Hà Nội: Người dân "đội mưa" ngồi thuyền đi suối Yến đến chùa Hương trong giá rét

Thứ bảy, 12/02/2022 21:46 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 12/2, mặc dù thời tiết mưa rét nhưng nhiều du khách đã “đội mưa” đến Khu di tích thắng cảnh chùa Hương (Hà Nội) để vãn cảnh, lễ chùa.

Kể từ ngày 11/2, chùa Hương đã bắt đầu bán vé thử nghiệm cho du khách đến tham quan, vãn cảnh và lễ chùa.

Ngay sau đó, có thông tin về việc chùa Hương mở cửa sớm hơn dự kiến là ngày 16/2. Vào chiều 12/2, trao đổi với PV báo Công Luận, ông Nguyễn Ngọc Việt - Bí thư huyện Mỹ Đức (Hà Nội) đã cho biết, các thông tin về việc chùa Hương mở cửa sớm hơn dự kiến là ngày 16/2 cần được hiểu thấu đáo.

Các thông tin cho rằng chùa Hương "bất ngờ" mở cửa là chưa chính xác, hiện tại đây mới là giai đoạn chuẩn bị. Đây là bước đi chủ động của huyện Mỹ Đức nhằm chuẩn bị kỹ lưỡng các công tác để đảm bảo vận hành đón khách tại chùa Hương diễn ra bài bản, an toàn trong bối cảnh dịch bệnh.

Theo ông Nguyễn Ngọc Việt, việc quy định phòng chống dịch khi đón du khách, việc đi thuyền, các gian hàng tại chùa Hương vận hành như thế nào phải có quá trình chuẩn bị để khi mở đón chính thức không bị động, bất ngờ trước các tình huống. Khi chạy thử, Ban tổ chức lễ hội chùa Hương đã phát hiện những nội dung cần khắc phục để khi đón khách chính thức được an toàn nhất.

ha noi nguoi dan doi mua ngoi thuyen di suoi yen den chua huong trong gia ret hinh 1

Ông Nguyễn Bá Hiển, Trưởng Ban Quản lý Khu di tích thắng cảnh Hương Sơn (chùa Hương) cho hay, sau ngày đầu tiên bán vé thử nghiệm, chùa Hương đã đón 1.550 khách tham quan. Trong ngày 12 - 13/2, dự kiến lượng khách đến vãn cảnh, lễ chùa có thể đến hơn 3.000 người.

ha noi nguoi dan doi mua ngoi thuyen di suoi yen den chua huong trong gia ret hinh 2

Ghi nhận của PV tại chùa Hương, trong ngày 12/2, mặc dù trời mưa dày, rét nhưng vẫn có hàng nghìn du khách đến trẩy hội.

ha noi nguoi dan doi mua ngoi thuyen di suoi yen den chua huong trong gia ret hinh 3

Nhiều du khách đã "đội mưa", che ô ngồi thuyền đến chùa.

ha noi nguoi dan doi mua ngoi thuyen di suoi yen den chua huong trong gia ret hinh 4

Hầu như ai cũng mặc áo mưa.

ha noi nguoi dan doi mua ngoi thuyen di suoi yen den chua huong trong gia ret hinh 5

Anh Nguyễn Ngọc (tỉnh Phú Thọ) đi cùng đoàn 4 người cho hay: “Ngay sau khi biết thông tin chùa Hương đã mở cửa bán vé thử nghiệm cho người dân vào vãn cảnh, chúng tôi đã hẹn nhau cùng đi. Mặc dù, thời tiết hôm nay mưa lạnh, nhưng chúng tôi vẫn quyết định đi, vì đã lâu lắm chúng tôi chưa được đến chùa, rất háo hức.”

ha noi nguoi dan doi mua ngoi thuyen di suoi yen den chua huong trong gia ret hinh 6

Dòng người đội mưa trẩy hội chùa Hương

ha noi nguoi dan doi mua ngoi thuyen di suoi yen den chua huong trong gia ret hinh 7

Được biết, có khoảng 4.000 đò thuyền sẵn sàng phục vụ khách tới tham quan.

ha noi nguoi dan doi mua ngoi thuyen di suoi yen den chua huong trong gia ret hinh 8

Giá vé tham quan chùa Hương năm nay vẫn như mọi năm. Cụ thể, vé thắng cảnh 80.000 đồng/người, vé đò 50.000 đồng/người, giá vé cáp treo 180.000 đồng/người.

ha noi nguoi dan doi mua ngoi thuyen di suoi yen den chua huong trong gia ret hinh 9

Mọi công tác phòng chống dịch tại chùa Hương cũng đã được chính quyền đặc biệt quan tâm và dồn nhiều nhân lực, vật lực và kinh phí để vận hành.

ha noi nguoi dan doi mua ngoi thuyen di suoi yen den chua huong trong gia ret hinh 10

Hầu hết người dân đều chấp hành quy định khi đến chùa Hương. Các điểm ra vào đều có mã QR để người dân khai báo. Ngoài ra, có 8 chốt kiểm soát dịch được lập ở các lối ra vào khu di tích thắng cảnh Hương Sơn, 2 trạm y tế lưu động đã được thiết lập ở Trạm y tế xã Hương Sơn và khu Bến Chờ (điểm soát vé tham quan).

ha noi nguoi dan doi mua ngoi thuyen di suoi yen den chua huong trong gia ret hinh 11

Nhiệm vụ của các chốt kiểm soát này là khi phát hiện du khách có biểu hiện ho, sốt, các triệu chứng nghi mắc COVID-19... du khách sẽ được lực lượng y tế kịp thời đưa đến điểm cách ly và xử lý theo quy định của Bộ Y tế.

ha noi nguoi dan doi mua ngoi thuyen di suoi yen den chua huong trong gia ret hinh 12

Du khách đến chùa Hương vãn cảnh, lễ chùa vào ngày 12/2.

Quang Hùng

Bình Luận

Tin khác

“Sống hẹp” trong khu phố nghìn tỷ giữa lòng Thủ đô

“Sống hẹp” trong khu phố nghìn tỷ giữa lòng Thủ đô

(CLO) Con ngõ chỉ vừa vặn một người đi, bước vào trong ngỡ đến một thế giới khác được xuất hiện ngay sau những hàng quán xa hoa, lộng lẫy là “đặc sản” của phố cổ Hà Nội.

Đời sống
Lật thuyền do mưa lớn, 2 người phụ nữ mất tích ở hồ thủy điện Sơn La

Lật thuyền do mưa lớn, 2 người phụ nữ mất tích ở hồ thủy điện Sơn La

(CLO) Các lực lượng cứu hộ cứu nạn đang nỗ lực tìm kiếm hai phụ nữ mất tích sau khi thuyền của các nạn nhân bị lật do giông gió lớn trên hồ thủy điện Sơn La.

Đời sống
Khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024

Khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024

(CLO) Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, Thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.

Đời sống
Kon Tum: Gần 9ha rừng thông bị ngọn lửa thiêu rụi

Kon Tum: Gần 9ha rừng thông bị ngọn lửa thiêu rụi

(CLO) Một hộ dân tiến hành dọn, đốt rẫy tuy nhiên do trời nắng nóng kéo dài cộng thêm gió to khiến ngọn lửa cháy lan, thiêu rụi gần 9ha rừng thông ba lá.

Đời sống
Lào Cai: Gió lốc bất ngờ xảy ra làm 113 ngôi nhà dân vùng cao bị hư hại trong đêm

Lào Cai: Gió lốc bất ngờ xảy ra làm 113 ngôi nhà dân vùng cao bị hư hại trong đêm

(CLO) Hôm qua (18/4), một số huyện trong tỉnh Lào Cai bất ngờ xuất hiện giông lốc cục bộ kèm mưa vừa làm hư hại 113 ngôi nhà của người dân trong đêm tối.

Đời sống