Hà Nội: Cựu cửa hàng trưởng lĩnh 12 năm tù vì chiếm đoạt gần 850 triệu đồng

(CLO) Ngày 16/11, TAND TP. Hà Nội đưa Hoàng Thị Bình xét xử và tuyên phạt 12 năm tù về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, thanh toán điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản với số tiền 850 triệu đồng.

Cụ thể, mức án này cao hơn so với đề nghị của đại diện Viện KSND TP. Hà Nội (đề nghị 9-10 năm). Theo hồ sơ, Bình giữ chức cửa hàng trưởng của Vinmart+ tại quận Long Biên.

Trước đó, vào khoảng tháng 3/2020, Bình phát hiện sơ hở về việc tiền thu, thanh toán từ máy POS Payoo (thanh toán ví điện tử Payoo) chỉ phải nhập trong ngày vào hệ thống thu ngân.

ha noi cuu cua hang truong linh 12 nam tu vi chiem doat gan 850 trieu dong hinh 1

Chiếm đoạt gần 850 triệu đồng, Hoàng Thị Bình đã phải trả giá bằng án tù 12 năm. Ảnh: laodong

Do nợ nần, bị cáo nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền từ hoạt động thanh toán của máy Payoo.

Cụ thể, máy Payoo có thể thanh toán tiền vay, Bình đã cài đặt ứng dụng ngân hàng trực tuyến. Bị cáo chọn mục thanh toán trả góp, rồi nhập số tài khoản mượn của mẹ đẻ.

Trên máy này chỉ hiển thị tên chủ tài khoản ngân hàng mà không hiển thị số điện thoại khách hàng và số tiền cụ thể phải thanh toán. Máy chỉ hiện ô trống để nhân viên điền các thông số vào máy.

Từ đó, Bình thực hiện giao dịch khống bằng cách không thu tiền thực tế nhưng nhập số tiền vào mục nhập số tiền cần thanh toán.

Ngày 20/3/2020, Bình thực hiện 11 giao dịch khống 305 triệu đồng và số tiền này chuyển vào tài khoản của mẹ đẻ. Ngày hôm sau, Bình tiếp tục thực hiện các thanh toán khống với số tiền giao dịch lớn hơn ngày hôm trước.

Tuy nhiên, do thực hiện giao dịch nhiều và thường xuyên qua máy thanh toán này nên quản lý và giám đốc vùng của Công ty đã yêu cầu Bình dừng cho khách hàng thanh toán để tránh rủi ro.

Sau đó, Bình bị chuyển xuống làm cửa hàng phó tại cửa hàng khác trong hệ thống.

Đến sáng 11/5/2020, Bình tiếp tục thực hiện 29 giao dịch từ máy Payoo. Cùng ngày, Phòng thanh tra của Công ty đã kiểm tra và phát hiện các bất thường về thanh toán nên đã trình báo công an.

Hành vi chiếm đoạt tiền của Bình bị phát hiện. Bị cáo thừa nhận sai phạm trước toà. Trước khi bị đưa ra xét xử, người thân của Bình đã khắc phục được 150 triệu đồng. Bị cáo còn chiếm đoạt gần 700 triệu đồng.

Xem thêm

TAND TP Huế hủy quyết định bồi thường, yêu cầu xem xét lại phương án đền bù dự án CDC Huế

TAND TP Huế hủy quyết định bồi thường, yêu cầu xem xét lại phương án đền bù dự án CDC Huế

(CLO) Ngày 18/6, TAND thành phố Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hành chính về khiếu kiện quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế).

Hải Phòng: Bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm trong đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Hải Phòng: Bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm trong đường dây lừa đảo xuyên biên giới

(CLO) Sau thời gian lẩn trốn khỏi địa phương và bị truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến đường dây hoạt động tại Campuchia, Nguyễn Trung Đức đã bị lực lượng Công an xã Kiến Hải (TP Hải Phòng) phối hợp các đơn vị chức năng bắt giữ khi xuất hiện tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

Chém bạn vì mâu thuẫn tại quán nhậu

Chém bạn vì mâu thuẫn tại quán nhậu

(CLO) Xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, Trần Văn Tài đã dùng dao có tính sát thương cao, chém vào người bạn. Với hành vi phạm tội trên, bị cáo đã phải trả giá bằng bản án tù.

Nguyên Giám đốc Đại học Huế xin hoãn phiên tòa vì lý do sức khoẻ

Nguyên Giám đốc Đại học Huế xin hoãn phiên tòa vì lý do sức khoẻ

(CLO) Ngày 16/6, TAND TP Huế dự kiến mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo Lê Anh Phương (SN 1974, trú phường An Cựu, TP Huế) và Nguyễn Văn Vinh (SN 1987, trú phường Xuân Hòa, TP Hồ Chí Minh) về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, phiên tòa đã phải hoãn sau khi ông Lê Anh Phương có đơn xin hoãn vì lý do sức khỏe.

Cỡ chữ bài viết: