Gần nửa dân số Argentina sống dưới mức nghèo khổ vì Covid-19

(CLO) Người dân Argentina mới đây đã biểu tình đòi việc làm, lương thực trong bối cảnh suy thoái kinh tế do Covid-19 gây ra khiến 42% người dân nước này sống dưới mức nghèo khổ.
Một người đàn ông ăn xin trong ngày lễ của San Cayetano, vị thánh bảo trợ của việc làm và lương thực. (Nguồn: Agustin Marcarian/Reuters).

Một người đàn ông ăn xin trong ngày lễ của San Cayetano, vị thánh bảo trợ của việc làm và lương thực. (Nguồn: Agustin Marcarian/Reuters).

Hàng chục nghìn người Argentina đã biểu tình trên khắp đất nước về tình trạng nghèo đói và thất nghiệp khi cuộc khủng hoảng kinh tế trở nên tồi tệ hơn do đại dịch Covid-19 tiếp tục gây ảnh hưởng nặng nề đến người dân.

Các tổ chức việc làm với những người thất nghiệp và các nhóm cánh tả đã dẫn đầu một cuộc biểu tình ở thủ đô Buenos Aires, bắt đầu tại một nhà thờ, nơi hàng nghìn người hành hương đến cầu nguyện mỗi năm tại đền thờ San Cayetano, vị thánh bảo trợ của việc làm.

Cuộc biểu tình kết thúc tại Plaza de Mayo, một quảng trường rộng lớn phía trước trụ sở Chính phủ, nơi các cuộc biểu tình thường diễn ra.

“Tôi đến thay mặt những người thân của tôi không có việc làm là anh trai tôi, hàng xóm của tôi và nhiều người mà bạn thấy thực sự đang gặp khó khăn ở khắp mọi nơi”, Nestor Pluis, một trợ giảng 41 tuổi nói với hãng tin Reuters.

Các cuộc biểu tình cũng diễn ra ở các vùng khác của đất nước, bao gồm cả ở thành phố lớn thứ hai của Argentina là Cordoba và thành phố phía tây Mendoza.

Cuối tuần trước, chính phủ Argentina đã thông báo sẽ giảm bớt các hạn chế về Covid-19 sau nhiều tuần giảm số ca dương tính và tỷ lệ tử vong.

“Chúng ta càng tiêm chủng và chăm sóc bản thân nhiều hơn, chúng ta càng có thể duy trì những thành tựu này và tiến tới việc mở cửa giao thương lâu dài và tiến bộ”, Tổng thống Alberto Fernandez cho biết trong một thông điệp truyền hình được ghi lại.

Ông Fernandez cho biết ông đã nhìn thấy những ngày tươi sáng hơn ở phía trước. “Argentina đang phát triển, phục hồi việc làm và sẽ phục hồi thu nhập cho người dân”, tổng thống này nói.

Argentina vừa báo cáo hơn 5 triệu trường hợp nhiễm Covid-19 và hơn 107.000 trường hợp tử vong, theo dữ liệu của Đại học Johns Hopkins.

Đại dịch đã làm trầm trọng thêm tình hình kinh tế vốn đã khó khăn ở quốc gia Nam Mỹ này, nơi 42% trong số 19 triệu người dân sống dưới mức nghèo khổ và tỷ lệ thất nghiệp ở mức 10,2%.

Nhà lập pháp Juan Carlos Alderete, lãnh đạo đảng cánh tả Corriente Clasista y Combativa, cho biết nhu cầu thực phẩm của người dân ở một số khu vực lân cận là "rất lớn".

Ông nói: “Các bếp ăn từ thiện đang chứng kiến nhiều gia đình đông đủ thành viên đến ăn và nhiều trẻ em phải nhờ đến sự chăm sóc của các chuyên gia y tế vì chúng bị suy dinh dưỡng”.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: