Hà Nội: Dàn xe quá khổ quá tải “tung tăng” chạy trên tỉnh lộ 419

(CLO) Nhiều phương tiện chở quá tải trọng, cơi nới thành thùng nhan nhản tung hoành trên địa bàn huyện Thạch Thất, Hà Nội.

Nhan nhản xe quá khổ quá tải, cơi nới thành thùng hoạt động trên tỉnh lộ 419

Theo ghi nhận trong nhiều ngày (từ đầu tháng 4/2021) của phóng viên, hàng loạt xe quá khổ quá tải, có dấu hiệu cơi nới thành thùng, có biển hiệu lạ tấp nập tung hoành trên tỉnh lộ 419 mà không có bất cứ một đơn vị nào đứng ra yêu cầu dừng lại.

Ghi nhận thực tế chỉ ít phút mỗi buổi sáng có mặt, PV nhận thấy các xe mang BKS 29C-288.48; 29C-591.19; 29H-353.82; 29C-802.14; 29C-581.19; 29H-026.98; 29C-834.18; 29H-397.19; 29C-503.87; cùng nhiều xe tải nhỏ chở đầy thùng nhanh nhản trên tuyến đường dẫn vào trung tâm huyện. Hầu hết các xe này đều có biển hiệu lạ như Cường Thịnh, Việt Hưng, 9999,…

Ghi nhận thực tế chỉ ít phút mỗi buổi sáng có mặt, PV nhận thấy các xe mang BKS 29C-288.48; 29C-591.19; 29H-353.82; 29C-802.14; 29C-581.19; 29H-026.98; 29C-834.18; 29H-397.19; 29C-503.87; cùng nhiều xe tải nhỏ chở đầy thùng nhanh nhản trên tuyến đường dẫn vào trung tâm huyện. Hầu hết các xe này đều có biển hiệu lạ như Cường Thịnh, Việt Hưng, 9999,…

Có làm ngơ cho việc xe quá tải hoạt động?

Được biết từ 1/4, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc sẽ ra quân xử lý vi phạm theo chuyên đề chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện nhằm chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm người điều khiển, chủ phương tiện có hành vi vi phạm chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện, thay đổi kích thước thành thùng xe trên đường bộ và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Thế nhưng, trên tỉnh lộ 419 đoạn qua địa phận xã Kim Phú và Thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất, phóng viên không ghi nhận bất cứ 1 lần nào các lực lượng chức năng huyện có mặt trên tuyến để xử lý các xe vi phạm.

Phải chăng, những ngày phóng viên xuất hiện không trùng vào những ngày lực lượng chức năng ra quân?

Không chỉ trên tỉnh lộ 419, xe quá tải ngang nhiên hoạt động trên tuyến ĐH10 nối 2 xã Tân Xã và Hương Ngải, đáng chú ý tuyến đường này cắt ngang qua mặt Trụ sở Đội Cảnh sát PCCC và Cảnh sát giao thông – trật tự huyện Thạch Thất.

Phương tiện chở quá tải hoạt động trên tuyến ĐH10 (tuyến đường đi qua cổng trụ sở CSGT-TT huyện Thạch Thất)

Phương tiện chở quá tải hoạt động trên tuyến ĐH10 (tuyến đường đi qua cổng trụ sở CSGT-TT huyện Thạch Thất)

Ngày đêm gầm rú, dân than trời vì bụi bẩn

Phỏng vấn một công nhân làm việc trên tuyến, người này cho biết, cứ mỗi ngày chị lại phải quét không biết bao nhiêu đá dăm, đất, sỏi, cát vương vãi khắp lòng đường từ các phương tiện chở quá tải trọng trên.

Một người dân sống cạnh tỉnh lộ 419 có địa chỉ tại xã Kim Phú cho hay: Xe đất to thậm chí là cả xe than hoạt động ầm ầm, rộ nhất là vào 9 giờ tối làm rơi vãi khiến mặt đường nhem nhuốc, bẩn thỉu. Những xe này thường không được che chắn kỹ càng chính là hung thủ, gia đình nhiều lần phải xịt nước để tránh tình trạng nhem nhuốc xuất hiện trước cửa nhà.

Chưa dừng lại ở đó, xe quá tải gây bụi bẩn khiến nhiều nhà dân phải lắp cửa kính để tránh bụi. Nhà có con nhỏ phải đưa vào tận trong làng để gửi vì rung lắc, ồn ào mỗi khi những chuyến xe này chạy qua khiến các cháu nhỏ không thể ngủ được.

Mất an toàn giao thông

Việc xe quá khổ quá tải lộng hành trên tuyến sẽ gây phá vỡ kết cấu hạ tầng giao thông, nhiều ổ gà, cát sỏi xuất hiện trên mặt đường khiến nhiều người ái ngại khi ra đường. Thậm chí, theo quan sát của PV, xe quá tải trên địa bàn huyện Thạch Thất di chuyển khá nhanh “như chỗ không người”, nhiều người đi xe máy ái ngại, táp hẳn sang 1 bên chờ phương tiện chạy qua.

Những chiếc xe cơi nới chạy trên trục đường tỉnh lộ 419.

Những chiếc xe cơi nới chạy trên trục đường tỉnh lộ 419.

Thực tế chứng minh, trong những tháng đầu năm 2021, các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn cả nước đa phần liên quan tới xe tải, nhất là các xe chở nặng, có dấu hiệu quá tải.

Cụ thể, sáng ngày 16.3 tại Km468 + 300 đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận xã Hưng Thi, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến 3 người chết liên quan tới xe tải chở nặng; 22-3 tại dốc Bả Vai, thuộc địa bàn xã Trí Nang, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa, một xe tải chở keo đã bất ngờ đâm vào taluy dương khiến 7 người tử vong; tối 25/3, một xe khách đâm vào đuôi xe tải trên QL.3 đoạn qua địa phận xã Yên Lạc, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên khiến 3 người tử vong.

Có thể nói, những chiếc

Có thể nói, những chiếc "xe vua" này đang trở thành mối lo của người dân khi ra đường.

Trao đổi với PV về vấn đề xe quá khổ, quá tải chạy trên địa bàn huyện thời gian qua, Trung tá Phạm Văn Chiến – Đội trưởng Đội CSGT huyện Thạch Thất cho hay: "Chúng tôi đã nắm được thông về tình trạng xe quá khổ quá tải chạy qua địa bàn huyện, nhưng do lực lượng mỏng kèm theo CSGt huyện chỉ có 6 người chỉ tuần tra lưu động chứ không được chốt các điểm nên rất khó để gặp xử lý. Hơn nữa trên toàn bộ huyện Thạch Thất chỉ có đội CSGT số 9 và 11 được chốt các điểm xử lý. Thời gian tới chúng tôi sẽ tăng cường lưu động kiểm tra thường xuyên."

Thông tin từ lãnh đạo đội CSGT số 11 cho hay, chúng tôi chỉ quản lý tuyến Cao Tốc và quốc lộ 21 còn lại các tuyến đường xã lộ, tỉnh lộ thì sẽ do CSGT huyện Thạch Thất quản lý. Riêng tuyến đường tỉnh lộ 419 do CSGT huyện Thạch Thất quản lý chứ bên chúng tôi không quản lý. Tuyến đường của ai thì người đó phải chịu trách nhiệm.

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin./.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: