Hà Nội đồng hành cùng đồng bào miền Trung khắc phục thiệt hại mưa lũ

Thứ tư, 09/12/2020 10:37 AM - 0 Trả lời

(CLO) TP Hà Nội vừa tổ chức trao số tiền hỗ trợ 91 tỷ đồng cho đại diện 12 tỉnh miền Trung, Tây Nguyên nhằm khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Bí thư Thành ủy Hà Nội và lãnh đạo Thành phố trao hỗ trợ các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Ảnh: VGP

Bí thư Thành ủy Hà Nội và lãnh đạo Thành phố trao hỗ trợ các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Ảnh: VGP

Ngày 8/12, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức trao kinh phí hỗ trợ các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Tại sự kiện, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ và lãnh đạo TP. Hà Nội đã trao cho đại diện 12 tỉnh miền Trung, Tây Nguyên khoản hỗ trợ tổng số 91 tỷ đồng, gồm: Hỗ trợ các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế mỗi tỉnh 10 tỷ đồng; hỗ trợ các tỉnh Bình Định, Kon Tum, Quảng Bình mỗi tỉnh 7 tỷ đồng; hỗ trợ các  tỉnh Nghệ An, Đắk Lắk, Đắc Nông, Gia Lai mỗi tỉnh 5 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Thủ đô Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ gửi lời thăm hỏi, chia sẻ ân cần và sâu sắc đến Đảng bộ, chính quyền, lượng lực vũ trang và nhân dân các tỉnh bị ảnh hưởng của thiên tai; đặc biệt, gửi lời chia buồn sâu sắc đến thân nhân, gia đình các cán bộ, chiến sỹ, đồng bào không may mắn gặp nạn trong đợt thiên tai thảm khốc vừa qua.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ, ngay khi nắm được thông tin về tình hình thiệt hại của các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, ngày 13/10/2020, tại Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, TP Hà Nội đã tổ chức phát động “Toàn dân tham gia ủng hộ miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ” và đã thu được số tiền ủng hộ là 312 triệu đồng ngay tại Đại hội.

Cùng ngày, thành phố đã trích số tiền 7 tỷ đồng để kịp thời hỗ trợ nhân dân miền Trung khắc phục khó khăn do cơn bão số 6 gây ra. Ngày 22/10/2020, TP. Hà Nội tiếp tục hỗ trợ đợt hai cho hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Với tình cảm, sự chia sẻ, động viên của nhân dân Thủ đô và cả nước dành cho đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại do mưa lũ gây ra, bà con vùng lũ sẽ vượt qua khó khăn, ổn định, phát triển sản xuất và đón Tết Nguyên đán vui vẻ, đầm ấm.

Trước đó, ngay khi nắm được thông tin về tình hình thiệt hại của các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Hà Nội đã trích số tiền 7 tỷ đồng để kịp thời hỗ trợ nhân dân miền Trung khắc phục khó khăn do cơn bão số 6 gây ra, trong đó, các tỉnh Thừa Thiên-Huế và Quảng Trị, mỗi tỉnh 2 tỷ đồng, các tỉnh Quảng Bình, Quảng Nam, Hà Tĩnh, mỗi tỉnh 1 tỷ đồng. Đồng thời, hỗ trợ nhân dân miền Trung một số hàng hóa, nhu yếu phẩm cần thiết khác.

Ngày 22/10/2020, Hà Nội tiếp tục hỗ trợ đợt hai cho hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình, mỗi tỉnh 1 tỷ đồng. Tổng số 3 đợt, Hà Nội đã hỗ trợ các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ là 91 tỷ đồng.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, mặc dù trong những tháng đầu năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tình hình kinh tế của các đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân đều gặp khó khăn, song với tinh thần “Thương người như thể thương thân”, “Lá lành đùm lá rách”, tất cả vì đồng bào miền Trung, tất cả đã tích cực chia sẻ ủng hộ.

Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị và nhân dân Thủ đô đã tích cực tuyên truyền, vận động, quyên góp và có nhiều hoạt động thiết thực, kịp thời hướng về miền Trung ruột thịt.

Bên cạnh việc đăng ký ủng hộ với Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, các cơ quan và địa phương còn tổ chức các đoàn công tác trực tiếp thăm, động viên và hỗ trợ cho đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên như Công an thành phố hỗ trợ 4,1 tỷ đồng, Thành đoàn Hà Nội hỗ trợ cả tiền và hàng hóa trị giá 2,5 tỷ đồng, Hội Nông dân Hà Nội hỗ trợ cả tiền và hàng hóa trị giá 700 triệu đồng, Hội Chữ thập đỏ thành phố hỗ trợ trên 11 tỷ đồng; nhiều quận, huyện, thị xã của thành phố cũng đã tổ chức các đoàn đi thăm, tặng quà cho đồng bào miền Trung và Tây Nguyên...

Tính đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã tiếp nhận đăng ký ủng hộ của 203 lượt đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân với tổng số tiền trên 110 tỷ đồng. Ngoài ra, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã phối hợp với Công ty Cổ phần giải pháp thanh toán Việt Nam VNPay và Sở Thông tin truyền thông thành phố Hà Nội thiết lập mã QR để những người sử dụng ứng dụng mobile banking có thể quét mã QR để ủng hộ.

Thay mặt đại diện các tỉnh nhận hỗ trợ của nhân dân Thủ đô Hà Nội, cảm ơn tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường khẳng định, đây là nguồn động viên có ý nghĩa rất lớn, giúp người dân miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả do thiên tai, ổn định cuộc sống.

Ông Bùi Văn Cường cho hay, các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên sẽ sử dụng, phân bổ sự hỗ trợ của Hà Nội hiệu quả, bảo đảm đúng các quy định, thiết thực hỗ trợ cho các gia đình bị thiệt hại về người và tài sản, đồng thời, xây dựng các công trình cụ thể, giúp người dân ổn định sản xuất.

Trong thời gian tới, Hà Nội dự kiến sẽ tổ chức một đoàn cán bộ thành phố đi hỗ trợ trực tiếp bà con vùng bị thiệt hại do thiên tai tại một số tỉnh miền Trung vào trung tuần tháng 12/2020 do ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội dẫn đầu.

Thế Vũ

Tin khác

Người dân kêu trời về xe quá tải, khói bụi và tiếng ồn?

Người dân kêu trời về xe quá tải, khói bụi và tiếng ồn?

(CLO) Theo phản ánh của của người dân sống dọc theo tuyến đường tỉnh lộ 16 đoạn qua phường Hương Văn và Tứ Hạ (thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) họ kêu trời vì phải sống chung với vấn nạn xe quá tải, khói bụi và tiếng ồn do các mỏ đá, mỏ đất, nhà máy xi măng,… và nhà máy xay xác đá gây ra.

Đời sống
Thái Bình: Hình thành thói quen đọc sách từ mỗi gia đình, dòng họ đến cơ quan, đoàn thể

Thái Bình: Hình thành thói quen đọc sách từ mỗi gia đình, dòng họ đến cơ quan, đoàn thể

(CLO) Tối ngày 17/4, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức khai mạc ngày Sách và Văn hóa đọc tỉnh Thái Bình năm 2024 với thông điệp “Sách hay cần bạn đọc”; “Tặng sách hay - Mua sách thật”.

Đời sống
Lào Cai: Dừng đón khách chiêm bái Di tích lịch sử quốc gia đền Thượng để tu bổ,tôn tạo

Lào Cai: Dừng đón khách chiêm bái Di tích lịch sử quốc gia đền Thượng để tu bổ,tôn tạo

(CLO) UBND thành phố Lào Cai (tỉnh Lào Cai) vừa ra thông báo tạm dừng các hoạt động tham quan, chiêm bái, thực hành nghi lễ tại Di tích quốc gia đền Thượng và đền Am.

Đời sống
Kon Tum: Đề xuất xử lý hàng loạt cán bộ liên quan vụ hơn 25 ha rừng bị chết

Kon Tum: Đề xuất xử lý hàng loạt cán bộ liên quan vụ hơn 25 ha rừng bị chết

(CLO) Liên quan đến vụ thủy điện Thượng Kon Tum tích nước làm chết 25 ha rừng ở Kon Plông, Sở NN&PTNT tỉnh này vừa có đề xuất xử lý hàng loạt cán bộ.

Đời sống
Dự báo thời tiết 18/4/2024: Hà Nội mưa rào rải rác

Dự báo thời tiết 18/4/2024: Hà Nội mưa rào rải rác

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 18/4/2024, Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa rào và dông vài nơi; trưa chiều giảm mây hửng nắng.

Đời sống