Đức hạn chế du khách đến từ Nga và Bồ Đào Nha vì lo ngại biến thể Delta
(CLO) Từ thứ Ba (29/6) tuần tới, chỉ công dân và cư dân Đức mới được phép nhập cảnh vào Đức từ Bồ Đào Nha và Nga, những quốc gia hiện đang ghi nhận về sự gia tăng các trường hợp nhiễm biến thể Delta.

Một trạm nhập cảnh của Đức. Ảnh: AFP
Bài liên quan
Biến thể Delta đe dọa tái bùng phát ở các nước phương Tây
Ấn Độ cảnh báo về biến thể Delta plus mới xuất hiện
Delta thành 'biến chủng thống trị', lây lan đến 80 quốc gia trên thế giới
Biến thể Delta lan rộng, đe dọa chương trình COVID của EU
Những công dân và cư dân của Đức được phép nhập cảnh từ Bồ Đào Nha và Nga sẽ phải cách ly hai tuần, bất kể họ có thể cung cấp xét nghiệm COVID-19 âm tính hay không.
Cả Nga và Bồ Đào Nha hiện đang báo cáo sự gia tăng các trường hợp đối với biến thể Delta của COVID-19.
Các cơ quan y tế Đức đã đưa ra nhiều cảnh báo về biến thể Delta được phát hiện lần đầu tiên ở Ấn Độ và phổ biến ở Anh.
Ông Robert Wieler, người đứng đầu cơ quan kiểm soát dịch bệnh Viện Robert Koch (RKI), cho biết biến thể Delta dự kiến sẽ trở thành chủng vi khuẩn thống trị ở Đức vào mùa thu.
Bồ Đào Nha và Nga nằm một danh sách cấm nhập cảnh vào Đức cùng 14 quốc gia khác, bao gồm Anh, Ấn Độ, Nam Phi và Brazil, nơi các biến thể có khả năng lây truyền cao đang lan rộng.
Hôm thứ Năm (24/6), Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi các nhà lãnh đạo EU có quan điểm kiên quyết trong việc đi lại từ Anh để ngăn chặn biến thể này lan rộng trong khối.
Trung tâm Phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh châu Âu (ECDC) dự báo đến tháng 8/2021, biến thể Delta sẽ gây ra 90% các ca mắc COVID-19 mới tại châu lục này và kêu gọi đẩy nhanh tiêm ngừa.
"Biến thể Delta sẽ lây lan rộng rãi trong mùa hè, đặc biệt ở những người trẻ không được tiêm ngừa. Biến thể Delta dễ lây hơn các biến thể khác và chúng tôi ước tính vào cuối tháng 8-2021, nó sẽ chiếm 90% số ca nhiễm", bà Andrea Ammon, giám đốc trung tâm ECDC, cho biết.
Theo cơ quan này, cách tốt nhất để đối phó với sự lây lan của biến thể Delta và hạn chế các tác động kinh tế là đẩy nhanh chiến dịch tiêm vắc xin. Vẫn còn nhiều người thuộc các nhóm dễ tổn thương chưa được tiêm, trong khi nhiều nước đang chuẩn bị mở cửa trở lại.
Cho đến nay, khoảng 33,9% người trưởng thành ở châu Âu đã được tiêm ngừa COVID-19 đầy đủ và 57,1% người tiêm ít nhất 1 liều.