Đức công bố quy tắc COVID-19 mới

Một nhà hàng áp dụng chính sách 3G ở Đức. Ảnh: DPA

Một nhà hàng áp dụng chính sách 3G ở Đức. Ảnh: DPA

Bài liên quan

Các nhà khoa học cảnh báo thời hạn hiệu quả của vắc xin COVID

Thông tin trước thềm công bố điều tra nguồn gốc đại dịch COVID-19 của Mỹ

WTO bị thúc giục đẩy nhanh vận chuyển hàng hóa COVID-19

Mỹ có thể kiểm soát COVID-19 vào đầu năm 2022

Theo đó, bất kỳ ai ở Đức đã được chủng ngừa hai lần, đã khỏi bệnh hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính đều sẽ có thể tự do đi lại. 

Trong một thời gian dài, người dân ở Đức đã bối rối trước các quy tắc về COVID thay đổi theo từng bang. Nhưng bắt đầu từ thứ Hai tuần tới, bất kỳ ai muốn đi ăn nhà hàng hoặc tới các quán cà phê trong nhà, đi xem phim hoặc thăm người thân trong bệnh viện, viện dưỡng lão đều phải được tiêm phòng đầy đủ, hoặc xuất trình bằng chứng đã khỏi bệnh COVID-19.

Kể từ bây giờ, mọi thứ sẽ phức tạp hơn đối với những người chưa được tiêm phòng. Họ cần có xét nghiệm COVID âm tính không quá 24 giờ để được làm những việc đó. Những người muốn ở trong khách sạn và chưa được tiêm phòng sẽ phải test nhanh sau mỗi 3 ngày.

Các quy định mới được gọi là "quy tắc 3G" sẽ được thực hiện một cách đồng bộ và thống nhất trên cả nước, thông qua ứng dụng Luca được sử dụng rộng rãi ở Đức để theo dõi truy vết.

Đây là một giải pháp của Đức trong bối cảnh 64% người dân nước này đã được tiêm chủng ít nhất một lần và 59% được tiêm chủng đầy đủ theo thông tin từ Bộ trưởng Y tế Liên bang Jens Spahn (CDU).

Tuy nhiên, quyết định này cũng vấp phải sự tranh luận gay gắt giữa một bên kêu gọi áp đặt biện pháp phong tỏa mới khi tình trạng lây nhiễm gia tăng trở lại và một bên kêu gọi mở cửa, tạo điều kiện cho những người đã tiêm chủng sinh hoạt tự do hơn. 

Cuối tuần trước, hai ứng cử viên cho chức Thủ tướng từ đảng CDU và đảng SPD, Armin Laschet và Olaf Scholz, đã nêu quan điểm rằng sẽ không đóng cửa, ít nhất là đối với những người đã được tiêm chủng đầy đủ và bình phục sau COVID-19, ngay cả khi số liệu lây nhiễm đang tăng lên.

Quy định mới này nhằm khuyến khích người dân đi tiêm phòng, một quan chức chính phủ cho biết. 

Theo các nhà virus học, cần phải đạt được tỷ lệ tiêm phòng từ 85% đến 90%, tùy theo lứa tuổi, để đạt được miễn dịch cộng đồng. Khi thông tin về "quy tắc 3G" mới được lan truyền, tốc độ tiêm chủng đã tăng trở lại. Nhưng việc đạt được 90% tỷ lệ tiêm phòng ở Đức vẫn còn ở xa.

Các nhà chuyên môn lo ngại với việc mở cửa trường học sau kỳ nghỉ hè và những du khách quay trở về nước, số ca nhiễm COVID-19 sẽ tăng trở lại.

Hiện Đức ghi nhận 3.901.864 ca nhiễm và 92.572 ca tử vong kể từ đầu đại dịch. Số ca nhiễm mới hàng ngày của nước này được báo cao khoảng 10 nghìn trường hợp. Kể từ đầu năm, Đức đã áp đặt nhiều biện pháp nghiêm ngặt để ngăn chặn sự lây nhiễm, nhưng sự xuất hiện của biến thể Delta khiến cho số ca nhiễm tăng lên kể từ tháng 6. 

Xem thêm

Nga cảnh báo đáp trả nếu phương Tây bắt giữ tàu thương mại

Nga cảnh báo đáp trả nếu phương Tây bắt giữ tàu thương mại

(CLO) Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả nếu các nước phương Tây bắt giữ hoặc kiểm tra các tàu thương mại của Nga, trong bối cảnh châu Âu đang gia tăng sức ép đối với đội tàu bị cáo buộc giúp Nga né tránh các lệnh trừng phạt.

Venezuela và Israel nối lại dịch vụ lãnh sự sau 17 năm

Venezuela và Israel nối lại dịch vụ lãnh sự sau 17 năm

(CLO) Venezuela và Israel ngày 11/8 đạt thỏa thuận nối lại các dịch vụ lãnh sự và thiết lập cơ chế điều phối chính thức, đánh dấu bước tiếp xúc cấp nhà nước đáng kể nhất giữa hai nước kể từ khi cắt đứt quan hệ ngoại giao năm 2009.

Mỹ tấn công tàu hàng, đe dọa Iran nếu đàm phán thất bại

Mỹ tấn công tàu hàng, đe dọa Iran nếu đàm phán thất bại

(CLO) Lực lượng Mỹ đã tấn công tên lửa vào hệ thống lái của tàu chở hàng "M/V Villa Nova" mang cờ Panama khi tàu này tìm cách vượt qua lệnh phong tỏa của Mỹ đối với Iran tại Vịnh Oman, theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết hôm 11/8.

Nga trả tự do cho cựu lính thủy đánh bộ Mỹ

Nga trả tự do cho cựu lính thủy đánh bộ Mỹ

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết cựu lính thủy đánh bộ Robert Gilman, người bị giam giữ tại Nga từ năm 2022, sẽ trở về nước vào tối 11/8 theo giờ địa phương sau cuộc hội đàm giữa ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Cỡ chữ bài viết: