WWF: Các quần thể động vật hoang dã toàn cầu giảm 69% kể từ năm 1970

(CLO) Các quần thể động vật hoang dã trên thế giới đã giảm hơn 2/3 kể từ năm 1970 do rừng bị chặt phá và đại dương bị ô nhiễm, theo một đánh giá của Quỹ Động vật hoang dã Thế giới (WWF) được công bố hôm thứ Năm (13/10).

Ông Andrew Terry, giám đốc chính sách và bảo tồn tại Hiệp hội Động vật học London (ZSL), cho biết “sự sụt giảm nghiêm trọng này… cho chúng ta thấy rằng thế giới tự nhiên đang ngày một ít đi”.

wwf cac quan the dong vat hoang da toan cau giam 69 ke tu nam 1970 hinh 1

Rừng Amazon bị tàn phá ở Brazil. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Brazil báo cáo số vụ cháy rừng kỷ lục ở Amazon

Nạn phá rừng ở Amazon của Brazil đạt kỷ lục trong nửa đầu năm 2022

Brazil tri ân nhà báo người Anh bị sát hại tại Amazon

Các nghi phạm thú nhận đã giết nhà báo người Anh và chuyên gia người Brazil ở Amazon

Báo cáo của Quỹ Động vật hoang dã Thế giới (WWF), sử dụng dữ liệu năm 2018 từ ZSL về tình trạng của 32.000 quần thể động vật hoang dã bao gồm hơn 5.000 loài, cho thấy quy mô quần thể đã giảm trung bình 69%. Phá rừng, khai thác do con người, ô nhiễm và biến đổi khí hậu là những nguyên nhân lớn nhất gây ra thiệt hại.

Các quần thể động vật hoang dã ở Mỹ Latinh và Caribe bị ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng khi giảm tới  94% chỉ trong 5 thập kỷ. Báo cáo cho biết, một quần thể cá heo sông hồng ở Amazon của Brazil đã giảm 65% từ năm 1994 đến năm 2016.

Ông Terry cho biết, phát hiện này gần giống với kết quả trong lần đánh giá cuối cùng của WWF vào năm 2020, với quy mô quần thể động vật hoang dã tiếp tục giảm với tốc độ khoảng 2,5% mỗi năm. Ông Mark Wright, giám đốc khoa học của WWF-Vương quốc Anh cho biết: “Thiên nhiên đang ở trong tình trạng khó khăn nghiêm trọng".

Tuy nhiên, báo cáo đưa ra một số tia hy vọng. Trong khi quần thể khỉ đột vùng đất thấp phía đông ở Công viên quốc gia Kahuzi-Biega của Cộng hòa Dân chủ Congo giảm 80% từ năm 1994 đến 2019 do nạn săn bắn, thì quần thể khỉ đột núi gần Vườn quốc gia Virunga đã tăng từ khoảng 400 cá thể vào năm 2010 lên hơn 600 con vào năm 2018.

Tuy nhiên, sự sụt giảm trên diện rộng đã thúc đẩy những lời kêu gọi cấp thiết về việc tăng cường hỗ trợ cho thiên nhiên.

Vào tháng 12 tới, các đại biểu từ khắp nơi trên thế giới sẽ tập trung tại Montreal để đưa ra một chiến lược toàn cầu mới nhằm bảo vệ động thực vật trên thế giới.

Một trong những yêu cầu lớn nhất có thể là tăng cường tài chính cho các nỗ lực bảo tồn toàn cầu. "Chúng tôi đang kêu gọi các quốc gia giàu có hỗ trợ tài chính cho chúng tôi để bảo vệ thiên nhiên", bà Alice Ruhweza, giám đốc khu vực châu Phi của WWF cho biết.

Hoàng Nam (theo Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: