Fukushima hút khách Trung Quốc bất chấp nguy cơ phóng xạ

Vào thứ Ba vừa rồi, Nhật Bản đã kỷ niệm 14 năm kể từ trận động đất và sóng thần kinh hoàng gây ra cuộc khủng hoảng hạt nhân tồi tệ nhất nước này. Dù hơn một thập kỷ trôi qua, hơn 80% Futaba vẫn nằm trong diện không thể ở được do ô nhiễm phóng xạ.

Thế nhưng, du khách lại tỏ ra hào hứng khi đặt chân đến những nơi ít ai dám đến. Năm ngoái, khoảng 4.000 du khách nước ngoài đã ghé thăm bảo tàng tưởng niệm cuộc khủng hoảng hạt nhân tại Futaba.

fukushima hut khach trung quoc bat chap nguy co phong xa hinh 1

Thị trấn Namie đã được sơ tán do hậu quả của vụ tai nạn. Ảnh: CC

Sự bùng nổ du lịch đã mang lại lợi ích cho Futaba, trong bối cảnh Nhật Bản ghi nhận mức kỷ lục 36,8 triệu lượt khách quốc tế vào năm ngoái, theo Tổ chức Du lịch Quốc gia Nhật Bản. Trung Quốc hiện là thị trường khách du lịch lớn của Nhật Bản nhờ tỷ giá đồng yên thấp và mối quan hệ song phương nồng ấm hơn.

Futaba cũng ghi nhận tốc độ tăng trưởng du khách nước ngoài lớn thứ ba trên toàn Nhật Bản trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 8/2023, theo dữ liệu từ ứng dụng du lịch Navitime.

Để đáp ứng lượng khách ngày càng tăng, Futaba đã thuê hai hướng dẫn viên: một phụ nữ Trung Quốc từng học tại Nhật Bản và một người đàn ông Nhật Bản thông thạo tiếng Anh và tiếng Ả Rập.

Tuy nhiên, những chuyến tham quan đến Futaba cũng làm dấy lên tranh cãi về "du lịch đen" – hiện tượng những du khách tìm đến các địa điểm gắn liền với thảm kịch. Nhiều người háo hức chứng kiến hậu quả của một trong những thảm họa hạt nhân nghiêm trọng nhất thế giới, thậm chí có người còn đề nghị được vào các khu vực "khó quay lại" để đo mức độ phóng xạ.

fukushima hut khach trung quoc bat chap nguy co phong xa hinh 2

Điểm nóng bức xạ ở Kashiwa. Ảnh: CC

Trước năm 2011, Futaba là nơi sinh sống của khoảng 7.000 cư dân và cùng với thị trấn Okuma lân cận, đây là nơi đặt nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi. Khi ba lò phản ứng tại nhà máy gặp sự cố tan chảy lõi, toàn bộ cư dân Futaba phải sơ tán vì nguy cơ phóng xạ. Đến năm 2022, chính quyền mới cho phép một số người dân quay trở lại sinh sống ở một số khu vực nhất định.

Để đảm bảo an toàn cho người dân, Futaba đang hợp tác với cảnh sát nhằm ngăn chặn tình trạng du khách xâm nhập trái phép vào khu vực tư nhân hoặc các công trình công cộng. Trước đó, một đoạn video ghi lại cảnh du khách nước ngoài đột nhập vào trường tiểu học bị bỏ hoang và các khu vực cấm đã gây xôn xao dư luận.

Ông Ryohei Unane, Tổng thư ký Futaba Project, thừa nhận rằng sự bùng nổ du lịch có thể dẫn đến nhiều vấn đề nhưng ông vẫn lạc quan về tác động tích cực của du khách quốc tế.

Ông bày tỏ hy vọng: "Tôi mong rằng du khách sẽ chia sẻ với những người khác về một Futaba từng hoang vắng nhưng nay đang trong quá trình hồi sinh".

Ngọc Ánh (theo SCMP, Japan Today, Kyodo News)

Xem thêm

Ông Zelenskyy nói sẵn sàng gặp ông Putin tại hội nghị G20

Ông Zelenskyy nói sẵn sàng gặp ông Putin tại hội nghị G20

(CLO) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết ông sẵn sàng gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Mỹ vào tháng 12, trong bối cảnh Mỹ đang thúc đẩy các nỗ lực nối lại đàm phán nhằm chấm dứt xung đột.

Người độc thân tạo ra nền kinh tế mới tại châu Á

Người độc thân tạo ra nền kinh tế mới tại châu Á

(CLO) Ngày càng nhiều người trẻ châu Á lựa chọn sống độc thân, không có con hoặc sống một mình. Sự thay đổi này đang tạo ra một thị trường tiêu dùng mới, thường được gọi là “nền kinh tế người độc thân” hoặc “nền kinh tế cô đơn”.

Iraq đóng cửa khẩu biên giới với Iran sau vụ tấn công Ả Rập Xê Út

Iraq đóng cửa khẩu biên giới với Iran sau vụ tấn công Ả Rập Xê Út

(CLO) Iraq đã quyết định khẩn cấp đóng cửa khẩu biên giới Shalamcheh giáp với Iran, đồng thời cách chức tư lệnh quân sự tỉnh Maysan sau khi xác định các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhắm vào Ả Rập Xê Út xuất phát từ lãnh thổ nước này, theo Reuters dẫn hai nguồn tin cho biết.

Ukraine tăng cường sử dụng robot trên chiến tuyến

Ukraine tăng cường sử dụng robot trên chiến tuyến

(CLO) Ukraine đang mở rộng sử dụng phương tiện mặt đất không người lái (UGV) trên chiến tuyến dài khoảng 1.200 km trong cuộc xung đột với Nga. Hầu hết các lữ đoàn và trung đoàn Ukraine hiện có đơn vị vận hành hệ thống không người lái và ngày càng đưa UGV vào hoạt động.

Cỡ chữ bài viết: