Hà Nội giải quyết những mâu thuẫn trong nhân dân, không để phát sinh điểm nóng trong xã hội

Thứ năm, 21/01/2021 18:37 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 21/1, Ban Chỉ đạo 138 thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy, phòng chống mua bán người giai đoạn 2016 - 2020; Tổng kết công tác năm 2020 và triển khai công tác năm 2021. 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Lê Hồng Sơn phát biểu tại hội nghị

Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Lê Hồng Sơn phát biểu tại hội nghị

Bài liên quan

Theo đó, thực hiện Chương trình phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống mua bán người giai đoạn 2016 - 2020, những năm qua, các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn Thành phố, Ban chỉ đạo 138 các quận, huyện, thị xã đã xây dựng, triển khai thực hiện nghiêm túc, có chiều sâu, bám sát các nội dung chỉ đạo của Trung ương, Thành uỷ, UBND Thành phố; chủ động thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Hàng năm, về cơ bản đã hoàn thành các mục tiêu, yêu cầu đề ra, góp phần giữ vững ổn định an ninh quốc gia, TTATXH ở Thủ đô, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hoá, thể thao diễn ra trên địa bàn Thủ đô. 

Từ năm 2016 - 2020 (tính đến 14/6/2020), toàn thành phố phát hiện 22.737 vụ phạm tội về trật tự xã hội (giảm 4.368 vụ = 16,1% so với giai đoạn liền kề trước đó).

Về tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, tham nhũng và chức vụ, đã phát hiện, khám phá 12.136 vụ, 13.646 đối tượng (tăng 22% so với giai đoạn liền kề trước đó); Phát hiện, bắt giữ 14.211 vụ, 18.757 đối tượng phạm tội về ma tuý (giảm 3.184 vụ, 3.224 đối tượng so với giai đoạn liền trước đó); Phát hiện, xử lý 29.904 vụ, 30.558 đối tượng vi phạm pháp luật về môi trường; Phát hiện, đấu tranh, xử lý 557 vụ việc, ổ, nhóm, 911 đối tượng tội phạm công nghệ cao.

Công tác truy tố, xét xử đều đảm bảo đúng thời hạn luật định, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật, nghiêm minh, không có vụ án, bị can bị xử oan sai, quyền lợi công dân được đảm bảo và được quần chúng nhân dân đồng tình, ủng hộ quyền công tố, kiểm sát điều tra, truy tố và xét xử các vụ án phòng chống tội phạm. 

Tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn Hà Nộ nhìn chung đã được kiềm chế, không còn tình trạng công khai tụ tập nơi công cộng sử dụng trái phép chất ma túy gây bức xúc dư luận.

Kết quả, lực lượng CSĐT TP về ma tuý CATP phát hiện điều tra khám phá 13.868 vụ, 14.476 đối tượng (tăng 1.841 vụ, 2.977 đối tượng so với giai đoạn liền kề trước đó). Xử lý hình sự 9.910 vụ, 11.616 đối tượng (tăng 2.498 vụ, 2.886 đối tượng so với giai đoạn liền kề trước đó); xử lý hành chính 958 vụ, 2.688 đối tượng; Thu giữ hơn 900kg ma túy các loại (tăng 411,854kg so với thời gian liền kề trước đó). 

Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng cũng đã phát hiện, điều tra, khám phá 10 vụ mua bán người, mua bán trẻ em, bắt 18 đối tượng, có 15 nạn nhân, giải cứu 13 nạn nhân, trong đó có 08 vụ mua bán người ra nước ngoài, 02 vụ mua bán người trong nước. Đã kết thúc điều tra, chuyển truy tố 08 vụ, 17 bị can.

Ngoài ra, đã triệt phá 09 vụ, 14 đối tượng mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người; 04 vụ, 06 đối tượng tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại.  

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Lê Hồng Sơn, Trưởng BCĐ 138 Thành phố đánh giá: Năm 2020, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt trong thời điểm diễn ra Đại hội Đảng các cấp.

Tuy nhiên, với trách nhiệm của một thành phố lớn, đầu não chính trị, kinh tế, xã hội của cả nước, Hà Nội đã thành công trong việc bảo vệ tình hình an ninh trật tự trong gần 2.000 sự kiện lớn xuyên suốt trong năm, tỷ lệ tội phạm được kéo giảm, tỷ lệ phá án vượt chỉ tiêu Nghị quyết của Quốc hội đề ra, việc phát hiện và xử lý những hành vi phạm tội mới được triển khai quyết liệt, nhanh chóng.  

Trong năm 2021, ông Sơn nhấn mạnh đến việc dự báo, nắm tình hình phải đặt lên hàng đầu, nhằm ngăn chặn sớm những bất ổn có thể xảy ra. Đặc biệt, trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 cũng như Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, nhiệm vụ của các lực lượng sẽ là vô cùng nặng nề, cần huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị hướng tới thành công chung.

Cùng với đó, các chương trình, dự án, chiến lược quan trọng liên quan đến lĩnh vực phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy và mua bán người phải tiếp tục được triển khai ngay, kết hợp công tác tuyên truyền sâu rộng trong toàn xã hội - xác định đây tiếp tục là một trong những trọng tâm công tác của Thủ đô trong năm 2021.

Ban Chỉ đạo 138 các quận huyện, địa phương cần quyết liệt vào cuộc, giải quyết những mâu thuẫn trong Nhân dân, không để phát sinh điểm nóng trong xã hội. 

Minh Chí

Tin khác

Lãnh đạo địa phương phải sát tình hình, đặt mình vào địa vị người dân để thực hiện giải phóng mặt bằng

Lãnh đạo địa phương phải sát tình hình, đặt mình vào địa vị người dân để thực hiện giải phóng mặt bằng

(CLO) Để triển khai tốt các dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, về công tác giải phóng mặt bằng, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu lãnh đạo địa phương phải sát tình hình, quyết liệt, chia sẻ với nhân dân thì mới làm được công tác giải phóng mặt bằng.

Tin tức
Hà Nội: Thông qua điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024

Hà Nội: Thông qua điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024

(CLO) Ngày 29/3, tại Kỳ họp thứ mười lăm HĐND thành phố Hà Nội với đa số đại biểu nhất trí tán thành đã thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023 - 2024.

Tin tức
Hà Nội thông qua quy hoạch 5 không gian, 5 vùng đô thị

Hà Nội thông qua quy hoạch 5 không gian, 5 vùng đô thị

(CLO) Sáng 29/3, tại Kỳ họp thứ mười lăm HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, với 92,55% đại biểu có mặt tán thành, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.   

Tin tức
Cả nước có 34 dự án lớn, 86 dự án thành phần quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT

Cả nước có 34 dự án lớn, 86 dự án thành phần quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT

(CLO) Sáng 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo.

Tin tức
Cần 'vừa làm, vừa hoàn thiện' các cơ chế, chính sách về mua bán điện trực tiếp

Cần "vừa làm, vừa hoàn thiện" các cơ chế, chính sách về mua bán điện trực tiếp

(CLO) Tiếp lãnh đạo một số doanh nghiệp năng lượng quốc tế, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý, cùng với quá trình triển khai dự án, các bên liên quan cần "vừa làm, vừa hoàn thiện" các cơ chế, chính sách về mua bán điện trực tiếp, xác định giá điện, giải pháp xây dựng lưới điện truyền tải...

Tin tức