Xuất cấp hơn 3.500 tấn gạo hỗ trợ tỉnh Quảng Bình, Quảng Ngãi: Những nỗ lực quyết liệt của Chính phủ

(CLO) Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định xuất cấp hơn 3.500 tấn gạo cho 2 tỉnh Quảng Bình, Quảng Ngãi để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân.
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định số 1991/QĐ-TTg xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Ngãi để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, mưa lũ.

Quyết định nêu rõ, Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 3.592,385 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh Quảng Bình, Quảng Ngãi để hỗ trợ cho nhân dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, mưa lũ.

Trong đó, tỉnh Quảng Bình được hỗ trợ 2.000 tấn; tỉnh Quảng Ngãi được hỗ trợ 1.592,385 tấn.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm về thông tin, số liệu báo cáo. UBND hai tỉnh Quảng Bình, Quảng Ngãi tiếp nhận, sử dụng số gạo được cấp bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, định mức theo quy định.

Trường hợp sau khi thực hiện nếu vẫn còn khó khăn, UBND tỉnh có văn bản gửi các Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính để tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, tiếp tục hỗ trợ.

Liên quan tới việc xuất cấp hàng dự trữ phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn tại miền Trung, Thủ tướng Chính phủ quyết định xuất cấp không thu tiền 04 danh mục mặt hàng từ nguồn dự trữ quốc gia cho Bộ Công an để trang bị cho lực lượng công an phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn tại các tỉnh khu vực miền Trung.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ quyết định xuất cấp cho Bộ Công an 04 chiếc xe chuyên dùng đặc chủng phục vụ cứu hộ; 08 chiếc xe cứu thương dã chiến; 10 chiếc xe hậu cần phục vụ chiến đấu; 34 chiếc tháp đèn chiếu sáng cơ động.

Đây là những phương tiện được giao cho Bộ Công an để trang bị cho lực lượng Công an phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn tại các tỉnh khu vực miền Trung.

Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về thông tin, số liệu báo cáo. Việc xuất cấp, quản lý và sử dụng các mặt hàng dự trữ quốc gia nêu trên thực hiện theo quy định hiện hành.

Đây không phải là quyết định xuất cấp gạo đầu tiên. Trước đó, cuối tháng 10/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1676 về việc xuất cấp gạo bổ sung từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ 4 tỉnh gồm Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam để cứu đói cho nhân dân vùng bị thiên tai, mưa lũ.

Theo quyết định, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính xuất cấp bổ sung không thu tiền 6.500 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 4 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam để cứu đói cho nhân dân vùng bị thiên tai, mưa lũ.

Cụ thể, Quảng Bình được xuất cấp 2.500 tấn, Quảng Trị 2.000 tấn, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam được xuất cấp 1.000 tấn/tỉnh.

Đồng thời, Thủ tướng giao Bộ Lao động - thương binh và xã hội chịu trách nhiệm về thông tin và số liệu báo cáo. UBND các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, định mức theo quy định.

Trong rất nhiều cuộc họp thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ đã liên tục nhấn mạnh tinh thần: Không để dân đói rét, lâm vào cảnh màn trời chiếu đất. Thủ tướng khẳng định lãnh đạo Đảng và Nhà nước luôn quan tâm và chia sẻ với những thiệt hại do thiên tai, bão lũ xảy ra đối với đồng bào miền Trung. Đảng, Nhà nước tin tưởng người dân miền Trung anh hùng sẽ vượt qua khó khăn, mất mát để vươn lên. Thủ tướng cho rằng, với bão lũ nhiều đời nay thì người dân miền Trung cũng phải thích ứng, sẵn sàng để sống chung với bão lũ, thiên tai bất thường.

Theo Thủ tướng, lũ bão đang đe dọa trực tiếp các tỉnh miền Trung. Cần tiếp tục chỉ đạo khắc phục với phương án sẵn sàng hơn nữa, cứu dân, không để dân đói, rét, màn trời, chiếu đất. Cần tích cực chỉ đạo cứu hộ, cứu nạn, nhưng phải đảm bảo an toàn. TNgành tài nguyên và môi trường và Đài Khí tượng thủy văn Trung ương làm tốt hơn nữa công tác dự báo để các cấp, các ngành quán triệt tinh thần “4 tại chỗ” là chính. Các lực lượng của Trung ương và địa phương sẵn sàng hỗ trợ khi cần thiết. Hệ thống chính trị vào cuộc, bao gồm các lực lượng thanh niên, phụ nữ; tiếp tục hỗ trợ đồng bào với tinh thần “lá lành đùm lá rách”. Cho biết về kết quả Chương trình “Chung tay vì người nghèo” vào tối 17/10 (nhận được 2.400 tỷ đồng quyên góp), Thủ tướng bày tỏ, “tấm lòng của đồng bào ta vĩ đại như thế”.Trong công tác chỉ đạo, cần tập trung bảo đảm an toàn hồ đập, không để xảy ra vỡ hồ chứa, ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của nhân dân vùng hạ du. Lực lượng Quân đội và các lực lượng chức năng sẵn sàng hơn nữa với những phương án phù hợp, bằng các phương tiện cần thiết để cứu dân, xử lý vấn đề đặt ra như vừa đã làm vừa qua.

Thủ tướng yêu cầu, bên cạnh sự hỗ trợ của các lực lượng chức năng, Bộ, ngành, thì các địa phương phải đóng vai trò chính trong việc khắc phục hậu quả bão, lũ. Các công ty bảo hiểm bảo đảm bán bảo hiểm cho ngư dân để giảm thiệt hại khi xảy ra rủi ro. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Tỉnh ủy, UBND các tỉnh phải huy động lực lượng thanh niên, lực lượng dân quân tự vệ, nguồn lực tại chỗ khắc phục hậu quả mưa bão. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sớm có Thông tư khoanh nợ, giảm nợ cho người dân vay vốn bị thiệt hại. 

"Bộ Công thương chỉ đạo khôi phục hệ thống điện sản xuất công nghiệp, cung ứng hàng, nhất là vật liệu sửa chữa nhà cửa, đặc biệt là kiểm soát tốt thị trường. Bộ GTVT chỉ đạo vận chuyển hàng, thông tuyến các tuyến đường còn lại. Bộ GD&ĐT vận động toàn ngành hỗ trợ trang thiết bị cho học sinh vùng lũ. Bộ Y tế khám chữa bệnh hỗ trợ nước sạch vệ sinh môi trường. Bộ Nông nghiệp chuẩn bị giống rau ngô để phục hồi sản xuất, kế sinh nhai cho đồng bào miền Trung", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã đề nghị.

Bên cạnh các hỗ trợ ngắn hạn, Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư cân đối nguồn lực để trong trung hạn có thể đầu tư hạ tầng phòng chống thiên tai khu vực miền Trung.

PV

Xem thêm

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

(CLO) Không chỉ trao tặng mái nhà Hữu nghị và sinh kế, Bộ đội Biên phòng cùng chính quyền các xã biên giới tỉnh Gia Lai còn gửi gắm nghĩa tình, sự sẻ chia đến Nhân dân nước bạn Campuchia. Những món quà giản dị nhưng thắm đượm tình người góp phần vun đắp tình đoàn kết, xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững.

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

(CLO) Khi tiếng hò “bắt đầu” vang lên, các “nơm thủ” nhanh chóng lội xuống ao, tay cầm những chiếc nơm tre. Trong làn nước mát, hàng trăm người vừa dò tìm, vừa khéo léo úp nơm xuống những vị trí nghi có cá. Mỗi lần bắt được cá, tiếng reo hò, cổ vũ lại vang lên. Phía trên bờ, đông đảo người dân đứng kín để theo dõi, ghi lại những khoảnh khắc thú vị của ngày hội nơm cá.

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Cỡ chữ bài viết: