(CLO) CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (Mã: DLG) dự kiến chi ra 6 tỷ đồng để mua lại cổ phần tại một công ty liên kết cũ mà đơn vị đã thoái vốn trước đây.
(CLO) UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu, chấm dứt hoạt động đối với dự án trồng cao su trên đất rừng nghèo kiệt do Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai làm chủ đầu tư. Lý do, doanh nghiệp này không thực hiện nghĩa vụ tài chính, không thực hiện dự án.
(CLO) Đức Long Gia Lai (DLG) phải đối mặt với nguy cơ bị huỷ niêm yết sau 2 năm liền thua lỗ. Công ty vừa phải thoái vốn khỏi Mass Noble, công ty con chuyên sản xuất linh kiện điện tử.
(CLO) Một số chủ nợ của Đức Long Gia Lai (DLG) yêu cầu đơn vị này mở thủ tục phá sản. Cổ phiếu DLG cũng nhiều tháng chỉ quanh ngưỡng 3.000 đồng/cổ phiếu.
(CLO) HoSE mới đây đã quyết định giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu DLG do lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 6 tháng đầu năm âm 370,7 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 30/6 âm hơn 1.221 tỷ đồng.
(CLO) Lợi nhuận sau thuế 9 tháng thu về 25 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với mức lỗ 550 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái tuy nhiên DLG vẫn còn lỗ lũy kế 838 tỷ đồng tính đến hết 30/9/2021.
(CLO) Đức Long Gia Lai bị nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục khi lỗ thuần tại ngày 30/6 là hơn 842 tỷ đồng và các khoản nợ ngắn hạn đã vượt quá tổng tài sản ngắn hạn gần 239 tỷ đồng.
(CLO) Lỗ thuần, nợ ngắn hạn vượt tài sản ngắn hạn, cho vay không tài sản đảm bảo và nợ quá hạn là những nguyên nhân khiến kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục của Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai.