Bầu cử Mỹ: Trump và đảng Cộng hòa đang gặp vấn đề tại các bang chiến trường

Chủ nhật, 20/09/2020 14:25 PM - 0 Trả lời

(CLO) Những cuộc thăm dò trước cuộc bầu cử chính thức cho thấy, Donald Trump và đảng Cộng hòa đang gặp bất lợi ở một số bang chiến trường, khi sự ủng hộ giành cho Tổng thống và các nhà lập pháp đương nhiệm của đảng Cộng hòa thấp hơn đối thủ ở đảng Dân chủ.

Trump
Bài liên quan

Ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden đang có lợi thế thống kê hơn Tổng thống Donald Trump ở Arizona và Maine và cũng đang thể hiện sự ảnh hưởng ở Bắc Carolina, theo cuộc khảo sát mới được công bố hôm thứ Sáu.

Một cuộc thăm dò của New York Times / Siena College tiết lộ rằng, Biden dẫn trước tổng thống 9 điểm trong số các cử tri có khả năng ở Arizona, vì cựu phó tổng thống đã thu được 49% sự ủng hộ, còn 40% ủng hộ Trump.

Tại Maine - bang đã bỏ phiếu cho Hillary Clinton vào năm 2016 - đã bỏ phiếu cho Biden dẫn đầu trong số các cử tri có khả năng ở bang, từ 55% đến 38%.

Nhưng cuộc thăm dò cũng báo cáo sự chia rẽ sâu sắc ở bang chiến trường hàng đầu Bắc Carolina, với 45% cử tri ở bang này ủng hộ Biden và 44% ủng hộ Trump - chỉ là một sự cách biệt một điểm.

Vào năm 2016, Trump đã suýt thắng ở Arizona và North Carolina, nhưng cả hai hiện đang được coi là những bang chiến trường quan trọng vì các cuộc thăm dò cho thấy một hệ thống ủng hộ mạnh mẽ hơn dành cho cựu phó tổng thống.

Trump đã phải đối mặt với một loạt các vấn đề kể từ tháng Giêng, khi virus Corona lây nhiễm sang 6,7 triệu người Mỹ, với gần 200.000 người chết và đã đẩy tỷ lệ thất nghiệp lên hai con số, đe dọa sự ổn định kinh tế trong nước.

Theo cuộc thăm dò, điều mà nhiều người cho rằng việc tổng thống thiếu khả năng lãnh đạo và một chiến lược quốc gia gắn kết để chống lại virus đã gây nguy hiểm cho nỗ lực tái tranh cử của ông và khiến các nhà lập pháp đương nhiệm của Đảng Cộng hòa ở các bang chiến trường quan trọng phải đứng sau những kẻ thách thức thuộc đảng Dân chủ.

Tại các bang Arizona, Maine và North Carolina, các ứng cử viên Thượng viện Dân chủ đang vượt lên so với các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa, thể hiện tỷ lệ tán thành và ủng hộ đối với Trump trong bối cảnh chỉ còn chưa đầy 50 ngày nữa là đến Ngày bầu cử.

Ứng cử viên Dân chủ và cựu phi hành gia Mark Kelly có lợi thế 8 điểm so với Thượng nghị sĩ Martha McSally (R-Ariz.), 50% đến 42%; Diễn giả Hạ viện bang Maine Sara Gideon dẫn trước Thượng nghị sĩ Susan Collins (R-Maine) - một thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa đang tìm kiếm nhiệm kỳ thứ năm - 5 điểm, 49% đến 44%; và cựu Thượng nghị sĩ bang North Carolina Cal Cunningham dẫn trước Thượng nghị sĩ Thom Thillis (R-N.C.) 5 điểm, 42% đến 37%.

Sự ủng hộ ngày càng giảm đối với các nhà lập pháp đương nhiệm của Đảng Cộng hòa ở các bang chiến trường cho thấy họ đã không “thuyết phục được nhiều cử tri xem họ theo những điều kiện có lợi hơn so với người lãnh đạo đảng của họ, người vẫn đang gặp nguy hiểm về chính trị”.

Đảng Dân chủ đang có lợi thế mạnh để giành được một số ghế tại Thượng viện, nhưng vẫn chưa rõ liệu họ có thể giành được đa số hoàn toàn hay không. Cuộc đua giành quyền kiểm soát đã thắt chặt hơn, khi đảng Dân chủ phải giành được ít nhất ba ghế để đạt được Thượng viện chia đều.

Nếu kết quả từ cuộc thăm dò gần đây phản ánh đúng thực tế, đảng Dân chủ có thể đạt được mục tiêu đó vào tháng 11. Đảng này cũng được cho là sẽ giành được một ghế của đảng Cộng hòa ở Colorado, một bang mà Biden có khả năng sẽ giành chiến thắng.

Tuy nhiên, nhiều thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa đang tỏ rõ quyết tâm ở những bang quan trọng và đã ủng hộ Trump vào năm 2016, bao gồm Iowa, Nam Carolina và Kansas, nơi các đảng viên Dân chủ đang đấu tranh để chào đón sự ủng hộ.

Theo cuộc thăm dò, hai phần ba số cử tri trở lên từ cả ba bang chỉ ra rằng “sẽ tốt hơn cho đất nước nếu cùng một đảng kiểm soát cả Nhà Trắng và Thượng viện”.

Ở cả ba bang, nhiều cử tri cũng cho biết họ tin tưởng Biden hơn Trump trong việc xử lý đại dịch COVID-19. Tại Arizona, Biden dẫn đầu từ 55% đến 39%; ở Maine, Biden dẫn trước với biên độ 25 điểm, từ 60% đến 35%; và ở Bắc Carolina, cử tri có khả năng thích Biden ở mức 52% so với Trump là 41%.

Tuy nhiên, sự tin tưởng vào khả năng xử lý nền kinh tế của Biden đang ở dưới so với đối thủ tại hai trong số các bang từ cuộc thăm dò, vì có khả năng cử tri từ Arizona và Bắc Carolina thích Trump hơn Biden, lần lượt là 49% đến 47% và 52% đến 43%.

Ở Maine, có khả năng cử tri đã tin tưởng Biden nhiều hơn, ở mức 52% đến 46%.

Cuộc thăm dò của New York Times / Siena College được thực hiện từ ngày 10 đến ngày 16 tháng 9 và khảo sát 653 cử tri có khả năng ở Arizona, 663 cử tri có khả năng ở Maine, và 653 cử tri có khả năng ở Bắc Carolina, với sai số lấy mẫu là cộng hoặc trừ 4,1 điểm phần trăm ở Arizona, 5,1 điểm ở Maine và 4,3 điểm ở Bắc Carolina.

Phan Nguyên

Tin khác

WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ đáng 'báo động'

WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ đáng 'báo động'

(CLO) Theo một báo cáo công bố hôm thứ Năm (25/4) của chi nhánh Châu Âu thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), việc sử dụng rộng rãi rượu và thuốc lá điện tử trong thanh thiếu niên là “đáng báo động”.

Thế giới 24h
Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine qua Đức và Ba Lan

Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine qua Đức và Ba Lan

(CLO) Trong nhiều tháng, Bộ Quốc phòng Mỹ đã chuẩn bị cho ngày Hạ viện Mỹ phê duyệt gói viện trợ mới cho Ukraine trị giá 61 tỷ USD.

Thế giới 24h
NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

(CLO) NASA và Nokia đã hợp tác lắp đặt mạng di động trên Mặt trăng nhằm chuẩn bị cho sự hiện diện lâu dài của con người trên các hành tinh ngoài Trái đất.

Thế giới 24h
Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

(CLO) Khi Mỹ chuẩn bị chuyển 61 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine, các báo cáo từ miền đông Ukraine tiếp tục nêu bật sự thất thế của Kiev trên chiến trường.

Thế giới 24h
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố tạm dừng công vụ

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố tạm dừng công vụ

(CLO) Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez hôm thứ Tư (24/4) cho biết rằng ông sẽ tạm dừng công vụ và đang xem xét khả năng từ chức, sau khi tòa án mở cuộc điều tra đối với vợ ông.

Thế giới 24h