Nhà báo Ngô Thanh Sơn - Chánh Văn phòng TTXVN : Giải đấu góp phần gắn kết và tiếp thêm năng lượng cho người làm báo
Chia sẻ về ý nghĩa của giải đấu, Chánh Văn phòng TTXVN Ngô Thanh Sơn cho rằng đây không chỉ là một sân chơi thể thao đơn thuần mà còn là dịp để những người làm báo thêm gắn kết, tiếp thêm năng lượng tích cực sau những áp lực nghề nghiệp thường nhật.
Ông Ngô Thanh Sơn đánh giá Giải bóng đá Cúp Nhà báo và Công luận là hoạt động thiết thực, góp phần hun đúc niềm đam mê nghề nghiệp cũng như thúc đẩy phong trào thể thao trong giới báo chí. “Người làm báo không chỉ tuyên truyền, cổ vũ cho các hoạt động thể thao mà bản thân cũng cần trực tiếp tham gia rèn luyện. Một giải đấu như thế này tạo ra sân chơi rất ý nghĩa cho anh em phóng viên, nhà báo”, ông chia sẻ.
Theo ông, điểm đặc biệt của giải đấu không chỉ nằm ở các trận cầu hấp dẫn mà còn ở khả năng kết nối những người làm báo giữa các cơ quan báo chí với nhau. Thông qua sân chơi thể thao, các phóng viên, biên tập viên có thêm cơ hội giao lưu, tăng cường sự gắn bó, từ đó tạo nên sự phối hợp nhịp nhàng hơn trong hoạt động nghề nghiệp.
Ông cũng cho rằng việc duy trì và mở rộng giải đấu qua 5 mùa liên tiếp cho thấy nỗ lực lớn của Ban Tổ chức trong việc xây dựng một sân chơi ngày càng chuyên nghiệp và bài bản. “Năm nay giải quy tụ 16 đội bóng, các đội tham dự đều có sự chuẩn bị nghiêm túc, tập luyện bài bản và thi đấu với tinh thần rất trách nhiệm. Có thể thấy chất lượng chuyên môn của giải ngày càng được nâng lên, tiệm cận với tính chất bán chuyên nghiệp”, ông nhận xét.
Theo Chánh Văn phòng Thông tấn xã Việt Nam, từ thành công của Giải bóng đá Cúp Nhà báo và Công luận, các hoạt động thể thao trong giới báo chí nói chung sẽ tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ hơn trong thời gian tới, góp phần xây dựng đời sống tinh thần lành mạnh, nâng cao thể chất cho đội ngũ người làm báo theo đúng tinh thần khuyến khích rèn luyện sức khỏe của Đảng và Nhà nước.
Gửi lời chúc tới các đội bóng tham dự mùa giải năm nay, ông Ngô Thanh Sơn bày tỏ mong muốn các cầu thủ sẽ thi đấu hết mình, giữ tinh thần đoàn kết, cống hiến những trận đấu đẹp và có một mùa giải thành công.
Nhà báo Phạm Quốc Huy, Tổng biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật: Giải đấu cho thấy hình ảnh gần gũi và đời thường hơn của người làm báo
Theo ông Phạm Quốc Huy, Tổng biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật, Tạp chí là đơn vị đồng hành cùng Giải bóng đá Cúp Nhà báo và Công luận suốt nhiều mùa giải. Qua 5 năm tổ chức, giải đấu ngày càng được mở rộng về quy mô, nâng cao chất lượng chuyên môn cũng như sức lan tỏa trong giới báo chí.
Một trong những điều thú vị mà Giải bóng đá Cúp Nhà báo và Công luận mang lại là giúp công chúng nhìn thấy một hình ảnh rất khác của những người làm báo – gần gũi, năng động và giàu cảm xúc hơn ngoài công việc thường ngày.
Ông cho rằng trong môi trường nghề nghiệp vốn gắn với áp lực thông tin và cường độ làm việc cao, những khoảnh khắc các nhà báo cùng ra sân thi đấu, cổ vũ hay chia sẻ niềm vui chiến thắng tạo nên một màu sắc rất đặc biệt. “Trên mặt báo hay trước máy quay, người làm báo thường xuất hiện với sự chỉn chu và áp lực nghề nghiệp. Nhưng trên sân cỏ, họ được sống đúng với tinh thần thể thao, với cảm xúc rất thật, rất đời thường”, ông nói.
Theo ông Huy, chính sự tự nhiên ấy đã tạo nên sức hút riêng cho giải đấu suốt nhiều năm qua. Không khí trên sân không chỉ có tính cạnh tranh mà còn đầy tiếng cười, sự hào hứng và tinh thần đồng hành giữa các cơ quan báo chí. “Có những người bình thường rất ít dịp gặp nhau, nhưng qua giải đấu lại trở nên thân thiết hơn. Đó là điều rất đáng quý”, ông chia sẻ.
Tổng Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật cũng nhận định qua từng năm, giải đấu luôn giữ được sự hào hứng, nhiệt tình của các đội bóng. Điều đó cho thấy đây thực sự là một điểm hẹn được anh em báo chí chờ đợi, nơi mọi người có thể tạm gác công việc để cùng chia sẻ niềm vui và tinh thần thể thao tích cực.
Nhà báo Trần Tiến Duẩn - Tổng biên tập Báo điện tử VietnamPlus, Phó Chủ tịch Liên chi hội Nhà báo TTXVN: Giải đấu ngày càng chuyên nghiệp, giàu giá trị tinh thần với giới báo chí
Bên lề giải đấu, nhà báo Trần Tiến Duẩn, Tổng biên tập Báo điện từ VietnamPlus, Phó Chủ tịch Liên chi hội Nhà báo TTXVN đánh giá Giải bóng đá Cúp Nhà báo và Công luận sau 5 mùa tổ chức đã thực sự trở thành một sân chơi có uy tín, sức lan tỏa và bản sắc riêng trong giới báo chí. Theo ông, việc giải đấu năm nay quy tụ tới 16 đội bóng đến từ các cơ quan báo chí chủ lực, các đơn vị truyền thông lớn cùng doanh nghiệp đồng hành cho thấy sức hút ngày càng mạnh mẽ của giải đấu đối với những người làm nghề.
Ông cho rằng điều đáng ghi nhận nhất không chỉ nằm ở quy mô tổ chức mà còn ở chất lượng chuyên môn ngày càng được nâng lên qua từng mùa giải. “Các trận đấu diễn ra rất hấp dẫn, giàu tính cạnh tranh. Nhiều cầu thủ trẻ thi đấu với tinh thần nhiệt huyết, máu lửa, tạo nên những pha bóng đẹp và cảm xúc. Trên sân cỏ, người làm báo thể hiện một tinh thần rất khác: quyết liệt nhưng fair-play, cạnh tranh nhưng đoàn kết”, ông chia sẻ.
Theo Tổng Biên tập Báo VietnamPlus, giải đấu năm nay có sự hiện diện của nhiều đội bóng mạnh đến từ các cơ quan báo chí hàng đầu như Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân Dân cùng nhiều cơ quan báo chí lớn khác. Bên cạnh đó là sự đồng hành của các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế, tạo nên một không gian giao lưu rộng mở giữa báo chí và xã hội.
Ông Trần Tiến Duẩn nhấn mạnh, giá trị lớn nhất mà giải đấu mang lại chính là sự kết nối giữa những người làm báo trong bối cảnh nghề nghiệp hiện nay đang đối mặt với rất nhiều áp lực và thách thức. “Người làm báo hôm nay phải thích ứng với môi trường truyền thông thay đổi rất nhanh, áp lực thông tin lớn, cạnh tranh ngày càng cao. Chính vì vậy, họ rất cần những sân chơi lành mạnh để giải tỏa áp lực, tái tạo năng lượng và quan trọng hơn là được gặp gỡ, sẻ chia với đồng nghiệp”, ông nói.
Theo ông, Giải bóng đá Cúp Nhà báo và Công luận đã làm được điều đó khi tạo nên một môi trường cởi mở, gần gũi, nơi các nhà báo có thể gác lại những áp lực công việc thường nhật để cùng nhau thi đấu, cổ vũ và kết nối. Những bàn thắng đẹp, những pha bóng fair-play hay khoảnh khắc cổ động viên sôi nổi trên khán đài đều góp phần tạo nên một bầu không khí giàu cảm xúc và tinh thần đồng đội.
“Từ quy mô ban đầu, đến nay giải đấu ngày càng chuyên nghiệp, bài bản và có sức lan tỏa rộng hơn. Điều đó cho thấy đây không chỉ là một giải bóng đá phong trào đơn thuần mà đã trở thành một hoạt động mang nhiều giá trị tinh thần, góp phần xây dựng sự đoàn kết trong đội ngũ những người làm báo”, ông Trần Tiến Duẩn nhấn mạnh.