(CLO) Giá dầu giảm 0,5% xuống 77,62 USD/thùng sau khi tăng hơn 8% trong tuần qua, giữa lo ngại về xung đột tại Trung Đông.
Vào sáng thứ Hai, giá dầu đã giảm nhẹ sau khi ghi nhận mức tăng lớn nhất trong hơn một năm vào thứ Sáu tuần trước, giữa bối cảnh các nguy cơ chiến tranh khu vực leo thang tại Trung Đông.
Giá dầu Brent tương lai giảm 43 cent, tương đương 0,5%, xuống còn 77,62 USD mỗi thùng vào khoảng 00h15 GMT. Trong khi đó, giá dầu tương lai West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ giảm 35 cent, tức 0,5%, xuống còn 74,03 USD mỗi thùng.
Tuần trước, hợp đồng dầu Brent đã tăng hơn 8% trong một tuần – mức tăng lớn nhất kể từ tháng 1/2023, trong khi hợp đồng dầu WTI tăng 9,1%, mức cao nhất kể từ tháng 3/2023.
Chuyên gia phân tích thị trường độc lập Tina Teng cho biết, "Lợi nhuận chốt lời có thể là nguyên nhân của sự sụt giảm này sau khi giá tăng mạnh vào tuần trước."
Bà cũng nhận định rằng thị trường dầu vẫn sẽ tiếp tục chịu áp lực tăng giá do lo ngại về phản ứng trả đũa của Israel đối với Iran. "Căng thẳng địa chính trị hiện đang đóng vai trò then chốt trong việc định hình xu hướng thị trường".
Cuối tuần qua, Israel đã thực hiện các cuộc không kích nhằm vào mục tiêu của Hezbollah tại Lebanon và Dải Gaza, trước thềm kỷ niệm một năm cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái, khơi mào cho cuộc chiến giữa hai bên. Bộ trưởng Quốc phòng Israel cũng khẳng định rằng mọi phương án trả đũa Iran đều đang được xem xét.
Trước đó, Iran đã bắn tên lửa vào Israel để đáp trả các hoạt động quân sự của nước này tại Lebanon và Gaza. Sáng sớm thứ Hai, cảnh sát Israel cho biết, Hezbollah đã bắn rocket trúng thành phố Haifa, thành phố lớn thứ ba của Israel.
Mặc dù giá dầu tăng mạnh trong tuần trước, ANZ Research trong bản ghi chú gửi khách hàng vào thứ Hai nhận định rằng tác động của cuộc xung đột này đối với nguồn cung dầu sẽ tương đối nhỏ.
"Chúng tôi nhận thấy khả năng tấn công trực tiếp vào cơ sở dầu mỏ của Iran là phương án ít khả thi nhất trong các lựa chọn của Israel. Một động thái như vậy sẽ làm xáo trộn quan hệ với các đối tác quốc tế, đồng thời việc gián đoạn nguồn thu từ dầu mỏ có thể khiến Iran không còn gì để mất, dễ dẫn đến các phản ứng dữ dội hơn," ANZ Research cho biết.
Thêm vào đó, những năm gần đây, các sự kiện địa chính trị đã có ảnh hưởng giảm dần đối với nguồn cung dầu. Nhờ vào khả năng dự phòng 7 triệu thùng dầu mỗi ngày của OPEC, thị trường dầu có thêm một lớp đệm an toàn.
OPEC cùng với các đồng minh, bao gồm Nga và Kazakhstan, đã có hàng triệu thùng dầu dự phòng khi họ giảm sản lượng trong những năm gần đây để duy trì giá dầu trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu yếu.
Nhóm các nước sản xuất này có đủ năng lực dự phòng để bù đắp hoàn toàn cho sự gián đoạn nguồn cung dầu từ Iran nếu Israel tấn công các cơ sở của nước này. Tuy nhiên, nếu Iran đáp trả bằng cách tấn công các cơ sở dầu mỏ của các nước láng giềng vùng Vịnh, khả năng đáp ứng của OPEC sẽ gặp nhiều khó khăn.
Trong cuộc họp gần đây nhất vào ngày 2 tháng 10, OPEC và các đồng minh, hay còn gọi là OPEC+, đã giữ nguyên chính sách sản xuất dầu, bao gồm cả kế hoạch tăng sản lượng từ tháng 12 tới đây.
(CLO) Ngày 8/10, hai nhà khoa học John Hopfield người Mỹ và Geoffrey Hinton người Anh đã được trao giải Nobel Vật lý 2024 cho những khám phá và phát minh tạo nên nền tảng cho công nghệ học máy (Machine learning)
(CLO) Hiện sau mua lũ, đã có nhiều trường hợp bị thương nên nhiễm khuẩn gây nên uốn ván khiến cơ thể nguy kịch, người dân cần cẩn trọng để phòng tránh.
(CLO) Bản tin Nóng 18h: Thủ tướng yêu cầu hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh; Năm 2024, xuất nhập khẩu hàng hóa có thể đạt mốc kỷ lục 800 tỷ USD; Lũ quét Làng Nủ: Tìm thấy thêm 2 thi thể, còn 7 người mất tích…
(CLO) Quân đội Ukraine cho biết lực lượng Nga đã tiến vào vùng ngoại ô của thị trấn tiền tuyến Toretsk ở miền đông Ukraine, chưa đầy một tuần sau khi giành được thị trấn chiến lược Vuhledar.
(CLO) Ngành thương mại điện tử của Việt Nam và đặc biệt là hoạt động thương mại điện tử xuyên biên giới đang đứng trước cơ hội phát triển rất lớn. Do đó, cần một hành lang pháp lý đủ mạnh để quản lý và cũng đảm bảo quyền lợi cho cả nhà cung cấp và người tiêu dùng trong tương lai.
(CLO) Quân đội Israel cho biết đã mở rộng cuộc tấn công trên bộ sang phía tây nam Lebanon sau một năm bắt đầu giao tranh với nhóm vũ trang Hezbollah và trong bối cảnh Liên hợp quốc kêu gọi một giải pháp ngoại giao.
(CLO) Bà Nguyễn Thanh Hải - Trưởng Ban Công tác đại biểu (Ủy ban Thường vụ Quốc hội) đã bày tỏ đau xót trước hình ảnh không đẹp của nhà giáo khi những thông tin như hình ảnh giáo viên vận động phụ huynh mua máy tính, hình ảnh cô giáo "thân mật" quá mức với nam sinh được phản ánh trên thông tin đại chúng.
(CLO) Ngay sau khi phát hiện số lượng gỗ rừng lớn trên xe tải, Hạt Kiểm lâm huyện Chư Prông (Gia Lai) đã lập biên bản; đồng thời xác minh vị trí các đối tượng cắt hạ gỗ, để thống kê số lượng cây rừng bị thiệt hại.
(CLO) Bão cấp 4 Milton dự kiến sẽ mạnh lên vào ngày 8/10 trên đường tiến đến bang Florida (Mỹ), nơi có hơn một triệu người được lệnh phải sơ tán khỏi đường đi của bão.
(CLO) Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), sáng 8/10 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Hà Nội đã diễn ra triển lãm “Hà Nội - Sức sống và Niềm tin” giới thiệu với công chúng 70 tác phẩm, trong đó có nhiều tranh tượng của các danh họa, nhà điêu khắc nổi tiếng.
Vừa qua, tại Hà Nội, Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức “Chương trình phát động hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước” với chủ đề “Mái ấm cho đồng bào tôi”. Tại chương trình, BIDV đã đóng góp 100 tỷ đồng để chung tay cùng ngành ngân hàng ủng hộ số tiền 1.000 tỷ đồng nhằm thực hiện chương trình an sinh xã hội có ý nghĩa này.
Trước những thiệt hại nặng nề do đợt mưa lũ đặc biệt lớn gây ra tại miền Bắc vừa qua, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC - Phân Bón Cà Mau) nhanh chóng triển khai chuỗi hoạt động hỗ trợ thiết thực nhằm giúp bà con nông dân vượt qua khó khăn, khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống.
Sáng ngày 8/10/2024, Công ty Cổ phần MISA (MISA) cùng Cục Phát triển Doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ KH&ĐT) ký kết thỏa thuận hợp tác thúc đẩy chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) giai đoạn 2024 - 2025.
(CLO) Ngành thương mại điện tử của Việt Nam và đặc biệt là hoạt động thương mại điện tử xuyên biên giới đang đứng trước cơ hội phát triển rất lớn. Do đó, cần một hành lang pháp lý đủ mạnh để quản lý và cũng đảm bảo quyền lợi cho cả nhà cung cấp và người tiêu dùng trong tương lai.
(CLO) Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (DLG) đã lên tiếng về việc khả năng cổ phiếu của doanh nghiệp bị hủy niêm yết theo báo cáo của Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh.
(CLO) Ông Donald Trump đã cam kết sẽ chấm dứt áp thuế tiền tip, tiền làm thêm giờ, giảm thuế doanh nghiệp, đồng thời tăng thuế quan đối với hàng nhập khẩu nếu được tái đắc cử. Nhưng ông chưa nêu chi tiết kế hoạch, ngoài việc lập luận rằng ông sẽ mở ra một sự bùng nổ kinh tế.