Estonia đóng cửa con đường gần biên giới với Nga

(CLO) Estonia đã phong tỏa một đoạn đường ven biên giới đi qua lãnh thổ Nga, nói rằng họ phát hiện sự hiện diện "đông bất thường" của lực lượng quân sự nước láng giềng.

Theo thông báo từ cảnh sát và biên phòng Estonia ngày 10/10, đoạn đường dài khoảng một km xuyên qua Saatse Sapog – một vùng đất hình chiếc ủng thuộc lãnh thổ Nga – bị đóng cửa ngay lập tức. Lý do được đưa ra là biên phòng Estonia quan sát thấy "một đơn vị Nga lớn hơn mức thông thường đang di chuyển trên lãnh thổ của họ".

Các cơ quan chức năng nhấn mạnh rằng biện pháp này nhằm bảo vệ an toàn cho công dân Estonia và tránh những rủi ro tiềm ẩn. Đến ngày 12/10, truyền thông địa phương tiết lộ đơn vị Nga trên có khoảng 10 binh sĩ. Lực lượng Nga vốn thường xuyên thực hiện tuần tra ở khu vực này.

Screenshot 2025-10-13 at 12.21.54
Saatse Sapog (khoanh tròn) là vùng lãnh thổ của Nga có hình dáng đặc biệt như chiếc ủng, rộng khoảng 115 hecta. Ảnh: Wikimedia

Bộ trưởng Nội vụ Estonia Igor Taro xác nhận rằng các quân nhân Nga đã rút khỏi khu vực, và tình hình hiện nay đã ổn định. Tuy nhiên, đoạn đường vẫn sẽ bị đóng cửa ít nhất đến ngày 14/10. "Không có mối đe dọa xung đột trực tiếp nào, quân đội Estonia đã xác nhận điều này. Sự việc tại Saatse Sapog không làm thay đổi tình hình", ông Taro nói.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Estonia Margus Tsahkna cũng tìm cách xoa dịu căng thẳng, khẳng định "không có sự việc nghiêm trọng nào xảy ra ở biên giới".

Saatse Sapog là vùng lãnh thổ của Nga có hình dáng đặc biệt như chiếc ủng, rộng khoảng 115 hecta, nằm ở phía đông nam Estonia. Đoạn đường chạy qua khu vực này kết nối hai ngôi làng Lutepaa và Sesniki của Estonia.

Theo quy định hiện hành, người dân Estonia được phép di chuyển bằng ôtô, xe máy và xe đạp qua đoạn đường tại Saatse Sapog mà không cần thị thực, với điều kiện không được dừng lại cho đến khi trở lại lãnh thổ Estonia.

Trong trường hợp xe gặp sự cố, tài xế được khuyến cáo ở lại trong phương tiện và liên hệ với đồn biên phòng Saatse để nhận hướng dẫn. Hoạt động đi bộ hoặc rời khỏi xe trên tuyến đường này bị nghiêm cấm.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: