Gần 4 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu, dự đoán tỷ lệ bầu cử cao kỷ lục

Thứ ba, 06/10/2020 17:39 PM - 0 Trả lời

(CLO) Gần 4 triệu người đã tiến hành bỏ phiếu sớm trước hạn cho cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, khiến các chuyên gia dự đoán về một tỷ lệ cử tri đi bầu cao kỷ lục.

Một hòm thư để bỏ phiếu tại Los Angeles, Mỹ. Ảnh: Reuters

Một hòm thư để bỏ phiếu tại Los Angeles, Mỹ. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

4 tuần trước ngày bầu cử 3/11, hơn 3,8 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu, vượt xa mức 75.000 người vào thời điểm này của năm 2016, theo dữ liều từ Dự án Bầu cử Hoa Kỳ.

Michael McDonald của Đại học Florida, người quản lý dự án cho biết tỷ lệ này được thúc đẩy một phần bởi đại dịch Covid-19, khiến nhiều người lựa chọn phương thức bỏ phiếu qua thư.

McDonald cho biết: “Chúng tôi chưa bao giờ thấy nhiều người bỏ phiếu trước một cuộc bầu cử đến như vậy. Mọi người bỏ phiếu khi họ có quyết định cuối cùng và chúng tôi biết rằng nhiều người đã quyết định từ lâu và đã có nhận định về Trump".

Sự gia tăng này khiến McDonald dự đoán cuộc bầu cử lần này sẽ đạt mức kỷ lục khoảng 150 triệu cử tri, chiếm 65% số cử tri đủ điều kiện, cao nhất kể từ năm 1908 tới nay.

Biden hiện vẫn dẫn trước Trump trong các cuộc thăm dò dư luận quốc gia, dù cuộc đua là cực kỳ sát tại các bang chiến lược.

McDonald cho biết, con số này được báo cáo từ 31 tiểu bang và sẽ tăng lên nhanh chóng khi nhiều tiểu bang bắt đầu tiến hành bỏ phiếu trực tiếp sớm trong các tuần tới. Hầu hết các bang của Mỹ đều cho phép người dân bỏ phiếu sớm vì đại dịch.

Theo Ủy ban Hỗ trợ Bầu cử Hoa Kỳ, tỷ lệ cử tri bỏ phiếu tại máy bỏ phiếu vào Ngày Bầu cử đã giảm từ nhiều năm nay.

Tổng số phiếu bầu sớm hoặc qua thư đã tăng hơn gấp đôi từ gần 25 triệu phiếu năm 2004 lên 57 triệu phiếu năm 2016, tăng từ 1/5 tổng số phiếu bầu lên 2/5 tổng số phiếu bầu.

Trump đã nhiều lần phản đối việc bỏ phiếu bằng thư, đưa ra những cáo buộc vô căn cứ rằng điều này sẽ dẫn đến gian lận. Các chuyên gia cho biết việc gian lận là cực kỳ hiếm.

Một cuộc thăm dò quốc gia của Reuters / Ipsos được thực hiện vào tuần trước cho thấy 5% đảng viên Đảng Dân chủ trên toàn quốc cho biết họ đã bỏ phiếu so với 2% đảng viên Cộng hòa. Khoảng 58% đảng viên Dân chủ dự định bỏ phiếu sớm so với 40% đảng viên đảng Cộng hòa. 

Ở Nam Dakota, tỷ lệ bỏ phiếu sớm chiếm gần 23% tổng số cử tri đi bỏ phiếu trong năm 2016. Con số này là gần 17% tổng số cử tri đi bầu năm 2016 ở Virginia và gần 15% ở bang Wisconsin.

McDonald nói: “Mọi dữ liệu đều cho thấy tỷ lệ cử tri đi bầu trong năm nay sẽ cực kỳ cao".

Quốc Thiên

Tin khác

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

(CLO) Một báo cáo mới của Liên hợp quốc cho thấy hơn 1 tỷ bữa ăn bị lãng phí mỗi ngày trên toàn thế giới trong khi gần 800 triệu người đang bị ảnh hưởng bởi nạn đói.

Thế giới 24h
Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

(CLO) Người đứng đầu Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) hôm 27/3 cho biết các nhóm tội phạm buôn người và lừa đảo qua mạng đã mở rộng từ Đông Nam Á thành một mạng lưới toàn cầu với quy mô lên tới 3.000 tỷ USD mỗi năm.

Thế giới 24h
Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

(CLO) Trong một nhà kho bí mật ở miền nam nước Anh, các kỹ sư tại Evolve Dynamics đang nghiên cứu công nghệ có thể giúp giữ cho máy bay không người lái (UAV) trinh sát của Ukraine hoạt động trên bầu trời ngay cả khi bị gây nhiễu bằng phương pháp điện tử.

Thế giới 24h
Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

(CLO) Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Tư nói rằng thật "cực kỳ khó tin" rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng(IS) có khả năng tiến hành một cuộc tấn công vào phòng hòa nhạc ở Moscow vào thứ Sáu tuần trước khiến ít nhất 143 người thiệt mạng.

Thế giới 24h
Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

(CLO) Các hãng thông tấn Nga dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin nói với các phi công quân sự hôm thứ Tư rằng nếu các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu F-16, điều đó cũng sẽ không làm thay đổi tình hình trên chiến trường.

Thế giới 24h