FED nâng lãi luất 0,75% lần thứ 3 liên tiếp - Tỷ lệ thất nghiệp tiếp tục leo thang

(CLO) Việc FED nâng lãi suất lần thứ 3 liên tiếp lên 0,75% chứng minh sự quyết liệt của Mỹ trong việc chống lạm phát. Tuy nhiên, ảnh hưởng tiêu cực sẽ xảy ra với tăng trưởng kinh tế, tác động tới thị trường lao động.

Trong ngày hôm qua, FED đã nâng lãi suất lên thêm 0,75% và đây là lần thứ 3 liên tiếp cơ quan này ra quyết định tăng lãi suất thể hiện lập trường của mình trong việc kiềm chế lạm phát, bất chấp những tiêu cực mà biện pháp này có thể gây ra cho túi tiền của người dân Mỹ.

Trong dự báo kinh tế mới nhất của mình, Uỷ ban thị trường mở Liên bang tại Mỹ đã đưa ra dự báo của mình đối với tình trạng thất nghiệp của Mỹ, cho rằng tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng từ 3,7% lên 4,4%. Điều này đồng nghĩa với việc sẽ có thêm hàng trăm nghìn người dân Mỹ không có việc làm trong thời gian sắp tới.

fed nang lai luat 075 lan thu 3 lien tiep ty le that nghiep tiep tuc leo thang hinh 1

Chủ tịch FED – Jerome Powell tin rằng việc tăng lãi suất sẽ gây thiệt hại cho các hộ gia đình và các doanh nghiệp nhưng đây là cái giá bắt buộc phải trả để kiềm chế lạm phát. (Ảnh TL)

Thị trường chứng khoán cũng ngay lập tức đã chịu sự tác động từ động thái tăng lãi suất của FED. Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones đã giảm 522 điểm, tương đương gần 1,7%. Chỉ số S&P và Nasdaq cũng chứng kiến mức giảm tương tự.

Trong tháng này, Cục Thống kê Lao Động Mỹ cũng đã đưa ra báo cáo cho biết lạm phát đã tăng 8,3% trong năm nay và tăng thêm 0,1% theo từng tháng. Cả hai chỉ số đánh giá đều cao vượt quá những gì được dự báo, làm dấy lên mối quan ngại về khả năng kiềm chế tình trạng lạm phát trong thời gian tới.

Một trong những vấn đề cốt lõi gây nên tình trạng lạm phát này là bởi cầu của nền kinh tế thế giới vẫn đang ở mức cao trong khi nguồn cung toàn cầu đang bị đứt gãy. Thêm vào đó, sự kìm hãm tiêu dùng trong thời kỳ lockdown đại dịch, đi kèm các chính sách kích thích tiêu dùng của Chính phủ khiến người tiêu dùng tại Mỹ có nhiều tiền chi tiêu hơn ngay khi nền kinh tế bắt đầu mở cửa trở lại. Điều này đã khiến nhu cầu tiêu dùng tăng cao nhanh chóng.

Trong khi đó, chuỗi cung ứng hàng hoá lại bị gián đoạn bởi xung đột giữa Nga và Ukraine đã gây ảnh hưởng tới nguồn cung thực phẩm và năng lượng cho một bộ phận lớn các quốc gia trên toàn thế giới.

Do đó, FED đang tìm kiếm một hướng đi nhằm giúp điều chỉnh cầu của thị trường cân bằng với nguồn cung hiện tại. Bằng cách tiếp tục tăng lãi suất, FED hi vọng sẽ giới hạn nhu cầu chi tiêu, vay mượn của người dân, từ đó giảm áp lực lên giá cả hàng hoá. Tuy nhiên, biện pháp này sẽ phải đánh đổi bằng việc nó sẽ làm chậm lại nhịp phát triển kinh tế.

“FED đã đưa ra một thông điệp ‘cứng rắn’, cho thấy rằng lãi suất sẽ còn có thể tiếp tục tăng cao hơn và giữ như vậy trong thời gian lâu hơn so với dự kiến” Greg McBride, chuyên gia đến từ Bankrate.com chia sẻ. “Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất cho đến khi cảm thấy đã thực sự kiềm chế được lạm phát và đẩy lạm phát về ổn định ở mức 2%”.

Lãi suất càng cao, nền kinh tế càng phát triển chậm lại, đồng nghĩa với tình trạng thất nghiệp sẽ ngày càng gia tăng. Trong tuần này, Deutsche Bank đã chia sẻ trên Bloomberg về dự báo tình trạng thất nghiệp tại Mỹ có thể leo cao tới mức 4,5%. Tức là cứ 1000 người lao động tại Mỹ sẽ có khoảng 45 người thất nghiệp.

Điều này đã được FED dự tính trước, trong bài phát biểu của mình, Chủ tịch FED - Jerome Powell từng cho biết ông dự đoán được kết quả này. Ông tin rằng việc tăng lãi suất sẽ gây thiệt hại cho các hộ gia đình và các doanh nghiệp nhưng đây là cái giá bắt buộc phải trả để kiềm chế lạm phát.

Cho đến thời điểm hiện tại, thị trường lao động của Mỹ vẫn chưa có quá nhiều biến động lớn khiến nhiều ý kiến tranh cãi cho rằng sự tác động của chính sách về lãi suất của FED với thị trường lao động không quá lớn. Trong báo cáo của mình với khách hàng hôm đầu tuần vừa qua, ông Jan Hatzius đến từ Goldman Sachs cũng đưa ra dự báo về tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ tới năm 2024 chỉ ở mức 4,2%, không cao như nhiều người lo ngại.

“Thị trường lao động sẽ vẫn duy trì được, người lao động vẫn sẽ có cơ hội tìm các công việc phù hợp với mình, số lượng công việc vẫn sẽ giữ ở mức 5,2 triệu trên tổng số lượng người lao động.” Jan Hatzius viết, cho thấy sự lạc quan đối với thị trường lao động trước động thái tăng lãi suất của FED.

Tuy nhiên, thị trường bất động sản nhà ở sẽ là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của việc gia tăng lãi suất. Ian Shepherdson, trưởng nhóm nghiên cứu của Pantheon Macroeconomics đã chỉ ra rằng thị trường nhà ở đang ở trong giai đoạn suy thoái rất nặng. Và ông nhấn mạnh thêm rằng sự nghiêm trọng của vấn đề này sẽ khiến FED phải cân nhắc lại việc tiếp tục gia tăng lãi suất trong thời gian tới.

“Suy thoái của thị trường nhà đất càng kéo dài lâu, áp lực của nó sẽ càng gia tăng khiến FED phải xem xét lại chính sách của mình” Ian Shepherdson cho biết.

Greg McBride, chuyên gia của Bankrate đưa ra lời khuyên trong tình hình FED tiếp tục tăng lãi suất: “Trước tình trạng lãi suất gia tăng, nền kinh tế phát triển chậm lại, các hộ gia đình nên tìm cách lập các khoản dự phòng rủi ro khẩn cấp, cố gắng trả trước các khoản nợ, xác định các phương hướng dài hạn với các tài khoản lương hưu.”

(Nguồn: CNBC)

Xem thêm

HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

(CLO) Báo cáo tài chính riêng quý 1/2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HODECO, HOSE: HDC) cho thấy tiền và tương đương tiền giảm mạnh hằng trăm tỷ, chỉ còn 15,36 tỷ đồng chỉ sau 3 tháng. Cùng kỳ, dòng tiền kinh doanh âm 288,38 tỷ đồng, trong khi doanh nghiệp vừa công bố đủ điều kiện mở bán 340 căn nhà ở xã hội tại dự án Eco Home 1.
Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

(CLO) Quý 1/2026, Digiworld báo lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ hơn 200 tỷ đồng, tăng gần 89% so với cùng kỳ. Nhưng phía sau nhịp tăng này, doanh nghiệp vẫn giữ danh mục chứng khoán kinh doanh tới 789,49 tỷ đồng, đã trích lập dự phòng 86,28 tỷ đồng, trong khi dòng tiền kinh doanh âm 641,62 tỷ đồng và tiền mặt giảm từ 1.742,00 tỷ đồng xuống còn 989,67 tỷ đồng chỉ sau một quý.
Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 niên độ 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) cho thấy doanh thu và lợi nhuận tiếp tục tăng mạnh, với lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 9 tháng đạt 641,58 tỷ đồng. Tuy nhiên, dòng tiền kinh doanh vẫn âm 1.755,67 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng lên 9.067,24 tỷ đồng, còn vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đã lên 5.472,35 tỷ đồng.
ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

Sáng ngày 25/4/2026 tại Hà Nội, Tập đoàn Đạt Phương đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.513 tỷ đồng, gần gấp đôi năm trước, Đạt Phương cho thấy tham vọng sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.
Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

(CLO) Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hà - Băng Dương được biết đến là chủ đầu tư dự án The Esme (Dĩ An, Bình Dương), tiếp tục báo lỗ gần 750 triệu đồng trong năm 2025. Việc này đã nối dài thêm một năm đi lùi của doanh nghiệp, dù vốn đầu tư của chủ sở hữu vừa được nâng thêm 250 tỷ đồng. Mặt khác, 2.500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ vẫn giữ nguyên trên sổ sách, còn lớn hơn gấp đôi vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.
ĐHĐCĐ VPBank thông qua kế hoạch tăng vốn lên mức cao nhất hệ thống hơn 106.200 tỷ đồng

ĐHĐCĐ VPBank thông qua kế hoạch tăng vốn lên mức cao nhất hệ thống hơn 106.200 tỷ đồng

(CLO) Chiều nay 22/4/2026, Đại hội đồng cổ đông (ĐCĐCĐ) thường niên 2026 của VPBank đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên hơn 106.200 tỷ đồng - mức cao nhất hệ thống ngân hàng theo kế hoạch năm 2026, đồng thời phê duyệt các chỉ tiêu kinh doanh và nhiều tờ trình, báo cáo quan trọng.
Bất động sản Wonderland thanh toán hơn 100 tỷ đồng trái phiếu, khối nợ phải trả vẫn phình lên gần 16.800 tỷ đồng

Bất động sản Wonderland thanh toán hơn 100 tỷ đồng trái phiếu, khối nợ phải trả vẫn phình lên gần 16.800 tỷ đồng

(CLO) Công ty CP Bất động sản Wonderland vừa thanh toán hơn 94,1 tỷ đồng gốc và gần 8,7 tỷ đồng lãi của lô trái phiếu WDLCH2126001. Nhưng phía sau khoản thanh toán hơn 100 tỷ đồng này, báo cáo tài chính năm 2025 lại cho thấy, doanh nghiệp vẫn gánh gần 16.800 tỷ đồng nợ phải trả, lỗ sau thuế 229,56 tỷ đồng và hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu đã vượt 10 lần.
Chủ BOT An Sương - An Lạc: Lợi nhuận 'bốc hơi' gần một nửa trong quý 1/2026, dòng tiền kinh doanh hụt 46%

Chủ BOT An Sương - An Lạc: Lợi nhuận 'bốc hơi' gần một nửa trong quý 1/2026, dòng tiền kinh doanh hụt 46%

(CLO) Trong lúc lãi ròng "bốc hơi" gần một nửa và dòng tiền kinh doanh hụt 46%, chủ BOT An Sương - An Lạc vẫn giữ 542 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, lớn hơn cả 472 tỷ đồng dư nợ vay đang nằm trên sổ. Một khoản thu bất thường hơn 47 tỷ đồng của quý 1/2025 đã không còn, kéo lợi nhuận HTI về còn 29 tỷ đồng, trong khi công ty vừa nộp gần 49 tỷ đồng thuế, nhiều hơn cả lãi trước thuế cả quý.
Cỡ chữ bài viết: