Gia Lai: Bắt giữ hàng nghìn gói thuốc lá lậu ở khu vực biên giới

(CLO) Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện ở khu vực bến xe Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, huyện Đức Cơ (Gia Lai) có 12 bao tải xác rắn màu xanh có chứa 6.000 bao thuốc lá lậu.

Ngày 5/10, Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ hàng nghìn gói thuốc lá lậu trên khu vực biên giới.

gia lai bat giu hang nghin goi thuoc la lau o khu vuc bien gioi hinh 1

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 12 bao tải xác rắn màu xanh có chứa 6.000 bao thuốc lá lậu

Trước đó, vào trưa ngày 4/10, Tổ tuần tra Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh đã phối hợp với Đội Đặc nhiệm, Phòng PCMT - TP Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai triển khai kế hoạch tuần tra tại khu vực biên giới thuộc thôn Cửa Khẩu, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ, Gia Lai.

Khi đến khu vực bến xe Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, lực lượng chức năng đã phát hiện có 12 bao tải xác rắn màu xanh, được cất giấu gần bãi rác (nghi vấn là hàng cấm), tổ tuần tra đã nhanh chóng tổ chức lực lượng bảo vệ hiện trường.

Qua kiểm tra bước đầu thu được bên trong 12 bao tải có chứa 6.000 bao thuốc lá. Trong đó 5.000 bao thuốc nhãn hiệu JET, 1.000 bao thuốc nhãn hiệu ESSE. Hiện Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh đã hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục ban đầu và bàn giao tang vật cho cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo pháp luật.

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: