Gặp mặt các nhà báo lão thành, nguyên lãnh đạo Hội và cán bộ, nhân viên cơ quan Trung ương Hội đã nghỉ hưu

Thứ tư, 26/01/2022 15:59 PM - 0 Trả lời

(CLO) Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, sáng 26/1, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam dự buổi gặp mặt các nhà báo lão thành, lãnh đạo Hội, cán bộ, nhân viên cơ quan Trung ương Hội đã nghỉ hưu.

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Thủ trưởng Cơ quan Trung ương Hội. Tại buổi gặp mặt thân mật, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh bày tỏ vui mừng được dự buổi gặp mặt; gửi lời thăm hỏi ân cần đến các nhà báo lão thành, lãnh đạo Hội, cán bộ, nhân viên cơ quan Trung ương Hội đã nghỉ hưu.

gap mat cac nha bao lao thanh nguyen lanh dao hoi va can bo nhan vien co quan trung uong hoi da nghi huu hinh 1

Hội Nhà báo Việt Nam gặp mặt các nhà báo lão thành, lãnh đạo Hội, cán bộ, nhân viên cơ quan Trung ương Hội đã nghỉ hưu. Ảnh: Sơn Hải

Thay mặt Đảng đoàn, ban lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, đồng chí Lê Quốc Minh chúc sức khỏe đến các đồng chí nguyên lãnh đạo hội, các đồng chí cán bộ cơ quan Trung ương Hội qua các thời kỳ, chúc các đồng chí có một mùa xuân ấm áp, tràn đầy niềm vui. Nhân dịp này, đồng chí cũng cảm ơn các nhà báo dù đang công tác hay nghỉ hưu đã luôn theo dõi các diễn biến hoạt động của Hội, đã có nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết, những góp ý để hoạt động của Hội nhà báo Việt Nam ngày càng hiệu quả tốt hơn. 

Thông tin những nét chính trong hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời gian qua, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, vừa qua từ ngày 29/12 đến ngày 31/12/2022 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam đã diễn ra thành công tốt đẹp, mặc dù gặp nhiều trở ngại do dịch bệnh nhưng đã có 474 đại biểu, hơn 87% đại biểu tham dự cho thấy các đại biểu rất quan tâm và mong muốn một Đại hội thành công.

Đại hội đã bầu được 52 ủy viên BCH Hội Nhà báo Việt Nam, 12 ủy viên Ban Thường vụ với kết quả rất tập trung, chỉ một lần bầu là đầy đủ ủy viên BCH, ban Thường vụ cũng như chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch.

gap mat cac nha bao lao thanh nguyen lanh dao hoi va can bo nhan vien co quan trung uong hoi da nghi huu hinh 2

Đồng chí Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh thăm hỏi các nhà báo tại buổi gặp mặt. Ảnh: Sơn Hải

Đồng chí Lê Quốc Minh chia sẻ, ngoài việc tổ chức đại hội thành công, cơ quan Trung ương hội đã có rất nhiều hoạt động ý nghĩa trong thời gian qua, trong đó đã tổ chức Giải Báo chí quốc gia, nhiều giải báo chí chuyên ngành, rất nhiều hội nghị, hội thảo, đặc biệt là trong bối cảnh rất khó khăn do dịch bệnh vẫn tổ chức các lớp học nghiệp vụ trực tiếp và trực tuyến mang lại hiệu quả cao.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh: Từ nay đến ngay sau Tết âm lịch sẽ kiện toàn Đảng đoàn Hội nhà báo Việt Nam, xúc tiến việc hoàn thiện bộ máy cơ quan Trung ương hội.

gap mat cac nha bao lao thanh nguyen lanh dao hoi va can bo nhan vien co quan trung uong hoi da nghi huu hinh 3

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Sơn Hải

Hiện nay, Hội Nhà báo Việt Nam có 27.448 hội viên, sinh hoạt tại 248 đơn vị cấp hội. Bao gồm 63 hội nhà báo tỉnh, thành phố với 14.210 hội viên; 29 liên chi hội với 7.395 hội viên; 205 chi hội trực thuộc trung ương, với 5.843 hội viên. Theo kế hoạch tại cuộc gặp mặt đầu xuân Nhâm Dần dự kiến sẽ tổ chức lễ trao thẻ hội viên đợt 1, giai đoạn 2021 – 2026. Trong điều kiện cho phép Hội Nhà báo Việt Nam sẽ tổ chức Hội báo toàn quốc, dự kiến tổ chức vào dịp đầu xuân.

Tại buổi gặp mặt các nhà báo lão thành, lãnh đạo Hội, cán bộ, nhân viên cơ quan Trung ương Hội đã nghỉ hưu cũng có nhiều ý kiến đóng góp, xây dựng, mong muốn cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục phát triển bền vững.  

Một số hình ảnh tại buổi gặp mặt thân mật các nhà báo lão thành, lãnh đạo Hội, cán bộ, nhân viên cơ quan Trung ương Hội đã nghỉ hưu:

gap mat cac nha bao lao thanh nguyen lanh dao hoi va can bo nhan vien co quan trung uong hoi da nghi huu hinh 4

Nhà báo Hồ Quang Lợi - nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Sơn Hải

gap mat cac nha bao lao thanh nguyen lanh dao hoi va can bo nhan vien co quan trung uong hoi da nghi huu hinh 5

Nhà báo Vũ Hiền có ý kiến đóng góp rất nhiệt huyết. Ảnh: Sơn Hải

gap mat cac nha bao lao thanh nguyen lanh dao hoi va can bo nhan vien co quan trung uong hoi da nghi huu hinh 6

Nhà báo Phan Khắc Hải – Nguyên Phó Tổng thư ký thường trực Hội Nhà báo Việt Nam chia sẻ tại buổi gặp mặt. Ảnh: Sơn Hải

gap mat cac nha bao lao thanh nguyen lanh dao hoi va can bo nhan vien co quan trung uong hoi da nghi huu hinh 7

Nhà báo Xuân Lương nguyên Chánh Văn Phòng Hội Nhà báo Việt Nam. Ảnh: Sơn Hải

gap mat cac nha bao lao thanh nguyen lanh dao hoi va can bo nhan vien co quan trung uong hoi da nghi huu hinh 8

Nhà báo Lê Quốc Trung, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam. Ảnh: Sơn Hải

gap mat cac nha bao lao thanh nguyen lanh dao hoi va can bo nhan vien co quan trung uong hoi da nghi huu hinh 9

Đồng chí Lê Quốc Minh và đồng chí Nguyễn Đức Lợi chụp ảnh với các nhà báo lão thành, nguyên là lãnh đạo Hội và cán bộ, nhân viên cơ quan Trung ương Hội nghỉ hưu. Ảnh: Sơn Hải

Lê Tâm - Sơn Hải

Bình Luận

Tin khác

Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

(CLO) Sáng 19/4, Liên Chi hội nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Công tác hội
Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

(NB&CL) Thời gian qua, hoạt động công tác hội đã có nhiều những đổi mới thiết thực, đúng, trúng với những chuyển biến thời cuộc và hoạt động thực tiễn. Đặc biệt, thực hiện chủ trương hướng về cơ sở, các cấp Hội ở nhiều địa phương đã tập trung triển khai nhiều nội dung, ý tưởng đổi mới sáng tạo, góp phần củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, hiệu quả.

Công tác hội
Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

(CLO) Ngày 17/4, đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam đã trao hàng nghìn ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ các nhà giàn DK1 thuộc Vùng 2 Hải quân, đơn vị đang đóng quân tại Long Sơn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Công tác hội
Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

(CLO) Lớp bồi dưỡng đã trang bị cho các học viên những kỹ năng, kiến thức quan trọng về quá trình làm việc trong công tác truyền thông. Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên đã rất tích cực học tập, có nhiều bài thực hành đạt chất lượng cao.

Công tác hội
Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tập huấn kỹ năng khai thác thông tin về đồng bào dân tộc thiểu số

Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tập huấn kỹ năng khai thác thông tin về đồng bào dân tộc thiểu số

(CLO) Chiều 13/4, tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí chủ đề “Kỹ năng khai thác thông tin để phát triển câu chuyện về đồng bào dân tộc thiểu số”.

Công tác hội