Hà Nội: Nam thanh niên có biểu hiện ngáo đá điều khiển ô tô kéo lê xe máy trên đường

Thứ sáu, 03/09/2021 17:02 PM - 0 Trả lời

(CLO) Thay vì dừng lại để giải quyết tai nạn, nam thanh niên có biểu hiện ngáo đá điều khiển ô tô chèn lên người nạn nhân và bỏ chạy.

Ngày 3/9, trao đổi với PV, lãnh đạo UBND xã Uy Nỗ (Đông Anh, Hà Nội) cho biết, lực lượng công an địa phương đang điều tra làm rõ vụ ô tô con gây tai nạn rồi kéo lê xe máy trên đường.

Cụ thể, vào khoảng 17h45’ ngày 2/9, tài xế xe ô tô con mang BKS 30F - 512.11 lưu thông trên đường qua UBND xã Uy Nỗ (Đông Anh, Hà Nội) đã va chạm với một xe máy khiến lái xe ngã xuống đường. Thay vì dừng lại, tài xế ô tô con lại tăng ga bỏ chạy chèn qua người nạn nhân, kéo lê chiếc xe máy toé lửa trên đường khiến nhiều người tham gia giao thông bức xúc.

ha noi nam thanh nien co bieu hien ngao da dieu khien o to keo le xe may tren duong hinh 1

Nam thanh niên bị người dân chặn lại.

Ngay sau đó, có hàng chục người tham gia giao thông bao gồm cả ô tô và xe máy cùng truy đuổi theo chiếc xe ô tô con. Chiếc xe gây tai nạn do chạy với tốc độ cao, không làm chủ tay lái nên khi gặp xe bán tải phía trước đã bị lật xuống ven đường, tài xế bị người dân khống chế đưa về trụ sở công an. Còn nạn nhân đi xe máy bị thương trong vụ tai nạn đã được đưa đi cấp cứu tại Bênh viện Đa khoa Đông Anh.

Theo lãnh đạo xã Uy Nỗ, tài xế điều khiển xe ô tô con có biểu hiện "ngáo đá". Hiện lực lượng chức năng đang làm rõ vụ việc.

X

Video: Người dân truy đuổi theo chiếc xe ô tô con.

Được biết, nạn nhân bị ô tô chèn bị gãy xương bả vai và gãy xương hông. Hiện nay, nạn nhân vẫn bị đau, vẫn nằm theo dõi tại bệnh viện.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Hà Tây

Bình Luận

Tin khác

Người trẻ chọn chữa lành qua trào lưu 'ngủ 5 ngày 5 đêm ' dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Người trẻ chọn chữa lành qua trào lưu 'ngủ 5 ngày 5 đêm ' dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

(CLO) Thay vì lên kế hoạch cho những chuyến đi dài đắt đỏ để tận hưởng kỳ nghỉ lễ 5 ngày, nhiều bạn trẻ chọn “ngủ 5 ngày 5 đêm” để vừa chữa lành, vừa tiết kiệm chi phí.

Đời sống
Xác lập kỷ lục Việt Nam về 120 món ăn được chế biến từ sâm dây tại Kon Tum

Xác lập kỷ lục Việt Nam về 120 món ăn được chế biến từ sâm dây tại Kon Tum

(CLO) Tại Hội thi ẩm thực dược liệu quốc tế với chủ đề “Ẩm thực dược liệu – tinh hoa núi rừng Ngọc Linh”, Tổ chức kỷ lục Việt Nam Vietkings đã công bố xác lập kỷ lục Việt Nam về 120 món ăn được chế biến từ sâm dây cho huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum).

Đời sống
Gen Z làm gì để giải nhiệt cuộc sống dịp nghỉ lễ?

Gen Z làm gì để giải nhiệt cuộc sống dịp nghỉ lễ?

(CLO) Kỳ nghỉ lễ sắp tới là cơ hội vàng để gen Z nghỉ ngơi sau những áp lực công việc, học tập và giải nhiệt cuộc sống khỏi nắng nóng, oi bức. Mỗi người đều có dự định cho riêng mình để xua tan căng thẳng mệt mỏi, cân bằng cuộc sống.

Đời sống
5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Nắng nóng khắp 3 miền

5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Nắng nóng khắp 3 miền

(CLO) Cơ quan khí tượng ghi nhận kiểu thời tiết nắng nóng và nắng nóng gay gắt phủ rộng khắp cả nước trong kỳ nghỉ lễ dịp 30/4-1/5, đây là dạng thời tiết hiếm có trong 10 năm qua.

Đời sống
Triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”

Triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”

(CLO) Tối 25/4, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị liên quan đã tổ chức triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đời sống