Các nhà khoa học cảnh báo thời hạn hiệu quả của vắc xin COVID
(CLO) Khả năng bảo vệ chống lại COVID-19 được cung cấp bởi hai liều vắc xin Pfizer và AstraZeneca bắt đầu giảm dần trong vòng sáu tháng, theo các nhà nghiên cứu ở Anh, và họ nhấn mạnh nhu cầu tiêm nhắc lại.

Mọi người xếp hàng để nhận một liều vắc-xin Pfizer BioNTech tại Bệnh viện Trung tâm Middlesex ở London, Anh, ngày 1 tháng 8 năm 2021. Ảnh: REUTERS
Bài liên quan
Israel phát hiện mũi vắc xin COVID-19 tăng cường làm giảm nguy cơ lây nhiễm
Ấn Độ phê duyệt khẩn cấp vắc xin COVID-19 DNA đầu tiên trên thế giới
Một y tá ở Đức bị nghi ngờ đánh tráo vắc xin COVID-19 bằng dung dịch nước muối
Sau 5 đến 6 tháng, hiệu quả của vắc xin Pfizer trong việc ngăn ngừa nhiễm COVID-19 trong tháng sau liều thứ hai giảm từ 88% xuống 74%, một phân tích dữ liệu thu thập trong nghiên cứu ZOE COVID của Anh cho thấy.
Đối với vắc xin COVID-19 của AstraZeneca, hiệu quả giảm từ 77% xuống 67% sau bốn đến năm tháng.
Nghiên cứu dựa trên dữ liệu từ hơn một triệu người khi so sánh các trường hợp nhiễm trùng ở những người tham gia tiêm chủng với các trường hợp trong nhóm đối chứng không được tiêm chủng.
Các tác giả nghiên cứu cho biết cần có thêm dữ liệu ở những người trẻ tuổi vì những người tham gia đã tiêm phòng cách đây 6 tháng có xu hướng cao tuổi, vì nhóm tuổi đó được ưu tiên khi tiêm phòng lần đầu tiên.
Theo Tim Spector, đồng sáng lập Công ty ZOE Ltd chuyên tư vấn về dinh dưỡng, thì trường hợp xấu nhất trong tương lai khả năng bảo vệ có thể giảm xuống dưới 50% đối với người lớn tuổi và nhân viên y tế vào mùa đông.
Ông Spector nói với đài truyền hình BBC: "Chúng ta không thể chỉ ngồi một chỗ và thấy khả năng bảo vệ đang dần suy yếu trong khi các ca bệnh vẫn còn cao và khả năng lây nhiễm vẫn cao".
Anh và các quốc gia châu Âu khác đang lên kế hoạch cho một chiến dịch tiêm tăng cường vắc xin COVID-19 vào cuối năm nay sau khi các cố vấn vắc xin hàng đầu cho biết, có thể cần phải tiêm mũi thứ ba cho người cao tuổi và dễ bị tổn thương nhất từ tháng 9.
Chính phủ Hoa Kỳ đang chuẩn bị cung cấp liều tăng cường thứ ba bắt đầu từ giữa tháng 9 cho những người Mỹ đã tham gia đợt tiêm chủng đầu tiên của họ hơn tám tháng trước.
“Đây là một lời nhắc nhở rằng chúng ta không thể chỉ dựa vào vắc xin để ngăn chặn sự lây lan của COVID”, Simon Clarke, Phó giáo sư về Vi sinh tế bào tại Đại học Reading, người không tham gia vào nghiên cứu cho biết.
Một nghiên cứu sức khỏe cộng đồng riêng biệt của Anh vào tuần trước cho thấy khả năng bảo vệ của vắc xin Pfizer-BioNTech hoặc AstraZeneca chống lại biến thể Delta phổ biến hiện nay của virus Corona sẽ yếu đi trong vòng ba tháng.
Nghiên cứu của Đại học Oxford vào thời điểm đó cho thấy 90 ngày sau khi tiêm mũi thứ hai của vắc xin Pfizer hoặc AstraZeneca, hiệu quả ngăn ngừa nhiễm trùng của chúng đã giảm xuống lần lượt là 75% và 61%. Tỷ lệ này giảm lần lượt từ 85% và 68%, được thấy hai tuần sau liều thứ hai.