Tại buổi lễ, lãnh đạo thành phố quyết định trao thưởng 3 tỷ đồng cho Đoàn thể thao Hà Nội nhằm ghi nhận những đóng góp nổi bật của thể thao Thủ đô tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33.
Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà nhấn mạnh, SEA Games 33 không chỉ là một kỳ đại hội thể thao, mà còn là nơi khơi dậy niềm tự hào, cảm xúc mạnh mẽ của người dân cả nước trước những thành tích xuất sắc của Đoàn Thể thao Việt Nam. Trong thành công chung đó, thể thao Hà Nội giữ vai trò đặc biệt quan trọng khi đóng góp tới 33,3% tổng số huy chương của đoàn.
Theo thống kê, tại SEA Games 33, thể thao Hà Nội có 210 thành viên tham dự, gồm 40 huấn luyện viên và 169 vận động viên, thi đấu ở 30 môn. Các vận động viên Thủ đô đã giành tổng cộng 79 huy chương, gồm 29 Huy chương Vàng, 23 Huy chương Bạc và 27 Huy chương Đồng. Đáng chú ý, số Huy chương Vàng của Hà Nội chiếm 29/87 Huy chương Vàng của thể thao Việt Nam, tương đương 33,33%.
Bên cạnh khoản thưởng dành cho Đoàn thể thao Hà Nội, UBND thành phố cũng quyết định trao thêm 1 tỷ đồng cho đội tuyển bóng đá U22 Việt Nam - đội đã giành chức vô địch thuyết phục tại SEA Games 33, như một sự ghi nhận kịp thời đối với tập thể trẻ giàu triển vọng của bóng đá nước nhà.
Tại kỳ đại hội này, thể thao Hà Nội ghi dấu ấn đậm nét ở nhiều môn thuộc hệ thống Olympic và ASIAD như đua thuyền, karate, điền kinh, kiếm, bóng đá, vật, cờ, cầu mây, bóng ném, boxing, wushu, thể dục, muay, kickboxing, bắn súng, taekwondo và bowling. Bên cạnh đó, các môn truyền thống như bi sắt tiếp tục phát huy thế mạnh, cùng nhiều tấm huy chương ở các môn bơi, judo, cầu lông, cử tạ, golf, bóng bàn, bóng chuyền và bắn cung.