Kể từ khi Nga thực hiện chiến dịch quân sự lên Ukraine vào cuối tháng 2, EU đã cố gắng giảm bớt sự phụ thuộc vào khí đốt tự nhiên của Nga, loại khí này đã chiếm khoảng 40% nhu cầu của khối trước chiến tranh.
Kế hoạch REPower EU, trong đó “EC đề xuất kế hoạch để EU độc lập với nhiên liệu hóa thạch của Nga trước năm 2030, bắt đầu từ khí đốt.” Ảnh: Oil Price.
Vào đầu tháng 3, Ủy ban châu Âu đã đề xuất giảm nhu cầu của EU đối với khí đốt của Nga xuống 2/3 vào cuối năm 2022 và hoàn toàn vào năm 2030.
Sáng kiến REPowerEU nhằm đa dạng hóa các nhà cung cấp khí đốt, đẩy nhanh việc triển khai các loại khí tái tạo và khí thay thế trong sưởi ấm và sản xuất điện. Theo Ủy ban, điều này có thể làm giảm 2/3 nhu cầu của EU đối với khí đốt của Nga vào cuối năm nay.
Theo Valdis Dombrovskis, Phó Chủ tịch điều hành Ủy ban châu Âu, Ủy ban "đang làm việc hết sức và tốc độ để loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch của Nga" theo kế hoạch được vạch ra trước đó vào tháng 3 để đáp trả cuộc chiến quân sự của Nga vào Ukraine.
Châu Âu, không giống như Hoa Kỳ, không thể sống nếu thiếu khí đốt của Nga vào lúc này, do đó các đối tác châu Âu đã do dự trong việc áp đặt các hình phạt hoặc lệnh cấm vận đối với nguồn cung cấp dầu và khí đốt của Nga.
Trong những tuần gần đây, các quốc gia EU đã tăng cường nỗ lực để đảm bảo nguồn cung cấp khí đốt không phải nhập khẩu từ Nga. Chẳng hạn, Ý phụ thuộc vào Nga với 40% nhu cầu khí đốt, đã ký một thỏa thuận với Algeria vào thứ Hai để nhận thêm 40% khí đốt từ nhà xuất khẩu khí đốt châu Phi thông qua đường ống TransMed.Enrico Mattei hiện có ở Địa Trung Hải.
Châu Âu cũng đang tìm cách tăng nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) và đã đàm phán với các nhà sản xuất như Hoa Kỳ và Qatar về việc cung cấp thêm LNG.
Lê Na (Theo Oil Price)