², đồng nghĩa nộp thừa gần 11.000 m² suốt nhiều năm.

Thứ hai, quy hoạch chi tiết điều chỉnh nhưng chưa được hướng dẫn cập nhật. Quyết định phê duyệt quy hoạch từ năm 2009 có thay đổi tổng mức đầu tư, song khi xin điều chỉnh doanh nghiệp lại được trả lời là “không đúng thẩm quyền”, khiến thủ tục ách tắc kéo dài.

Thứ ba, doanh nghiệp luôn thể hiện thiện chí thực hiện nghĩa vụ tài chính. New Việt Thắng khẳng định đã nộp tiền thuê đất liên tục hơn 11 năm và nhiều lần đề nghị được nộp tiền thuê đất một lần cho thời gian còn lại để tránh phát sinh vướng mắc.

Theo doanh nghiệp, việc ban hành Thông báo 185/TB-UBND thu hồi đất khi dự án đang triển khai mạnh mẽ như đã tập kết vật liệu, mua nhà rường, đưa nghệ nhân vào thi công là thiếu cơ sở và gây thiệt hại lớn, trong khi các kiến nghị liên quan diện tích và nghĩa vụ tài chính vẫn chưa được giải quyết.

Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ và đối chiếu quy định pháp luật, HĐXX TAND TP Huế xác định Thông báo 185/TB-UBND chưa đảm bảo căn cứ pháp lý. Tòa tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty New Việt Thắng; xác định hành vi ban hành Thông báo 185/TB-UBND là trái pháp luật và buộc Chủ tịch UBND TP Huế thu hồi thông báo này.

Phán quyết mở ra cơ hội để dự án tiếp tục triển khai sau hơn 7 tháng bị tạm ngưng thi công.

Theo New Việt Thắng, dự án có tổng mức đầu tư khoảng 2.100 tỷ đồng, riêng giai đoạn 1 đã chuẩn bị hơn 450 tỷ đồng. Khi hoàn thành, đây sẽ là quần thể nhà rường lớn, mang tính biểu tượng, tạo thêm sản phẩm du lịch văn hóa – sinh thái đặc sắc cho Huế.

Đại diện doanh nghiệp chia sẻ: “Chúng tôi mong được tiếp tục thực hiện dự án theo đúng quy định pháp luật và đóng góp vào sự phát triển kinh tế – du lịch địa phương”.

Xem thêm

Đầu tư LDG (LDG) chốt họp ĐHĐCĐ lần 2, kiểm toán nghi ngờ hoạt động liên tục, nợ vay quá hạn hơn 700 tỷ đồng

Đầu tư LDG (LDG) chốt họp ĐHĐCĐ lần 2, kiểm toán nghi ngờ hoạt động liên tục, nợ vay quá hạn hơn 700 tỷ đồng

(CLO) Sau khi ĐHĐCĐ thường niên 2026 lần 1 bất thành vì tỷ lệ cổ đông tham dự chỉ đạt 13,13%, Đầu tư LDG dự kiến tổ chức họp lần 2 vào chiều 21/5 theo hình thức trực tuyến. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh báo cáo kiểm toán 2025 nhấn mạnh nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp, với hơn 700 tỷ đồng nợ vay quá hạn, 117 tỷ đồng lãi vay quá hạn và lỗ lũy kế 1.252 tỷ đồng.
Nông nghiệp BAF (BAF) của Chủ tịch Trương Sỹ Bá lợi nhuận 2025 lao dốc, dòng tiền kinh doanh âm gần 1.380 tỷ đồng, nợ vay gần 4.000 tỷ đồng

Nông nghiệp BAF (BAF) của Chủ tịch Trương Sỹ Bá lợi nhuận 2025 lao dốc, dòng tiền kinh doanh âm gần 1.380 tỷ đồng, nợ vay gần 4.000 tỷ đồng

(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2025 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (HOSE: BAF) ghi nhận lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ chỉ còn 126 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 317 tỷ đồng của năm trước. Phía sau kế hoạch mở rộng đàn heo và trang trại, dòng tiền kinh doanh của doanh nghiệp đang âm gần 1.380 tỷ đồng, trong khi vay ngắn hạn và dài hạn tăng lên gần 4.000 tỷ đồng.
HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

(CLO) Báo cáo tài chính riêng quý 1/2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HODECO, HOSE: HDC) cho thấy tiền và tương đương tiền giảm mạnh hằng trăm tỷ, chỉ còn 15,36 tỷ đồng chỉ sau 3 tháng. Cùng kỳ, dòng tiền kinh doanh âm 288,38 tỷ đồng, trong khi doanh nghiệp vừa công bố đủ điều kiện mở bán 340 căn nhà ở xã hội tại dự án Eco Home 1.
Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

(CLO) Quý 1/2026, Digiworld báo lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ hơn 200 tỷ đồng, tăng gần 89% so với cùng kỳ. Nhưng phía sau nhịp tăng này, doanh nghiệp vẫn giữ danh mục chứng khoán kinh doanh tới 789,49 tỷ đồng, đã trích lập dự phòng 86,28 tỷ đồng, trong khi dòng tiền kinh doanh âm 641,62 tỷ đồng và tiền mặt giảm từ 1.742,00 tỷ đồng xuống còn 989,67 tỷ đồng chỉ sau một quý.
Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 niên độ 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) cho thấy doanh thu và lợi nhuận tiếp tục tăng mạnh, với lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 9 tháng đạt 641,58 tỷ đồng. Tuy nhiên, dòng tiền kinh doanh vẫn âm 1.755,67 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng lên 9.067,24 tỷ đồng, còn vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đã lên 5.472,35 tỷ đồng.
ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

Sáng ngày 25/4/2026 tại Hà Nội, Tập đoàn Đạt Phương đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.513 tỷ đồng, gần gấp đôi năm trước, Đạt Phương cho thấy tham vọng sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.
Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

(CLO) Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hà - Băng Dương được biết đến là chủ đầu tư dự án The Esme (Dĩ An, Bình Dương), tiếp tục báo lỗ gần 750 triệu đồng trong năm 2025. Việc này đã nối dài thêm một năm đi lùi của doanh nghiệp, dù vốn đầu tư của chủ sở hữu vừa được nâng thêm 250 tỷ đồng. Mặt khác, 2.500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ vẫn giữ nguyên trên sổ sách, còn lớn hơn gấp đôi vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.
Cỡ chữ bài viết: