Hà Giang: Những nụ cười hạnh phúc của trẻ em vùng cao trong lễ khánh thành điểm trường mới

(CLO) Sau gần 4 tháng thi công, sáng ngày 29/11, Đại diện Công ty Du lịch Vietravel, Hội thiện nguyện Hương Sen Đà Nẵng, phối hợp với UBND xã Đức Xuân đã tổ chức Lễ khánh thành Điểm trường Tiểu học Nà Bó trong chương trình “Mái trường cho em”.

Với mong muốn mang tới cho các em học sinh một ngôi trường mới, an toàn, tiện nghi hơn để các em yên tâm học hành, sau quá trình khảo sát, điểm trường Tiểu học Nà Bó đã được chọn để thực hiện chương trình từ thiện “Mái trường cho em”, chương trình được bắt đầu thực hiện vào năm 2019.

Lễ cắt băng khánh thành Điểm trường Tiểu học Nà Bó trong chương trình “Mái trường cho em”.

Lễ cắt băng khánh thành Điểm trường Tiểu học Nà Bó trong chương trình “Mái trường cho em”.

Đặt biển tên công trình Điểm trường Tiểu học Nà Bó trong chương trình “Mái trường cho em”.

Đặt biển tên công trình Điểm trường Tiểu học Nà Bó trong chương trình “Mái trường cho em”.

Phát biểu tại Lễ khánh thành, đại diện Công ty Vietravel, chị Phạm Thị Hiền chia sẻ, ngay từ khi bắt đầu chương trình “Mái trường cho em”, toàn thể CBNV công ty đã vô cùng háo hức, chờ đợi tới ngày được tham gia Lễ khánh thành điểm trường Tiểu học Nà Bó. Công ty chia sẻ với những khó khăn, vất vả của cô và trò điểm trường khi hàng ngày phải học tập trong những lớp học chỉ được lợp bằng những tấm gỗ, ván rất nguy hiểm. Với hi vọng với điểm trường mới được đi vào hoạt động sẽ đảm bảo điều kiện học tập tốt hơn cho các em học sinh. Đồng thời mong rằng sau khi bàn giao công trình, nhà trường cùng học sinh sử dụng công trình sao cho hiệu quả, thiết thực nhất góp phần cùng địa phương khắc phục những khó khăn, tạo điều kiện để các em học sinh học tập, rèn luyện, tu dưỡng trở thành những con ngoan, trò giỏi, người có ích cho xã hội.

Phát biểu tại Lễ khánh thành, đại diện Công ty Vietravel, chị Phạm Thị Hiền chia sẻ, ngay từ khi bắt đầu chương trình “Mái trường cho em”, toàn thể CBNV công ty đã vô cùng háo hức, chờ đợi tới ngày được tham gia Lễ khánh thành điểm trường Tiểu học Nà Bó. Công ty chia sẻ với những khó khăn, vất vả của cô và trò điểm trường khi hàng ngày phải học tập trong những lớp học chỉ được lợp bằng những tấm gỗ, ván rất nguy hiểm. Với hi vọng với điểm trường mới được đi vào hoạt động sẽ đảm bảo điều kiện học tập tốt hơn cho các em học sinh. Đồng thời mong rằng sau khi bàn giao công trình, nhà trường cùng học sinh sử dụng công trình sao cho hiệu quả, thiết thực nhất góp phần cùng địa phương khắc phục những khó khăn, tạo điều kiện để các em học sinh học tập, rèn luyện, tu dưỡng trở thành những con ngoan, trò giỏi, người có ích cho xã hội.

Bên cạnh đó, tại lễ khánh thành, đoàn từ thiện cũng chuẩn bị và trao gửi những phần quà tuy là đơn sơ, nhỏ bé như ti vi, áo ấm, ủng, đồ dùng học tập …gửi tới các em học sinh trong trường như góp phần nào đó giúp các em có một mùa đông ấm áp hơn, chia sẻ tình yêu thương tới các em.

Bên cạnh đó, tại lễ khánh thành, đoàn từ thiện cũng chuẩn bị và trao gửi những phần quà tuy là đơn sơ, nhỏ bé như ti vi, áo ấm, ủng, đồ dùng học tập …gửi tới các em học sinh trong trường như góp phần nào đó giúp các em có một mùa đông ấm áp hơn, chia sẻ tình yêu thương tới các em.

Ngoài ra còn có các phần quà là những suất học bổng do Báo Tuổi trẻ Thủ đô trao tặng cho các em học sinh khó khăn nhất.

Ngoài ra còn có các phần quà là những suất học bổng do Báo Tuổi trẻ Thủ đô trao tặng cho các em học sinh khó khăn nhất.

Công trình phòng học điểm trường Tiểu học Nà Bó được khởi công từ ngày 23/11/2019, sau gần 04 tháng thi công, điểm trường đã hoàn thành và được đưa vào sử dụng. Với diện tích xây dựng hơn 100 m vuông, gồm 02 phòng lớp học, 01 nhà ở giáo viên và nhà vệ sinh, tổng kinh phí xây dựng hơn 300 triệu đồng do Công ty Du lịch Vietravel Khu vực phía Bắc và Hội thiện nguyện Hương Sen Đà Nẵng tài trợ. Điểm trường mới được đi vào hoạt động sẽ đảm bảo cho gần 30 em học sinh có điều kiện học tập tốt hơn.

Công trình phòng học điểm trường Tiểu học Nà Bó được khởi công từ ngày 23/11/2019, sau gần 04 tháng thi công, điểm trường đã hoàn thành và được đưa vào sử dụng. Với diện tích xây dựng hơn 100 m vuông, gồm 02 phòng lớp học, 01 nhà ở giáo viên và nhà vệ sinh, tổng kinh phí xây dựng hơn 300 triệu đồng do Công ty Du lịch Vietravel Khu vực phía Bắc và Hội thiện nguyện Hương Sen Đà Nẵng tài trợ. Điểm trường mới được đi vào hoạt động sẽ đảm bảo cho gần 30 em học sinh có điều kiện học tập tốt hơn.

Những chiếc áo ấm được trao tặng với những nụ cười ấm lòng người từ thiện.

Những chiếc áo ấm được trao tặng với những nụ cười ấm lòng người từ thiện.

Empty
Empty
Empty
Các đứa trẻ hồn nhiên, thích thú khi được tặng quà.

Các đứa trẻ hồn nhiên, thích thú khi được tặng quà.

Các phụ huynh, thầy cô tại trường vui mừng khi khánh thành ngôi trường mới, khang trang hơn.

Các phụ huynh, thầy cô tại trường vui mừng khi khánh thành ngôi trường mới, khang trang hơn.

Empty
Các tiết mục văn nghệ đậm bản sắc người miền cao như lời cảm ơn tới đoàn từ thiện.

Các tiết mục văn nghệ đậm bản sắc người miền cao như lời cảm ơn tới đoàn từ thiện.

Được biết, điểm trường Nà Bó (xã Đức Xuân, huyện Bắc Quang), chỉ cách trung tâm huyện Bắc Quang khoảng 20km, nhưng quãng đường hiểm trở, khó khăn khiến đoàn từ thiện mất khoảng 2h đồng hồ mới tới nơi. Được biết, đây là điểm trường dân tộc miền núi nghèo nhất, khó khăn nhất của xã.

Được biết, điểm trường Nà Bó (xã Đức Xuân, huyện Bắc Quang), chỉ cách trung tâm huyện Bắc Quang khoảng 20km, nhưng quãng đường hiểm trở, khó khăn khiến đoàn từ thiện mất khoảng 2h đồng hồ mới tới nơi. Được biết, đây là điểm trường dân tộc miền núi nghèo nhất, khó khăn nhất của xã.

Người dân nơi đây thường nói xã Đức Xuân với 3 không: Không điện, không nước sạch, không sóng điện thoại, trường tiểu học thôn Nà Bó dường như nằm cách biệt hoàn toàn.

Người dân nơi đây thường nói xã Đức Xuân với 3 không: Không điện, không nước sạch, không sóng điện thoại, trường tiểu học thôn Nà Bó dường như nằm cách biệt hoàn toàn.

Điểm trường tiểu học Nà Bó gồm gần 50 em học sinh, điều kiện học tập vô cùng thiếu thốn. Nhà các em đều ở xa, mỗi ngày vượt hàng cây số đường đồi núi đến lớp học, bụng đói chỉ có vài chiếc bánh mèn mén nấu từ bột ngô ăn cả ngày.

Điểm trường tiểu học Nà Bó gồm gần 50 em học sinh, điều kiện học tập vô cùng thiếu thốn. Nhà các em đều ở xa, mỗi ngày vượt hàng cây số đường đồi núi đến lớp học, bụng đói chỉ có vài chiếc bánh mèn mén nấu từ bột ngô ăn cả ngày.

Không có cặp sách, các em dùng túi nilon đựng sách vở. Mùa đông mưa rét, đám học trò nghèo miền núi phong phanh áo mỏng, chân không tất không giầy xỏ vội đôi dép tổ ong, mặt mũi tím tái vì lạnh vẫn hồn nhiên bám lớp bám trường.

Không có cặp sách, các em dùng túi nilon đựng sách vở. Mùa đông mưa rét, đám học trò nghèo miền núi phong phanh áo mỏng, chân không tất không giầy xỏ vội đôi dép tổ ong, mặt mũi tím tái vì lạnh vẫn hồn nhiên bám lớp bám trường.

Nụ cười của những người mẹ khi con mình chuẩn bị được học ở ngôi trường mới khang trang hơn.

Nụ cười của những người mẹ khi con mình chuẩn bị được học ở ngôi trường mới khang trang hơn.

Đơn vị từ thiện hi vọng song song với chương trình Áo ấm cho em được triển khai năm nay đã là năm thứ 9 thì chương trình Mái trường cho em cũng sẽ trở thành hoạt động xã hội thường niên. Ngoài việc trực tiếp giúp đỡ các em học sinh khó khăn vùng Đông – Tây Bắc, thì chương trình còn là "cây cầu" đưa ngày càng nhiều du khách có lòng hảo tâm đến với những bản làng vùng sâu, vùng xa để cùng giao lưu và mang đến niềm vui cho người dân nghèo, mặt khác sản phẩm tour du lịch từ thiện sẽ tạo nên nhiều hiệu ứng tốt trong cộng đồng.

Xem thêm

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

(CLO) Không chỉ trao tặng mái nhà Hữu nghị và sinh kế, Bộ đội Biên phòng cùng chính quyền các xã biên giới tỉnh Gia Lai còn gửi gắm nghĩa tình, sự sẻ chia đến Nhân dân nước bạn Campuchia. Những món quà giản dị nhưng thắm đượm tình người góp phần vun đắp tình đoàn kết, xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững.

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

(CLO) Khi tiếng hò “bắt đầu” vang lên, các “nơm thủ” nhanh chóng lội xuống ao, tay cầm những chiếc nơm tre. Trong làn nước mát, hàng trăm người vừa dò tìm, vừa khéo léo úp nơm xuống những vị trí nghi có cá. Mỗi lần bắt được cá, tiếng reo hò, cổ vũ lại vang lên. Phía trên bờ, đông đảo người dân đứng kín để theo dõi, ghi lại những khoảnh khắc thú vị của ngày hội nơm cá.

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Cỡ chữ bài viết: