Gia Lai: Đánh đập cháu bé tự kỷ đến tử vong, người phụ nữ lãnh án 8 năm tù

(CLO) Trong quá trình sinh sống giữa Duyên và cháu K. không có mâu thuẫn với nhau, nhưng lúc đút cho cháu K. ăn, Duyên liên tục đánh nạn nhân đến tử vong.

Ngày 29/7, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Duyên (SN 2003, thường trú tại phường Thống Nhất, Gia Lai) 8 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, Duyên và cháu H.D.T.K (SN 2019, bị tự kỷ, không nói được) là những trẻ có khiếm khuyết về trí tuệ và thể chất được gửi nuôi dạy tại cơ sở nuôi trẻ tự phát ở TP Pleiku, Gia Lai (cũ). Cơ sở này do bà Phạm Thị H. làm chủ cơ sở.

z6853425135996_c0a34c9d9b36db45d76e9b5294ebed20.jpg
Bị cáo Nguyễn Ngọc Duyên tại phiên tòa

Vào ngày 1/9/2024, Duyên dắt cháu K. xuống nhà bếp ăn cơm. Khi đang đi đến cầu thang cháu K. bị Duyên đá vào chân, nên ngã đập đầu từ cầu thang xuống nền bếp.

Một tiếng sau đó, chủ cơ sở nói Duyên cho cháu K. ăn giúp mình. Quá trình đút cho cháu K. ăn, Duyên thấy vắng người nên đã dùng tay đấm 4 cái vào bụng, lưng của cháu bé.

Chưa dừng lại, tại phòng ngủ Duyên tiếp tục dùng chân đạp vào bụng, lưng làm cháu K. ngã xuống nền nhà. Bé K. sau đó được chủ cơ sở và Duyên đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai trong tình trạng hôn mê sâu, ngừng tim, ngừng thở và tử vong tại bệnh viện.

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: