Đưa ma túy vào các loại nước uống - một thủ đoạn mới cần cảnh tỉnh

(CLO) Theo Đại tá Phạm Văn Chình, nguyên Phó Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma túy, tội phạm ma túy có rất nhiều thủ đoạn tinh vi, nếu cơ quan chức năng phát hiện, kiểm tra trà sữa thì bọn chúng sẽ đưa vào trà dâu, trà đào… Cần tuyên truyền để giới trẻ biết được thủ đoạn của chúng và tránh xa.

Công an thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa mới phát hiện, triệt phá 2 vụ tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, qua hai vụ việc này cảnh sát thu giữ hàng chục gói ma túy được ngụy trang dưới dạng gói bột thực phẩm hương dâu pha uống, giống hệt như các loại nước giải khát thông thường khác. Đây là những loại ma túy lần đầu tiên xuất hiện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Qua công tác giám định, phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa xác định, chất bột trong các gói có chứa rất nhiều tạp chất khác nhau, vừa có cafein, vừa có chất ngủ, nhưng thành phần cao nhất là chất ma túy MDMA.

Theo cơ quan công an, ngoài ma túy được ngụy trang dưới dạng “nước dâu”, ở một số địa phương trong nước đã phát hiện loại ma túy dưới dạng “nước xoài”… Đây là thủ đoạn rất mới, rất tinh vi của tội phạm. Những sản phẩm này, giả sử được tiêu thụ tại các trường học, khu vui chơi giải trí sẽ cực kỳ nguy hiểm, gây tác hại khôn lường cho xã hội và khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc phát hiện, ngăn chặn.

Qua những vụ việc như trên, nhiều ý kiến dư luận cũng tỏ ra lo ngại về mối nguy hại của ma túy, một hiểm họa luôn rình rập trong đời sống xã hội, nhất là với những người trẻ, lứa tuổi học sinh đang còn tò mò, muốn khám phá cảm giác mới lạ.

dua ma tuy vao cac loai nuoc uong mot thu doan moi can canh tinh hinh 1

Đại tá Phạm Văn Chình, nguyên Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an).

Trao đổi với phóng viên báo Nhà báo và Công luận, Đại tá Phạm Văn Chình, nguyên Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) phân tích: Chất MDMA đã được quy định trong danh mục các chất ma túy và tiền chất. Khi vào cơ thể con người, nó tác dụng lên hệ thống thần kinh trung ương, gây nghiện, gây ảo giác và hoang tưởng, nếu sử dụng với liều lượng cao sẽ ảnh hưởng đến tính mạng.

Đại tá Phạm Văn Chình cho biết, ma túy tổng hợp có rất nhiều dạng để các đối tượng ngụy trang. Vì sử dụng chủ yếu bằng đường uống nên xu hướng các đối tượng sẽ ngụy trang giống các loại nước uống như trà sữa, cà-phê, và vừa rồi là trà dâu…

Theo vị Đại tá, tội phạm ma túy có rất nhiều thủ đoạn tinh vi, nếu cơ quan chức năng phát hiện, kiểm tra trà sữa thì bọn chúng sẽ đưa vào trà dâu, trà đào… Và nếu các loại trà mới mà bị phát hiện thì chúng sẽ tiếp tục đưa ma túy vào các loại nước uống khác. Nếu là tinh thể thì tội phạm sẽ tìm cách giấu trong bao chè, bánh kẹo… Chúng luôn luôn biến đổi, ngụy trang bằng rất nhiều hình thức.

dua ma tuy vao cac loai nuoc uong mot thu doan moi can canh tinh hinh 2

Các đối tượng cùng tang vật ma túy nước dâu bị Công an thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa phát hiện, bắt giữ.

Nguyên Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) chia sẻ thêm: Tác hại chung của các loại ma túy tổng hợp là chủ yếu ảnh hưởng đến hệ thống thần kinh, não bộ. Đây là loại ma túy độc bảng A. Khi sử dụng, con người sẽ hoang tưởng, không làm chủ được hành vi của mình. Chính vì thế mà trong nhiều trường hợp, các đối tượng sử dụng ma túy xong gây ra bạo lực, đâm, chém, giết nhau; nhưng có loại thì làm cho hưng phấn, kích thích thần kinh, không ngủ nhiều giờ, rồi nhảy nhót…

Thế nhưng, nói tóm lại, tất cả các loại ma túy tổng hợp đều ảnh hưởng đến não bộ trước và sau đó là ảnh hưởng đến tim mạch; còn ma túy truyền thống thì ảnh hưởng đến tim mạch trước, não bộ sau. Xu thế chung, các đối tượng sẽ sử dụng ma túy tổng hợp nhiều hơn heroin và thuốc phiện. Những người sử dụng quá liều rất dễ gây nguy cơ tử vong. Đặc biệt, hiện nay, trên thế giới vẫn chưa có phác đồ điều trị hiệu quả đối với người nghiện ma túy tổng hợp.

Điều đáng lo ngại là khi các đối tượng đóng ma túy vào gói trà đào, trà dâu… nhìn bề ngoài bao bì thì có lẽ hầu hết mọi người đều nghĩ đây là gói nước uống giải khát, chứ không phải ma túy.

Do đó, Đại tá Phạm Văn Chình cho rằng, để phòng ngừa việc tội phạm trà trộn ma túy tổng hợp vào nước uống, rồi dụ dỗ, lôi kéo giới trẻ, học sinh sử dụng, thì cần lưu ý thực hiện các giải pháp sau: Thứ nhất, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ, tuyên truyền đến các bậc phụ huynh về tác hại của loại ma túy này với sức khỏe con người để tránh xa nó. Thứ hai, phải cảnh báo cho các em biết về thủ đoạn của các đối tượng và không la cà ở các hàng quán, ăn uống thì phải ăn ở quán quen, tránh xa những cái bạn bè xấu. Thứ ba, lực lượng chức năng phải tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm về ma túy ở khu vực đông dân cư cũng như quanh khu vực trường học, bệnh viện; phải yêu cầu các hàng quán cam kết không được có các hành vi vi phạm về ma túy.

Xem thêm

Khởi tố thêm 12 bị can trong vụ lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ, chiếm đoạt khoảng 900 tỷ đồng

Khởi tố thêm 12 bị can trong vụ lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ, chiếm đoạt khoảng 900 tỷ đồng

(CLO) Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Chi nhánh Công ty TNHH Holidays Việt Nam. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã chiếm đoạt khoảng 900 tỷ đồng thông qua gần 10.000 hợp đồng kỳ nghỉ.

Tương tác trang mạng của Lê Trung Khoa, 70 người ở Phú Thọ bị mời lên làm việc

Tương tác trang mạng của Lê Trung Khoa, 70 người ở Phú Thọ bị mời lên làm việc

(CLO) Ngày 7/7, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện hơn 200 trường hợp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ theo dõi, bình luận, chia sẻ nội dung trên hệ thống trang “thoibao.de” của Lê Trung Khoa.

Khởi tố 2 đối tượng trộm tinh thể vàng tại doanh nghiệp ở Bắc Ninh

Khởi tố 2 đối tượng trộm tinh thể vàng tại doanh nghiệp ở Bắc Ninh

(CLO) Ngày 7/7, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam đối với Hoàng Công Phúc (SN 2002, trú phường Trung Tâm, tỉnh Lào Cai) và Trần Văn Hai (SN 1994, trú xã Tân Yên, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Gia Lai: Triệt phá đường dây cá độ World Cup hơn 100 tỷ đồng

Gia Lai: Triệt phá đường dây cá độ World Cup hơn 100 tỷ đồng

(CLO) Ngày 6/7, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị này vừa khởi tố 16 đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet. Tổng số tiền giao dịch trong đường dây này được xác định hơn 100 tỉ đồng.

Bắt giữ đối tượng truy nã khi đang lẩn trốn ở Lào Cai

Bắt giữ đối tượng truy nã khi đang lẩn trốn ở Lào Cai

(CLO) Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai vừa phối hợp với Công an phường Cam Đường bắt giữ thành công một đối tượng bị truy nã về tội buôn bán hàng cấm khi đang lẩn trốn trên địa bàn, sau đó hoàn tất thủ tục bàn giao cho Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, xử lý.

Thi hành Lệnh giữ khẩn cấp một giáo viên của Trường THPT Chuyên Tuyên Quang

Thi hành Lệnh giữ khẩn cấp một giáo viên của Trường THPT Chuyên Tuyên Quang

(CLO) Sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương và quyết liệt, dưới sự chỉ đạo sát sao của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Tuyên Quang, cùng sự phối hợp tích cực từ các lực lượng chức năng, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã Thi hành lệnh giữ người khẩn cấp một giáo viên để điều tra liên quan đến điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ở Tuyên Quang.

Cỡ chữ bài viết: