Đức mở rộng điều tra vụ phá hoại đường ống Nord Stream, ông Zelenskyy nói Ukraine không liên quan

(CLO) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngày 23/8 tuyên bố Kiev không liên quan đến vụ đánh bom hệ thống đường ống khí đốt Nord Stream dưới biển Baltic, giữa lúc Đức mở rộng điều tra và bắt giữ thêm một nghi phạm Ukraine.

"Ukraine chưa bao giờ chính thức tham gia bất kỳ chiến dịch nào liên quan đến việc đánh bom Nord Stream", ông Zelensky khẳng định và cho biết thêm "nhận thức rõ ràng Ukraine không đứng sau việc thực hiện hoặc thậm chí lên ý tưởng cho chiến dịch này".

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh giới chức Đức tháng trước cáo buộc vụ tấn công được thực hiện theo lệnh của chính quyền Ukraine. Trong tuần này, một công dân Ukraine thứ hai cũng bị bắt vì liên quan vụ nổ.

nordstream.png
Bản đồ đường ống Nord Stream. Ảnh: Wikimedia

Ông Zelenskyy cho biết Ukraine đang hỗ trợ giới chức Đức điều tra, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ với các nước châu Âu.

"Điều rất quan trọng đối với chúng tôi là không đánh mất quan hệ đối tác, không đánh mất lòng tin của các quốc gia châu Âu đã giúp đỡ Ukraine ngay từ đầu cuộc chiến này", ông nói.

Nord Stream 1 là hệ thống đường ống dưới biển Baltic vận chuyển khí đốt từ Nga tới Đức và các nước châu Âu khác. Nord Stream 2 đã được xây dựng nhưng chưa từng đi vào hoạt động.

nord-stream.jpg
Khí đốt thoát ra trên mặt biển sau vụ phá hoại đường ống Nord Stream. Ảnh: Intelli News

Tháng 9/2022, cả hai hệ thống bị phá hoại bằng các vụ nổ dưới đáy biển và hiện vẫn chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm về vụ việc.

Đầu năm nay, Đức bắt giữ nghi phạm đầu tiên là một công dân Ukraine có tên Serhii K., đồng thời cáo buộc người này và sáu đồng phạm hành động "theo lệnh của các cơ quan nhà nước Ukraine".

Các công tố viên Đức cho biết kế hoạch của các đối tượng này là "phá hủy các đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2", nhằm "vĩnh viễn ngăn chặn nguồn cung khí đốt qua các đường ống và ngăn Nga sử dụng doanh thu từ thương mại khí đốt" để phục vụ cho cuộc chiến với Ukraine.

Xem thêm

Lãnh đạo IMF đưa ra cảnh báo về kinh tế toàn cầu năm 2027

Lãnh đạo IMF đưa ra cảnh báo về kinh tế toàn cầu năm 2027

(CLO) Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva vừa đưa ra lời cảnh báo nghiêm trọng về "bộ ba" rủi ro đang bủa vây nền kinh tế toàn cầu. Những cú sốc này được dự báo không chỉ kìm hãm đà tăng trưởng mà còn khiến áp lực lạm phát dai dẳng kéo dài đến tận năm 2027.

Ông Trump tái khẳng định xứng đáng nhận giải Nobel Hòa bình

Ông Trump tái khẳng định xứng đáng nhận giải Nobel Hòa bình

(CLO) Trước thềm lễ công bố giải Nobel Hòa bình 2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa khẳng định bản thân hoàn toàn xứng đáng với giải thưởng danh giá này nhờ thành tích giải quyết hàng loạt cuộc xung đột toàn cầu. Dù thừa nhận cơ hội chiến thắng không cao, ông chủ Nhà Trắng vẫn cảnh báo Ủy ban Nobel Na Uy sẽ "đánh mất uy tín" nếu gạch tên ông.

Cỡ chữ bài viết: