(CLO) Kết quả kinh doanh Quý 4 năm 2022 cho thấy Đức Long Gia Lai (DLG) lỗ 504 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cũng lỗ tới 1.747,3 tỷ đồng.
Đức Long Gia Lai (DLG) lỗ kỷ lục 504 tỷ đồng trong Quý 4
Theo tình hình kinh doanh được cập nhật trên báo cáo tài chính Quý 4 năm 2022, CTCP Đức Long Gia Lai (Mã DLG) đã ghi nhận khoản lỗ kỷ lục trong kỳ lên tới 504 tỷ đồng.
Cụ thể thì kết quả kinh doanh Quý 4 ghi nhận doanh thu thuần từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 296,8 tỷ đồng, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước. Đà tăng của giá vốn cao hơn so với doanh thu khiến cho lợi nhuận gộp giảm từ 74,5 tỷ đồng xuống chỉ còn 65,3 tỷ đồng.
Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính giảm mạnh từ mức 112,9 tỷ đồng cùng kỳ xuống chỉ còn 57,4 tỷ đồng, tương ứng mức giảm khoảng 49,1%. Phía Đức Long Gia Lai lý giải nguyên nhân là bởi phát sinh lãi trong kỳ từ hoạt động thoái vốn khỏi các Công ty con giảm hơn so với cùng kỳ năm ngoái.
Các loại chi phí ghi nhận trong kỳ bao gồm: Chi phí tài chính giảm từ 133,2 tỷ đồng xuống chỉ còn 103,1 tỷ đồng, tương ứng mức giảm 22,6%. Chi phí bán hàng tăng gần gấp 3 lần, từ mức 5,2 tỷ đồng lên tới 14,8 tỷ đồng. Điều đáng nói đó là chi phí quản lý doanh nghiệp gia tăng đột biến trong Quý 4, từ 79,8 tỷ đồng lên mức 491,5 tỷ đồng, tương đương với việc tăng tới 6,2 lần chỉ trong Quý 4 năm 2022.
Theo lý giải từ phía công ty thì chi phí quản lý doanh nghiệp tăng đột biến trong kỳ chủ yếu do trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi quá hạn theo quy định của luật kế toán.
Gánh nặng từ chi phí quản lý doanh nghiệp đã đẩy kết quả kinh doanh của Đức Long Gia Lai chuyển từ lãi sang lỗ sau thuế tới 504,5 tỷ đồng.
Tổng kết doanh thu cả năm 2022 của Đức Long Gia Lai đạt 1.346,5 tỷ đồng, giảm khoảng 12,8% so với thực hiện năm 2021. Lợi nhuận sau thuế cả năm ghi nhận khoản lỗ lên tới 885 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi 11,8 tỷ đồng. Như vậy, dù cho đã đặt mức kế hoạch năm 2022 vô cùng thấp so với các năm trước đó ở doanh thu 2.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 60 tỷ đồng nhưng Đức Long Gia Lai mới hoàn thành được 53,9% kế hoạch doanh thu, không những thế còn ghi nhận khoản lỗ kỷ lục chưa từng có.
Vốn chủ sở hữu giảm mạnh, lỗ lũy kế đã lên tới 1.747,3 tỷ đồng
Tại thời điểm kết thúc Quý 4 năm 2022, tổng tài sản của Đức Long Gia Lai sụt giảm rất mạnh, chỉ còn 5.901,4 tỷ đồng, tương ứng mức giảm 16,5%. Đáng chú ý là Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi tăng từ 311,8 tỷ đồng lên tới 1.122 tỷ đồng khiến cho tài sản ngắn hạn trong kỳ sụt giảm tới hơn 800 tỷ đồng.
Hàng tồn kho trong kỳ cũng giảm từ 369,4 tỷ đồng xuống chỉ còn 243,5 tỷ đồng. Tài sản dài hạn giảm từ 4.736,4 tỷ đồng xuống chỉ còn 3.966,4 tỷ đồng.
Cơ cấu nguồn vốn của Đức Long Gia Lai trong kỳ cũng ghi nhận biến động lớn khi vốn chủ sở hữu sụt giảm mạnh. Cụ thể thì trong cơ cấu vốn của công ty, nợ phải trả chiếm 4.492,6 tỷ đồng, giảm nhẹ so với số đầu năm nhưng vẫn chiếm tới 76,1% tổng tài sản. Nợ chiếm tới 3/4 tổng nguồn vốn cho thấy nguy cơ rủi ro tương đối lớn đối với công tác quản trị vốn của công ty.
Vốn chủ sở hữu trong kỳ sụt giảm mạnh cũng là điều khiến nhiều nhà đầu tư lo ngại. Trong đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ghi nhận âm tới 1.747,3 tỷ đồng trong khi cùng kỳ âm 850,4 tỷ đồng. Đây là nguyên nhân chính khiến cho vốn chủ sở hữu của công ty giảm sâu trên bảng cân đối kế toán hợp nhất.
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong kỳ ghi nhận dương 125,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, con số này đã giảm một nửa so với năm trước đó, cho thấy nguồn tiền dư từ hoạt động kinh doanh đang giảm sút. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư dương 74,4 tỷ đồng cho thấy công ty đang co gọn hoạt động đầu tư trong năm 2022. Ngoài ra, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính ghi nhận âm 217,3 tỷ đồng chủ yếu do đi trả nợ lãi vay.
Vừa qua, VietinBank vinh dự nhận Giải thưởng “Ngân hàng nội địa tốt nhất cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tại Việt Nam” (Best Local Bank for FDI in Vietnam) và Giải thưởng “Thương vụ tài trợ dự án cơ sở hạ tầng của năm” (Infrastructure Deal of The Year) trong 3 năm liên tiếp (2022, 2023, 2024).
(CLO) Thông tin về khả năng sớm áp dụng quy định ký quỹ trước giao dịch của tổ chức nước ngoài được lan truyền đã giúp nhóm cổ phiếu chứng khoán khởi sắc trong phiên giao dịch hôm nay.
(CLO) Ngày 18/9, Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) đã có thư ngỏ gửi các doanh nghiệp, người nộp thuế trên địa bàn 5 tỉnh, thành phố phía Nam là TPHCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai và Long An để đăng ký tham dự hội nghị đối thoại với người nộp thuế.