Để từ đó hiện thực hoá khát vọng đến năm 2045, Việt Nam sẽ xây dựng được một hệ sinh thái y tế nhân văn và hiện đại, thông minh và chất lượng, công bằng và hội nhập toàn cầu, xứng tầm với một quốc gia phát triển và hạnh phúc; mọi người dân Việt Nam - từ trẻ thơ đến cụ già – đều được chăm sóc bởi một hệ thống y tế nhân ái, hiện đại và an toàn.
“
"Một nền y học hiện đại không chỉ được đo bằng kỹ thuật tiên tiến mà bằng khả năng phục vụ hạnh phúc con người".
Tổng Bí thư Tô Lâm và GS Dương Quý Sỹ tại Hội nghị quán triệt, triển khai các Nghị quyết Trung ương.
GS.TSKH.Dương Quý Sỹ, Ủy viên Hội đồng Quốc gia Giáo dục & Phát triển Nhân lực, Chủ tịch Hội Y học Giấc ngủ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Hô hấp Việt Nam khẳng định: "Dự thảo các Văn kiện Đại hội XIV đã định hình hệ thống y tế Việt Nam giai đoạn 2026–2030, tầm nhìn đến 2045, là một kiến trúc tổng thể hiện đại và hài hòa để mọi người dân đều được sống khỏe mạnh, được tiếp cận dịch vụ y tế có chất lượng cao trong một xã hội 'an toàn về sức khỏe, văn minh trong chăm sóc', và không ai bị bỏ lại phía sau".
Sức khỏe nhân dân: Trung tâm của chiến lược phát triển quốc gia
Trong kỷ nguyên mới – thời kỳ vươn mình mạnh mẽ của dân tộc hướng đến “một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”, con người được đặt ở vị trí trung tâm của mọi chiến lược phát triển.
Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam một lần nữa khẳng định: chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân là nhiệm vụ chính trị hàng đầu của Đảng, là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị, là biểu hiện của một chế độ xã hội chủ nghĩa nhân văn và văn minh.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khỏe mới làm thành công".
Tư tưởng ấy trở thành kim chỉ nam xuyên suốt trong mọi đường lối phát triển đất nước. Từ đó, các nghị quyết, văn kiện của Đảng qua nhiều kỳ Đại hội đều nhấn mạnh: sức khỏe nhân dân là “nguồn lực quý nhất của quốc gia”, là động lực thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
GS.TSKH Dương Quý Sỹ, Ủy viên Hội đồng Quốc gia Giáo dục & Phát triển nhân lực.
Phát biểu tại Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết 59/70/71/72 của Bộ Chính trị (Hà Nội, 16/9/2025), Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: “Mỗi người dân Việt Nam đều phải được khỏe để học, khỏe để làm việc, khỏe để hạnh phúc, khỏe để bảo vệ Tổ quốc".
Đó không chỉ là khát vọng của nhân dân, mà còn là mục tiêu chiến lược xuyên suốt trong Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV – vì một nước Việt Nam khỏe mạnh.
Theo GS Dương Quý Sỹ, Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XIV xác định: “Xây dựng hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả, bền vững” là định hướng chiến lược trọng tâm giai đoạn 2026–2030 và tầm nhìn đến 2045. Đây là bước ngoặt về tư duy trong công tác y tế khi người dân thực sự được đặt ở vị trí trung tâm của mọi chính sách.
Một hệ thống y tế hiện đại không chỉ điều trị bệnh tật mà còn phải chủ động phòng bệnh, dự phòng dịch, quản trị rủi ro sức khỏe và chăm sóc con người toàn diện. Công bằng trong chăm sóc sức khỏe không chỉ là quyền con người, mà còn là thước đo bản chất nhân văn của chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Dù ở miền núi hay hải đảo, mọi người dân đều phải được tiếp cận các dịch vụ y tế có chất lượng, an toàn và nhân văn.
Cùng với đó, việc nâng cao năng lực của y tế cơ sở, củng cố mạng lưới trạm y tế xã, đầu tư vào đào tạo nhân lực y tế chất lượng cao vừa có chuyên môn vững, vừa sáng ngời y đức được xác định là trụ cột của chiến lược quốc gia chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Đảng ta không chỉ là một chính sách xã hội ưu tiên đơn thuần, phát triển đồng bộ với các chính sách an sinh khác.
Hiện đại hóa nền y tế Việt Nam – vì một quốc gia phát triển và hạnh phúc
Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV đã cụ thể hóa mục tiêu xây dựng mạng lưới khám chữa bệnh ngang tầm khu vực và quốc tế, gắn với chiến lược “Quản lý phát triển xã hội bền vững, bảo đảm công bằng, tiến bộ, chăm lo đời sống nhân dân”.
Theo đó, hệ thống y tế Việt Nam sẽ hình thành các trung tâm y tế chuyên sâu, hiện đại, không chỉ là nơi điều trị, mà còn là trung tâm kết nối tri thức, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo. Các trung tâm này sẽ tích hợp y học lâm sàng, nghiên cứu dịch tễ, y học giấc ngủ, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn đưa y tế Việt Nam vươn lên trở thành biểu tượng của nền y học nhân văn và tiên tiến trong khu vực.
Đáng chú ý, Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV cũng nhấn mạnh nhiệm vụ nâng cao chất lượng khám chữa bệnh trong đó sự hài lòng, niềm tin và an toàn của người dân phải là “thước đo cao nhất của y đức”. Ngành y tế sẽ chuyển đổi mô hình quản trị bệnh viện theo hướng hiện đại, phát triển bệnh viện thông minh, y tế số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán và điều trị.
Kinh nghiệm từ đại dịch COVID-19 cho thấy: sức mạnh y tế quốc gia không chỉ nằm ở khả năng điều trị, mà còn ở năng lực phòng bệnh, kiểm soát và ứng phó linh hoạt.
Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV xác định nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng hệ thống y tế dự phòng vững mạnh, đủ năng lực phát hiện sớm, ứng phó nhanh và kiểm soát dịch hiệu quả trong mọi tình huống.
Việc hình thành hệ thống giám sát dịch tễ thông minh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn, kết nối giữa trung ương và địa phương, sẽ giúp Việt Nam chủ động trước mọi biến động y tế toàn cầu. Bên cạnh đó, công tác giáo dục sức khỏe cộng đồng, nâng cao ý thức tự bảo vệ sức khỏe, khuyến khích lối sống lành mạnh, tăng cường vận động thể chất và chăm sóc giấc ngủ sẽ là nền tảng để chuyển từ “chăm sóc sức khỏe truyền thống” sang “quản trị sức khỏe thông minh”.
Một trong những điểm nhấn quan trọng của Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV là chủ trương xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế và sổ sức khỏe điện tử toàn dân. Theo GS Dương Quý Sỹ, đây chính là “bộ não thông minh” của nền y tế hiện đại – nơi mọi dữ liệu về sức khỏe được kết nối, phân tích và phục vụ cho chăm sóc con người suốt cuộc đời.
Chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân là nhiệm vụ chính trị hàng đầu của Đảng ta, là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị, là mệnh lệnh trong tim của mỗi Đảng viên, mỗi cán bộ y tế Việt Nam.
Dữ liệu y tế không chỉ phục vụ điều trị, mà còn giúp hoạch định chính sách, phân bổ nguồn lực, dự báo nhu cầu nhân lực y tế, kiểm soát bất bình đẳng vùng miền. Việc số hóa toàn bộ quá trình khám chữa bệnh từ hồ sơ bệnh án, xét nghiệm, hình ảnh chẩn đoán đến toa thuốc điện tử giúp giảm sai sót, tiết kiệm chi phí, tăng tính minh bạch và niềm tin giữa người bệnh thầy thuốc.
Chủ trương này thể hiện tầm nhìn hiện đại, nhân văn của Đảng ta: lấy khoa học, công nghệ và con người làm trung tâm của phát triển y tế. Mỗi người dân, khi được quản lý và chủ động tiếp cận hồ sơ sức khỏe số của mình, sẽ trở thành chủ thể trong việc chăm sóc sức khỏe bản thân đúng với tinh thần “y học vì con người”.
Chiến lược chăm sóc sức khỏe nhân dân trong Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV không chỉ là sự kế thừa tư tưởng Hồ Chí Minh vĩ đại, mà còn là bước phát triển mang tính thời đại của Đảng ta thống nhất giữa lý trí chính trị, sứ mệnh cách mạng và tình yêu con người.
Mục tiêu cuối cùng là xây dựng một nền y tế công bằng, nhân văn, chất lượng và hiện đại, nơi mọi người dân từ miền núi, hải đảo đến thành thị đều được bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe toàn diện.
“Đó không chỉ là chiến lược phát triển y tế, mà còn là biểu tượng của văn minh, nhân ái và niềm tự hào Việt Nam trong kỷ nguyên mới", GS Dương Quý Sỹ nhấn mạnh.
(CLO) Dự án Nhà máy điện rác Nghệ An có tổng vốn đầu tư 4.056 tỷ đồng, công suất xử lý 1.500 tấn rác/ngày đêm và phát điện 30 MW, được kỳ vọng nâng cao năng lực xử lý chất thải, giảm chôn lấp tại địa phương.
(CLO) Phó Giám đốc Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Tây cho rằng tình trạng phụ huynh khó mua sách giáo khoa có thể xảy ra cục bộ do nhu cầu tăng đột biến, không phải thiếu nguồn cung trên diện rộng.
(CLO) Thay vì chỉ làm bài trên giấy, học sinh THCS và THPT có thể được kiểm tra giữa kỳ, cuối kỳ bằng máy tính, bài thực hành hoặc dự án học tập. Bộ Giáo dục và Đào tạo lần đầu dự kiến đưa hình thức kiểm tra trên máy tính vào quy định đánh giá học sinh.
(CLO) UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Quyết định về Kế hoạch thời gian năm học 2026-2027 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.
(CLO) Từ ngày 15/7 đến 14/8, hệ thống camera AI tại Hà Nội phát hiện hơn 12.800 phương tiện vi phạm, trong đó hơn 12.400 chủ phương tiện được gửi thông báo phạt nguội.
(CLO) Mưa lớn khiến nước lũ từ thượng nguồn đổ về, làm cầu tràn Đăk Ák (xã Đăk Long, tỉnh Quảng Ngãi) ngập sâu, nước chảy xiết, chia cắt 283 hộ dân. Chính quyền địa phương đã bố trí lực lượng túc trực, không cho người và phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn.
(CLO) Công an TP Hà Nội cho biết, vụ cháy xảy ra tại một xưởng ở Cụm công nghiệp Ngọc Hòa khiến 3 người tử vong, 3 người bị thương. Cơ sở này từng bị đình chỉ hoạt động từ tháng 10/2021 do vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.
(CLO) Chỉ sau khoảng 15 phút mưa dông chiều tối 19/8, ngõ 394 đường Mỹ Đình đã xuất hiện tình trạng ngập nước. Người dân cho biết đây là khu vực thường xuyên xảy ra tình trạng này mỗi khi mưa lớn.
(CLO) Ngày mai 20/8, khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Khu vực Bắc Bộ giảm mưa, mưa lớn chỉ còn tập trung ở ven biển; Nam Bộ có lúc có mưa, tập trung mưa về chiều và đêm.
(CLO) Dự báo những tháng cuối năm 2026, Biển Đông có khả năng xuất hiện 4-6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, trong khi Trung Bộ đối mặt nguy cơ thiếu hụt mưa, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có thể kết thúc mùa mưa sớm.
(CLO) Áp thấp nhiệt đới đang duy trì cường độ cấp 6, dự báo mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 9 trong ngày 20/8, gây gió mạnh và sóng cao 2-4m trên khu vực Bắc Biển Đông.
(CLO) Hơn 2,2 triệu trẻ em, học sinh tại 4.776 cơ sở giáo dục ở Hà Nội được khám sức khỏe định kỳ miễn phí, với mục tiêu hoàn thành kiểm tra cho 100% học sinh trước năm học mới.
(CLO) El Nino được dự báo tiếp tục duy trì cường độ mạnh đến rất mạnh, làm gia tăng nguy cơ thiếu nước sinh hoạt tại nhiều vùng, với hàng trăm nghìn hộ dân có thể bị ảnh hưởng.
(CLO) Không để khoảng cách địa lý trở thành rào cản của chuyển đổi số, Công an tỉnh Gia Lai đang miệt mài về tận thôn, làng, đến từng gia đình vận động người dân làm căn cước, kích hoạt định danh điện tử mức độ 2 và hướng dẫn sử dụng VNeID. Sau mỗi chuyến xe vượt đường xa, mỗi hồ sơ được hoàn thiện là câu chuyện về sự kiên trì, tận tâm, đưa những tiện ích số đến gần hơn với người dân vùng khó.
(CLO) Đám cháy bùng phát dữ dội tại xưởng mộc ở phường Chương Mỹ, tạo cột khói lớn. Khoảng 30 công nhân đang làm việc bên trong phải tìm cách tháo chạy.
(CLO) Sau thời gian được cứu hộ, chăm sóc và phục hồi bản năng hoang dã, 24 cá thể động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm đã được Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển Sinh vật thuộc Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh (Gia Lai) tái thả về môi trường tự nhiên.
(CLO) Festival Quốc tế Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ II - Cần Thơ năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 23/11 đến ngày 26/11 với khẩu hiệu “Gạo xanh Việt Nam - Vươn tầm quốc tế”.
(CLO) Ngày 19/8, UBND tỉnh Gia Lai đã tổ chức khởi công Dự án thành phần 2, đoạn từ Km22+000 đến Km90+000, thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku. Công trình được kỳ vọng tạo nên trục giao thông Đông - Tây chiến lược, mở rộng không gian phát triển, kết nối Tây Nguyên với duyên hải Nam Trung Bộ và các tuyến giao thông huyết mạch quốc gia.
(CLO) Sau khi kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT lần thứ hai tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang được công bố, nhiều ý kiến tiếp tục đặt ra về việc có nên đối chiếu điểm số giữa hai lần thi hay không…
(CLO) Cơ quan khí tượng cho biết, từ nay đến ngày 20/8, khu vực đồng bằng, trung du Bắc Bộ và phía Nam tỉnh Phú Thọ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông. Mưa lớn tại đồng bằng và trung du Bắc Bộ có xu hướng giảm dần từ ngày 21/8.