Giấu 44 con rắn lục độc trong vali, hành khách bị bắt ở Mumbai

(CLO) Hải quan sân bay ở Mumbai hôm 1/6 thông báo vừa ngăn chặn một hành khách mang theo hàng chục sinh vật nguy hiểm và quý hiếm, trong đó có nhiều rắn lục độc.

Theo thông báo từ hải quan Mumbai, một công dân Ấn Độ đã bị bắt giữ ngay sau khi đáp xuống sân bay tài chính của nước này, với hành lý ký gửi chứa tới 44 con rắn lục Indonesia. “Một công dân Ấn Độ đến từ Thái Lan đã bị bắt giữ”, thông báo cho biết.

untitled(2).png
Một xô đầy rắn bị tịch thu từ hành lý của công dân Ấn Độ khi người này đến Mumbai từ Thái Lan vào ngày 1/6. Ảnh: X/MumbaiCus3

Ngoài ra, người này còn giấu trong hành lý 3 con rắn lục sừng đuôi nhện – loài rắn độc có ngoại hình kỳ lạ – cùng 5 con rùa lá châu Á. Tất cả đều là loài động vật không phổ biến và nằm trong diện kiểm soát nghiêm ngặt.

untitled(3).png
Ba con rắn lục sừng đuôi nhện cũng được tìm thấy trong hành lý của hành khách. Ảnh: X/MumbaiCus3

Hải quan đã công bố hình ảnh tang vật: những con rắn màu xanh, vàng đang ngọ nguậy trong những chiếc xô nhựa, cảnh tượng khiến dân mạng không khỏi rùng mình. Đây là một trong những vụ thu giữ rắn lớn hiếm thấy tại sân bay này.

untitled(4).png
Hành khách này cũng mang theo 5 con rùa lá châu Á trong hành lý. Ảnh: X/MumbaiCus3

Thông thường, lực lượng chức năng ở Mumbai chủ yếu xử lý các vụ buôn lậu vàng, tiền mặt, cần sa hoặc ma túy tổng hợp. Nhiều trường hợp được ngụy trang bằng cách nuốt vào bụng.

Sân bay Mumbai trong những tháng gần đây đang trở thành "bãi đáp" cho các đường dây buôn lậu động vật hoang dã xuyên quốc gia. Chỉ tính từ tháng 9 năm ngoái đến nay, đã có loạt vụ việc đáng chú ý.

Vào tháng 2, hải quan đã chặn một hành khách mang theo 5 con vượn Siamang – loài linh trưởng có nguy cơ tuyệt chủng, nguồn gốc từ Indonesia, Malaysia và Thái Lan. Những con vật này bị nhét trong thùng nhựa giấu kỹ trong hành lý.

Tháng 11 năm ngoái, một hành khách bị bắt với 12 con rùa sống. Một tháng trước đó, 4 con chim mỏ sừng bị phát hiện trong một chuyến bay từ Thái Lan.

Ấn Độ là một thành viên của Công ước CITES về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp. Mọi hành vi vận chuyển các loài quý hiếm mà không có giấy phép đều vi phạm luật pháp và sẽ bị xử lý nghiêm.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: