Theo chia sẻ của ông Prakash, Nga đưa ra mức giá nguyên liệu thô rẻ hơn so với Australia, quốc gia mà Ấn Độ hiện đang cung cấp phần lớn nguồn cung từ đó.
SAIL, nhà sản xuất thép quốc doanh lớn nhất nước, hiện dự kiến bốn lô hàng than cốc của Moscow, mỗi lô 75.000 tấn sẽ đến quốc gia đông dân nhất thế giới vào tháng 12 năm nay.
Ảnh minh họa: RT.
Ấn Độ nhập khẩu khoảng 70 triệu tấn than cốc mỗi năm do nguồn than sản xuất trong nước có chất lượng hạn chế. Hơn một nửa lượng than cốc nhập khẩu của Ấn Độ đến từ Australia, trong khi các nhà cung cấp lớn khác bao gồm Mỹ, Canada, Mozambique - và hiện nay là Nga.
Kể từ năm ngoái, các nhà sản xuất thép Ấn Độ đã tận dụng giá than cốc của Nga thấp và giao hàng nhanh. Theo Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ, Nga đã trở thành nhà cung cấp than cốc lớn thứ ba cho Ấn Độ trong 8 tháng đầu năm 2023, với lượng xuất khẩu tăng 2,3 lần so với cùng kỳ lên 4,3 triệu tấn. Đóng góp của Nga vào tổng lượng than cốc nhập khẩu của Ấn Độ đã tăng từ 5% lên 11,2% trong kỳ báo cáo.
Ông Prakash cũng lưu ý rằng riêng SAIL đã nhận được 8 chuyến hàng nguyên liệu thô từ Nga kể từ tháng 4 năm nay.
Sự gia tăng nhập khẩu than cốc và than nhiệt từ Nga của Ấn Độ là do sự thay đổi trong thương mại. Moscow đã chuyển hướng xuất khẩu từ các nước EU do các lệnh trừng phạt liên quan đến Ukraine và đưa ra mức chiết khấu đáng kể cho khách hàng châu Á.
Lê Na (Theo RT)