Theo đó, đoàn công tác đã khảo sát giếng khoan của ông N.H.K (trú tại phường Pleiku) và ông Lê Danh Lăng (trú tại xã Chư Prông). Đây là những giếng khoan từng ghi nhận hiện tượng khí và nước phun mạnh lên mặt đất trong thời gian qua, thu hút sự quan tâm của người dân và giới chuyên môn.
Ông Phạm Ngọc Toàn - Chủ tịch UBND xã Chư Prông cho biết: “Lượng khí CO2 thoát ra từ các giếng khoan khá lớn và diễn ra liên tục trong thời gian dài, gây lãng phí nguồn tài nguyên tự nhiên. Trước đó, địa phương đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Gia Lai và đề nghị các chuyên gia thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ khảo sát, đánh giá trữ lượng khoáng sản để có phương án quản lý, khai thác phù hợp.
“Nguyện vọng của xã là nếu thực sự có trữ lượng khí, sẽ đưa vào quy hoạch khai thác để tận dụng nguồn tài nguyên. Địa phương cũng đề xuất cơ quan chuyên môn nghiên cứu phương án tận thu phù hợp, khảo sát địa chất, khoanh vùng khu vực có nguy cơ xảy ra hiện tượng tương tự để người dân chủ động phòng tránh”, ông Toàn nhấn mạnh.
Theo ông Trương Bá Vinh - Trưởng phòng Địa chất và Khoáng sản (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai), qua khảo sát thực tế, hiện chỉ còn giếng khoan của ông N.H.K tiếp tục xảy ra hiện tượng phun khí, trong khi hai giếng còn lại đã ngừng hoạt động.
Tuy nhiên, hiện Sở Nông nghiệp và Môi trường chưa có đủ trang thiết bị cũng như đội ngũ chuyên gia chuyên sâu để đánh giá toàn diện bản chất của hiện tượng này. Do đó, đơn vị sẽ báo cáo UBND tỉnh Gia Lai, đồng thời đề xuất mời các cơ quan chuyên môn của Trung ương tham gia nghiên cứu, đánh giá nhằm xác định chính xác nguồn gốc, trữ lượng và khả năng khai thác nguồn khí phát lộ từ các giếng khoan.
“Chúng tôi sẽ kiến nghị UBND tỉnh mời các chuyên gia thuộc Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung kiểm tra, đánh giá chuyên sâu về nguồn tài nguyên này. Kết quả nghiên cứu sẽ là cơ sở khoa học quan trọng để xem xét định hướng khai thác, cấp phép nếu đủ điều kiện”, ông Vinh cho biết.
Cũng theo ông Vinh, nhu cầu khoan giếng phục vụ sinh hoạt và sản xuất của người dân là hoàn toàn chính đáng nên không thể cấm. Tuy nhiên, sau khi có kết quả đánh giá từ các cơ quan chuyên môn, ngành chức năng sẽ đưa ra khuyến cáo cụ thể đối với những khu vực có nguy cơ xảy ra hiện tượng tương tự nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.
Như báo Nhà báo và Công luận đã thông tin, trước đó vào ngày 18/4, giếng nước của gia đình ông Lê Danh Lăng (xã Chư Prông) bất ngờ phun cột khí và nước cao gần 15m khi khoan đến độ sâu khoảng 150m. Dòng nước phun ra với áp suất lớn, tạo thành cột cao gần 15m. Nước phun liên tục ngày đêm khiến việc sản xuất nông nghiệp của gia đình bị ảnh hưởng nên ông ít ra vườn. Trước hiện tượng bất thường trên, gia đình cũng dừng việc khoan giếng và chuyển sang lấy nước từ suối về sản xuất nông nghiệp.
Sau gần 1 tháng liên tục phun cột khí và nước, giếng khoan của gia đình ông Lê Danh Lăng ở xã Chư Prông (Gia Lai) bất ngờ dừng hoạt động. Theo ông Phạm Ngọc Toàn - Chủ tịch UBND xã Chư Prông, sự thay đổi đột ngột này có thể xuất phát từ biến đổi địa chất gây sụt lún hoặc tắc nghẽn đường ống dưới lòng đất. Dù hiện tượng đã chấm dứt, địa phương vẫn khuyến cáo người dân không khoan giếng trong bán kính 50m. Để phục vụ sản xuất, người dân khoan giếng không quá 130m nhằm hạn chế rủi ro.
Cách vườn ông Lăng khoảng 500m là giếng khoan của ông N.H.K (trú tại phường Pleiku, Gia Lai), nơi cũng xuất hiện cột khí và nước từ tháng 12/2024 đến nay. Hơn 2 năm nay, giếng của ông K. vẫn phun ra cột khí và nước nhưng với áp lực ngày càng giảm.