(CLO) Thực hiện kế hoạch Tuần tra kiểm soát số 14 của Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Thanh Hóa, tổ địa bàn Thiệu Hóa thuộc Đội CSGT số 1 đã tập chung xử lý tình trạng vi phạm giao thông trên đường tỉnh 506B, đoạn qua địa phận xã Thiệu Tiến, tỉnh Thanh Hóa.
(CLO) Một doanh nghiệp tại Hà Nội vừa bị xử phạt 58 triệu đồng do đưa xe tải cơi nới thùng tham gia giao thông. Lực lượng Cảnh sát giao thông khẳng định sẽ tiếp tục siết chặt kiểm tra, xử lý các vi phạm tương tự trong thời gian tới.
(CLO) Xe chở cát quá tải lưu thông với tốc độ nhanh, không che chắn cẩn thận, rơi vãi xuống đường Hồ Chí Minh (Quảng Ngãi) không chỉ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn mà còn khiến mặt đường rạn nứt, xuống cấp. Trước thực trạng trên, UBND phường Kon Tum đề nghị Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) tỉnh tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
(CLO) Trước thực trạng xe ben, xe tải “cơi nới” thành thùng, chở hàng quá khổ quá tải hoạt động trên nhiều tuyến đường ở Gia Lai, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh đã tăng cường hóa trang mật phục, lập chốt kiểm soát lưu động và xử lý nghiêm vi phạm. Chỉ trong năm 2025, hàng trăm trường hợp bị phát hiện, buộc ngành chức năng phải siết chặt xử lý, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.
(CLO) Trong đợt tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải (25/7–25/8), lực lượng CSGT cả nước đã xử lý gần 67.000 vi phạm, trong đó có hơn 3.300 trường hợp chở hàng quá tải. Nhờ siết chặt kiểm tra, tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí.
(CLO) Từ ngày 25/7, CSGT trên cả nước đồng loạt kiểm tra, xử lý phương tiện kinh doanh vận tải đường bộ và đường thủy. Mục tiêu là siết chặt kỷ cương, xử lý triệt để vi phạm, đặc biệt tại các tuyến, khu vực có nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông.
(CLO) Lái xe đầu kéo chở vật liệu xây dựng không đảm bảo an toàn trên Quốc lộ 21A đã bị Đội CSGT số 11 (Hà Nội) lập biên bản xử phạt theo chỉ đạo từ Cục trưởng Cục CSGT.
(CLO) Thành phố Hà Nội sẽ lắp đặt hệ thống cân tự động kiểm tra tải trọng xe tại 4 vị trí tuyến đường huyết mạch để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.
(CLO) Số liệu thống kê cho thấy chỉ qua 1 tháng, lực lượng chức năng TP.Hà Nội đã xử lý gần 1.500 trường hợp phương tiện vi phạm liên quan đến cơi nới thùng xe, chở hàng quá tải trọng.
(CLO) Cục Cảnh sát giao thông (Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết đã ban hành kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý theo các chuyên đề trong năm 2025. CSGT toàn quốc sẽ tập trung xử lý 6 nhóm hành vi là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông trên các tuyến đường bộ, đường sắt.
(CLO) Theo chuyên gia, đối với những hành vi chở quá tải, gây ảnh hưởng đến tuổi thọ đường sá, cầu cống thì có thể phạt 120 triệu đồng cũng là ít. Bởi vì hành vi này là cố tình chứ không phải vô ý. Việc chở quá tải không chỉ ảnh hưởng đến tuổi thọ công trình mà còn gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Vì vậy, cần phải có mức phạt nghiêm khắc để răn đe.
(CLO) Thời gian vừa qua, lực lượng Công an tại tỉnh Thừa Thiên Huế tiến hành đồng loạt ra quân kiểm tra hoạt động xe hạng nặng, xử lý nhiều xe chở quá tải, quá khổ, vi phạm tốc độ, tài xế không chấp hành hiệu lệnh…Đã có hàng trăm trường hợp đã bị xử lý.
(CLO) Sau khi Báo điện tử Congluan.vn phản ánh về tình trạng xe quá khổ, quá tải lộng hành gây nguy hiểm cho người dân tại Hà Nội, trong 3 ngày từ 28 - 30/1, cơ quan chức năng tiếp tục ra quân xử lý vi phạm tại huyện Đông Anh và quận Nam Từ Liêm.
(CLO) Thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), kể từ ngày 15/12 tới đây, lực lượng CSGT và Công an các địa phương sẽ mở Cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội trên các tuyến giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Ất Tỵ và các Lễ hội đầu xuân 2025.
(CLO) Sau khi báo Nhà báo và Công luận phản ánh tình trạng xe chở khoáng sản thường xuyên qua cầu yếu. Ngày 20/11, trở lại khu vực cầu Sông Yun phóng viên phát hiện biển báo giới hạn tải trọng 20 tấn ở đầu cầu đã “biến mất”.
(CLO) Trong 1 buổi sáng thực hiện chốt kiểm tra vi phạm, cũng như tuần tra trên tuyến đường thuộc thị trấn Quốc Oai (huyện Quốc Oai, Hà Nội). Lực lượng thanh tra giao thông huyện này đã phát hiện và xử lý 5 trường hợp chở quá tải, rơi vãi hàng hóa ra đường.
(CLO) Xe tải chở hàng hóa qua cầu sai quy định; xe vận chuyển cát còn ướt lưu thông khá nhanh tại khu dân cư; không che chắn gây rơi vãi trên các tuyến đường gây nguy hiểm cho nhiều người và phương tiện khác. Đó là thực trạng đang diễn ra trên tuyến QL.25 qua huyện Phú Thiện, Đường Trường Sơn Đông qua huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai).
(CLO) Công trình cầu bê tông sông Yun (huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) đã sử dụng 32 năm, cơ quan chức năng đã đặt biển hạn chế tải trọng 20 tấn. Tuy nhiên, mỗi ngày cây cầu này liên tục “gồng gánh” hàng trăm lượt xe có tải trọng lớn qua lại.
(CLO) Cầu Hương Đại ở thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) quy định tải trọng 13 tấn. Tuy nhiên, nghịch lý là cây cầu này đang ngày đêm phải “oằn mình” gánh xe chở gỗ keo tràm nặng hàng chục tấn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn rất cao cho người và phương tiện qua lại.