Nước thải phóng xạ Fukushima xả ra biển, Trung Quốc cấm toàn bộ hải sản Nhật Bản

(CLO) Nhật Bản bắt đầu xả nước phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima bị hỏng ra Thái Bình Dương vào hôm thứ Năm (24/8), sự việc đã khiến Trung Quốc tuyên bố lệnh cấm ngay lập tức đối với tất cả thủy sản từ Nhật Bản.

Cơ quan hải quan Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố rằng nước này "rất quan ngại về nguy cơ ô nhiễm phóng xạ do... thực phẩm và nông sản của Nhật Bản mang lại".

nuoc thai phong xa fukushima xa ra bien trung quoc cam toan bo hai san nhat ban hinh 1

Nhà máy điện hạt nhân Fukushima từng bị sóng thần phá hủy hồi năm 2011. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Vụ xả thải phóng xạ Fukushima của Nhật Bản liệu có an toàn?

Những tranh cãi trong khu vực

Chính phủ Nhật Bản đã ký kết kế hoạch này hai năm trước và nó đã được cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hợp quốc bật đèn xanh vào tháng trước. Việc xả thải là một bước quan trọng sau khi nhà máy Fukushima Daiichi bị trận sóng thần phá hủy vào năm 2011.

Nhà điều hành nhà máy Điện lực Tokyo (Tepco) cho biết vụ xả thải bắt đầu lúc 1:03 chiều thứ Năm theo giờ địa phương và họ chưa xác định được bất kỳ điều bất thường nào.

Tuy nhiên, Trung Quốc nhắc lại sự phản đối kịch liệt của mình đối với kế hoạch này và cho biết chính quyền Nhật Bản chưa chứng minh được rằng nước xả ra sẽ an toàn.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố: “Phía Nhật Bản không nên gây tổn hại thứ cấp cho người dân địa phương và thậm chí cả người dân trên thế giới vì lợi ích ích kỷ của chính mình”. Ngược lại, Nhật Bản chỉ trích Trung Quốc vì “những tuyên bố vô căn cứ về mặt khoa học”.

Nhật Bản khẳng định việc xả nước là an toàn, đồng thời lưu ý rằng Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cũng đã kết luận rằng tác động của nó đối với con người và môi trường là "không đáng kể".

Nhật Bản xuất khẩu khoảng 600 triệu USD thủy sản sang Trung Quốc vào năm 2022, trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của Nhật Bản, đứng thứ hai là Hồng Kông.

Quá trình kéo dài hàng thập kỷ 

Nhà máy Fukushima Daiichi đã bị phá hủy vào tháng 3 năm 2011 sau khi trận động đất mạnh 9,0 độ richter tạo ra sóng thần mạnh gây tan chảy nhiên liệu hạt nhân trong ba lò phản ứng.

Lần xả đầu tiên có tổng cộng 7.800 mét khối - tương đương với khoảng ba bể bơi Olympic - sẽ diễn ra trong khoảng 17 ngày. Theo kết quả kiểm tra của Tepco công bố hôm thứ Năm, nước đó chứa khoảng 63 becquerel đồng vị tritium mỗi lít, thấp hơn giới hạn nước uống của Tổ chức Y tế Thế giới là 10.000 becquerel mỗi lít. Becquerel là một đơn vị đo độ phóng xạ.

nuoc thai phong xa fukushima xa ra bien trung quoc cam toan bo hai san nhat ban hinh 2

Người dân Hàn Quốc biểu tình phản đối việc Nhật Bản xả nước thải hạt nhân ra biển. Ảnh: Reuters

IAEA cũng đưa ra tuyên bố cho biết phân tích độc lập tại chỗ của họ đã xác nhận nồng độ tritium thấp hơn nhiều so với giới hạn.

Về phía Hàn Quốc, Thủ tướng Han Duck Soo của nước này cho biết lệnh cấm nhập khẩu các sản phẩm thực phẩm và thủy sản của Fukushima sẽ được giữ nguyên cho đến khi những lo ngại của công chúng được xoa dịu.

Bộ trưởng Môi trường Nhật Bản cho biết, Nhật Bản sẽ tiến hành giám sát xung quanh khu vực xả nước và công bố kết quả hàng tuần bắt đầu từ Chủ nhật tới. Việc xả thải sẽ mất khoảng 30 năm.

Liên quan đến vụ việc này, cảnh sát Hàn Quốc đã bắt giữ ít nhất 16 người biểu tình xông vào Đại Sứ quán Nhật Bản ở Seoul. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Triều Tiên yêu cầu dừng việc xả nước ngay lập tức.

Huy Hoàng (Reuters, Kyodo)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: